Cán bộ, công chức, viên chức vui mừng trước chủ trương cải cách tiền lương

NHÓM PV |

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam cho biết cán bộ, công chức, viên chức, người hưởng lương từ ngân sách vui mừng phấn khởi trước chủ trương của Đảng và Nhà nước về thực hiện cải cách tiền lương.

Kiến nghị có giải pháp hiệu quả hơn nữa để hỗ trợ các doanh nghiệp

Sáng 23.10, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV.

Theo ông Đỗ Văn Chiến, cử tri và nhân dân vui mừng, phấn khởi về kết quả và ý nghĩa rất quan trọng của Hội nghị Trung ương 8, khóa XIII.

Đồng thời đánh giá cao Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã kịp thời chỉ đạo toàn diện các vấn đề về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, đạt được kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực.

Trong đó, kinh tế được phục hồi phát triển, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống của nhân dân ổn định và từng bước được cải thiện, uy tín và vị thế nước ta trên trường quốc tế được nâng lên.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến báo cáo tại phiên khai mạc. Ảnh: Phạm Đông
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến báo cáo tại phiên khai mạc. Ảnh: Phạm Đông

Về phục hồi và phát triển kinh tế, ông Đỗ Văn Chiến nêu rõ, cử tri và nhân dân đánh giá cao trong bối cảnh khó khăn nhiều hơn thuận lợi, song với sự lãnh đạo, chỉ đạo sáng suốt của Đảng và Nhà nước, sự nỗ lực của các cấp, các ngành, của cộng đồng doanh nghiệp và sự ủng hộ của các tầng lớp nhân dân, kinh tế nước ta tiếp tục tăng trưởng, an sinh xã hội được bảo đảm; giữ được giá trị đồng tiền Việt Nam.

Ngoài ra, giải ngân vốn đầu tư công tuy chưa đạt kế hoạch nhưng tăng 5% (tương đương 110.000 tỉ đồng), đã hoàn thành hơn 650 km đường cao tốc; tích lũy đủ tài chính (hơn 500.000 tỉ đồng) để thực hiện cải cách tiền lương theo chủ trương của Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Tuy nhiên, cử tri và nhân dân còn băn khoăn, lo lắng về tình trạng sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp còn bấp bênh, thị trường tiêu thụ sản phẩm bị thu hẹp; thu ngân sách Nhà nước gặp khó khăn; triển khai thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia, Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Do đó, cử tri và nhân dân mong muốn Đảng, Nhà nước tiếp tục kéo dài thời gian thực hiện các chính sách hỗ trợ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và người dân; đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giải quyết việc làm cho người lao động; có giải pháp hiệu quả hơn nữa để hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ phục hồi phát triển sản xuất kinh doanh.

Kiên quyết xử lý các trường hợp thiếu trách nhiệm trong công vụ công khai danh tính

Về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, cử tri và nhân dân bày tỏ sự tin tưởng và tiếp tục ủng hộ công cuộc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng và Nhà nước; tin tưởng vào kết quả điều tra, xét xử các vụ án tham nhũng, tiêu cực, thật sự không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

Tuy nhiên, cử tri và nhân dân còn băn khoăn, trăn trở về tình trạng tham nhũng, tiêu cực ngày một tinh vi hơn, vẫn còn xảy ra tình trạng “tham nhũng vặt”, “nhũng nhiễu” doanh nghiệp và người dân; thậm chí tham nhũng, tiêu cực xảy ra ngay ở một số người làm nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Phiên khai mạc sáng 23.10. Ảnh: Phạm Đông
Phiên khai mạc sáng 23.10. Ảnh: Phạm Đông

Về lĩnh vực nội vụ, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho biết cán bộ, công chức, viên chức, người hưởng lương từ ngân sách vui mừng phấn khởi trước chủ trương của Đảng và Nhà nước về thực hiện cải cách tiền lương.

Ngoài ra, cử tri và nhân dân đồng tình ủng hộ chủ trương sáp nhập các đơn vị hành chính nhưng còn nhiều trăn trở vì một số địa phương chưa thật sự quan tâm đến việc bố trí, sắp xếp thực hiện chính sách đối với cán bộ không còn vị trí làm việc.

Một số cơ sở vật chất chưa được sử dụng, còn lãng phí; cá biệt một số trường hợp còn nặng về sắp xếp theo kiểu lý tính, cơ học, chưa chú ý đúng mức đến các yếu tố văn hóa, xã hội.

Từ những nội dung trên, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam kiến nghị Đảng, Nhà nước chỉ đạo các bộ ngành, địa phương kiểm tra, đánh giá tổng thể các nguy cơ về thiên tai, sạt lở đất, cháy nổ, an toàn hồ đập, an toàn giao thông, an toàn khi tổ chức các sự kiện có đông người... để có giải pháp phù hợp, chủ động đề phòng và xử lý kịp thời khi xảy ra sự cố, bảo đảm an toàn cho người dân.

Đồng thời kiên quyết xử lý các trường hợp thiếu trách nhiệm trong quản lý và thi hành công vụ, công khai danh tính, địa chỉ để nhân dân giám sát.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, đây là kỳ họp giữa nhiệm kỳ, Quốc hội sẽ xem xét các báo cáo của Chính phủ về đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2023 và xem xét, quyết định kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách Trung ương năm 2024. Trong đó, có phương án cải cách chính sách tiền lương từ ngày 1.7.2024.

Về cải cách tiền lương, trong báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết, đến nay đã trích lập quỹ tiền lương đến nay được khoảng 560 nghìn tỷ đồng bảo đảm đủ nguồn để cải cách tiền lương trong 3 năm 2024 - 2026.

NHÓM PV
TIN LIÊN QUAN

Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm và chất vấn việc thực hiện lời hứa

NHÓM PV |

Tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn. Quốc hội sẽ chất vấn việc thực hiện các lời hứa, cam kết và yêu cầu của Quốc hội đối với Thủ tướng Chính phủ, các thành viên Chính phủ.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại biểu Quốc hội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

PHẠM ĐÔNG |

Sáng 23.10, Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV khai mạc trọng thể tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội. Trước giờ khai mạc kỳ họp, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đại biểu Quốc hội đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Lập quỹ 560 nghìn tỉ đồng cải cách tiền lương, đủ nguồn trong 3 năm tới

NHÓM PV |

Sáng 23.10, tại Nhà Quốc hội, kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV chính thức khai mạc tại Hội trường Diên Hồng.

Lý do các ngân hàng đồng loạt báo lợi nhuận giảm trong khi đang thừa tiền

Minh Ánh |

Theo các ngân hàng, tổng lợi nhuận quý III chủ yếu đến từ thu nhập lãi thuần, hoạt động dịch vụ, kinh doanh ngoại hối, một vài ngân hàng lãi đến từ việc mua bán chứng khoán. Trong khi đó, nợ xấu cũng được cho là nguyên nhân khiến lợi nhuận các ngân hàng giảm.

Chi nhánh ngân hàng ở huyện Hóc Môn, TPHCM nghi bị cướp, có tiếng súng nổ

HỮU CHÁNH |

TPHCM - Nam thanh niên nghi cầm vật giống súng xông vào chi nhánh một ngân hàng ở huyện Hóc Môn để cướp.

Hàng chục hộ dân miền núi Quảng Ngãi đã 4 năm thấp thỏm trước nguy cơ núi lở

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Gần 4 năm qua, cứ vào mùa mưa bão, hàng chục hộ dân sống dưới chân núi Cà Mon ở thôn Nước Lăng, xã Ba Xa, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi thấp thỏm âu lo vì sợ núi lở.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nói về 3 trụ cột phát triển kinh tế số Việt Nam

KHÁNH AN |

Theo Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, phát triển kinh tế số Việt Nam cần xây dựng thể chế số, hạ tầng số, niềm tin số. Phải tích hợp kinh tế số vào mọi ngành, mọi lĩnh vực, phải thực hiện quản trị số và đào tạo kỹ năng số, nhân lực số và thu hút nhân tài số.

Cải tạo rạch ô nhiễm nhất TPHCM, người dân sẽ được bồi thường thỏa đáng

MINH QUÂN |

TPHCM - Gần 1.900 hộ dân, tổ chức bị ảnh hưởng khi thực hiện dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm qua địa bàn quận Bình Thạnh và Gò Vấp. Nhiều phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư đang được TPHCM xem xét để tạo đồng thuận của người dân khi thực hiện dự án.

Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm và chất vấn việc thực hiện lời hứa

NHÓM PV |

Tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn. Quốc hội sẽ chất vấn việc thực hiện các lời hứa, cam kết và yêu cầu của Quốc hội đối với Thủ tướng Chính phủ, các thành viên Chính phủ.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại biểu Quốc hội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

PHẠM ĐÔNG |

Sáng 23.10, Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV khai mạc trọng thể tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội. Trước giờ khai mạc kỳ họp, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đại biểu Quốc hội đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Lập quỹ 560 nghìn tỉ đồng cải cách tiền lương, đủ nguồn trong 3 năm tới

NHÓM PV |

Sáng 23.10, tại Nhà Quốc hội, kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV chính thức khai mạc tại Hội trường Diên Hồng.