Hơn 60 doanh nghiệp cam kết đảm bảo an toàn giao thông trên cao tốc

Minh Hạnh |

Cục Cảnh sát Giao thông đã tổ chức ký cam kết đảm bảo an toàn giao thông đối với hơn 60 doanh nghiệp vận tải thường xuyên có phương tiện lưu thông trên cao tốc Nội Bài- Lào Cai.

Theo đại uý Phùng Mạnh Tường - Phó Đội trưởng Đội 1, nội dung cam kết ký chiều 30.9 với hơn 60 đơn vị, doanh nghiệp vận tải bằng ôtô khách với trên 300 phương tiện trên tuyến chấp hành nghiêm các quy định như: Không dừng đỗ đón trả khách, không chạy quá tốc độ, không chở hàng cấm, không chạy lạng lách, đánh võng, không tự ý thu tiền vé…

Đại diện cho các doanh nghiệp vận tải, ông Đỗ Văn Bằng - nhà xe Sao Việt - cho biết, tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai là tuyến cao tốc dài nhất cả nước, được đưa vào khai thác sử dụng từ năm 2015 đến nay, mặt đường xuống cấp nên vấn đề đảm bảo trật tự an toàn giao thông rất quan trọng.

Thời gian qua, công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm của Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 1, Phòng Hướng dẫn tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ (Cục CSGT, Bộ Công an) được tiến hành thường xuyên, kịp thời phát hiện và xử lý nhiều vi phạm, góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên toàn tuyến. Cùng với đó, các đơn vị, doanh nghiệp vận tải hoạt động trên tuyến luôn ủng hộ, chấp hành nghiêm các quy định để đảm bảo trật tự an tòan giao thông.

Các doanh nghiệp cho hay, sau buổi ký cam kết, đơn vị một lần nữa tiếp tục quán triệt tới từng lái, phụ xe thực hiện nghiêm các quy định về an toàn giao thông (ATGT) trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai, đặc biệt không uống rượu, bia khi điều khiển phương tiện, không dừng đỗ, đón trả khách tuỳ tiện để đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho chính mình và người tham gia giao thông trên tuyến.

Thượng tá Nguyễn Mạnh Thắng - Đội trưởng Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 1, Phòng Hướng dẫn tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ, Cục CSGT (Bộ Công an) - thông tin, ngay sau buổi ký cam kết, đơn sẽ thực hiện nhiều biện pháp đồng bộ như: Tiếp tục bố trí lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật, vũ khí, công cụ hỗ trợ, triển khai thực hiện có hiệu quả cao các kế hoạch triển khai hệ thống giám sát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông của Bộ Công an, Cục CSGT về tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm theo chuyên đề "Người điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn; Tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm theo chuyên đề chở hàng quá tải trọng, quá khổ giới hạn, tự ý cải tạo phương tiện trên đường bộ... Mục tiêu là nâng cao hiệu quả tuần tra kiểm soát, hạn chế đến mức thấp nhất tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Minh Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Từ 5.10 sẽ thu phí cao tốc Tiên Yên - Móng Cái

Đoàn Hưng |

Quảng Ninh - Sau hơn một tháng tri ân nhân dân và vận hành thử nghiệm, nhà đầu tư đoạn cao tốc Tiên Yên - Móng Cái, thuộc tuyến cao tốc Vân Đồn - Móng Cái sẽ tiến hành thu phí từ ngày 5.10.

Loay hoay phương án mở rộng cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây

MINH QUÂN |

TPHCM – Việc mở rộng cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây được đánh giá là hết sức cần thiết và cấp bách nhưng loay hoay suốt hơn 2 năm qua, Bộ GTVT vẫn chưa chọn được phương án khả thi nhất.

Cao tốc Cần Thơ-Cà Mau: Đoạn qua Cái Răng chậm từ khâu đo đạc

Thành Nhân |

Ông Nguyễn Ngọc Hè – Phó Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ yêu cầu chậm nhất đến ngày 10.11.2022 phải giải ngân 161 tỉ đồng để chi trả bồi thường cho 138 hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án cao tốc Cần Thơ - Cà Mau.

Hiểm hoạ từ các xe chở gỗ quá khổ trên cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn

HỮU CHÁNH |

Thời gian gần đây, mỗi đêm có hàng chục lượt xe tải vận chuyển gỗ từ Lạng Sơn đi Bắc Giang. Hầu hết đoàn xe này có điểm chung là đều chở quá khổ, nghi quá tải, bất chấp những quy định về an toàn giao thông.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Từ 5.10 sẽ thu phí cao tốc Tiên Yên - Móng Cái

Đoàn Hưng |

Quảng Ninh - Sau hơn một tháng tri ân nhân dân và vận hành thử nghiệm, nhà đầu tư đoạn cao tốc Tiên Yên - Móng Cái, thuộc tuyến cao tốc Vân Đồn - Móng Cái sẽ tiến hành thu phí từ ngày 5.10.

Loay hoay phương án mở rộng cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây

MINH QUÂN |

TPHCM – Việc mở rộng cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây được đánh giá là hết sức cần thiết và cấp bách nhưng loay hoay suốt hơn 2 năm qua, Bộ GTVT vẫn chưa chọn được phương án khả thi nhất.

Cao tốc Cần Thơ-Cà Mau: Đoạn qua Cái Răng chậm từ khâu đo đạc

Thành Nhân |

Ông Nguyễn Ngọc Hè – Phó Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ yêu cầu chậm nhất đến ngày 10.11.2022 phải giải ngân 161 tỉ đồng để chi trả bồi thường cho 138 hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án cao tốc Cần Thơ - Cà Mau.

Hiểm hoạ từ các xe chở gỗ quá khổ trên cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn

HỮU CHÁNH |

Thời gian gần đây, mỗi đêm có hàng chục lượt xe tải vận chuyển gỗ từ Lạng Sơn đi Bắc Giang. Hầu hết đoàn xe này có điểm chung là đều chở quá khổ, nghi quá tải, bất chấp những quy định về an toàn giao thông.