Từ 5.10 sẽ thu phí cao tốc Tiên Yên - Móng Cái

Đoàn Hưng |

Quảng Ninh - Sau hơn một tháng tri ân nhân dân và vận hành thử nghiệm, nhà đầu tư đoạn cao tốc Tiên Yên - Móng Cái, thuộc tuyến cao tốc Vân Đồn - Móng Cái sẽ tiến hành thu phí từ ngày 5.10.

Ngày 30.9, UBND tỉnh Quảng Ninh đã ký Văn bản số 5191/UBND-GT1 cho phép thu phí dịch vụ đường cao tốc Tiên Yên - Móng Cái, được đầu tư theo phương thức PPP, hợp đồng BOT. Theo đó, thời gian thực hiện thu phí bắt đầu từ 0h00'ngày 5.10.2022

Theo đại diện chủ đầu tư là Công ty TNHH Đầu tư và phát triển hạ tầng Vân Đồn, cao tốc Tiên Yên - Móng Cái có 4 trạm thu phí, trong đó có 2 trạm đầu - cuối tuyến và 2 trạm tại các nút giao Đầm Hà, Hải Hà với tổng số 28 cửa. 100% các cửa đều được trang bị hệ thống thu phí tự động.

Để chuẩn bị cho công tác vận hành thu phí, nhà đầu tư đã tổ chức đấu thầu, lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ thu phí sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng (ETC).

Mức phí tham gia cao tốc được áp dụng theo phương án tài chính hoàn vốn dự án được quy định tại Hợp đồng BOT. Cụ thể, mức áp dụng đối với 5 loại phương tiện từ xe dưới 12 ghế ngồi, xe tải có tải trọng dưới 2 tấn và các loại xe buýt vận tải hành khách công cộng đến các loại xe có tải trọng từ 18 tấn trở lên và xe container 40 feet. Giá phí thông qua trạm được tính theo số km tại từng chặng.

Bảng phí cao tốc Tiên Yên - Móng Cái. Ảnh: Cổng TTĐT Quảng Ninh
Bảng phí cao tốc Tiên Yên - Móng Cái. Ảnh: Cổng TTĐT Quảng Ninh

Cao tốc Tiên Yên - Móng Cái được đầu tư theo hình thức BOT có chiều dài 63,26km, rộng 25,25m, 4 làn xe, vận tốc tối đa 120km/h, tổng vốn đầu tư hơn 9.000 tỉ đồng do Công ty TNHH Đầu tư và phát triển hạ tầng Vân Đồn làm nhà đầu tư. Hiện, trung bình mỗi ngày có trên 5.000 lượt phương tiện qua lại.

Đây là đoạn tuyến cuối cùng của chuỗi cao tốc dọc tỉnh Quảng Ninh dài 176km, kết nối đồng bộ, hiện đại, liên thông, tổng thể với cao tốc Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng - Hạ Long - Vân Đồn, tạo thành tuyến cao tốc dài nhất Việt Nam (gần 600km), góp phần giảm cự ly và rút ngắn thời gian đi lại giữa các địa phương.

Từ Hà Nội đến Móng Cái từ gần 400km, thời gian đi lại mất 7h đồng hồ trước đây, thì nay quãng đường chỉ còn 276km đường cao tốc, với 3h di chuyển.

Đoàn Hưng
TIN LIÊN QUAN

Cao tốc Vân Đồn - Móng Cái 13.000 tỉ không có nhà vệ sinh: Thật đáng tiếc!

Phương Minh |

Quảng Ninh - Từ 15h ngày 1.9, người dân bắt đầu được lưu thông trên cao tốc Vân Đồn - Móng Cái. Đoạn cao tốc này được đánh giá là tuyến cao tốc có phong cảnh hai bên đường đẹp nhất trong các tuyến cao tốc hiện nay của cả nước. Tuy nhiên, việc không có nhà vệ sinh, trạm dừng nghỉ khiến bạn đọc thốt lên: Thật đáng tiếc!

Cao tốc Vân Đồn - Móng Cái 13.000 tỉ lung linh... không có nơi đi vệ sinh!

LƯƠNG HẠNH |

Cao tốc Vân Đồn - Móng Cái đã được đưa vào khai thác sau hơn 2 năm thi công. Tuy nhiên, nhiều bạn đọc từng trải nghiệm con đường này thắc mắc, một cao tốc hơn chục nghìn tỉ đồng không có trạm xăng hoặc trạm dừng nghỉ để đi vệ sinh.

Đi 176km đường cao tốc của Quảng Ninh hết bao nhiêu tiền?

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Cao tốc Vân Đồn - Móng Cái dài hơn 80km, được đưa vào khai thác từ ngày 1.9, nhưng chủ đầu tư sẽ miễn phí lưu hành xe trên toàn tuyến cho đến hết tháng 9.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cao tốc Vân Đồn - Móng Cái 13.000 tỉ không có nhà vệ sinh: Thật đáng tiếc!

Phương Minh |

Quảng Ninh - Từ 15h ngày 1.9, người dân bắt đầu được lưu thông trên cao tốc Vân Đồn - Móng Cái. Đoạn cao tốc này được đánh giá là tuyến cao tốc có phong cảnh hai bên đường đẹp nhất trong các tuyến cao tốc hiện nay của cả nước. Tuy nhiên, việc không có nhà vệ sinh, trạm dừng nghỉ khiến bạn đọc thốt lên: Thật đáng tiếc!

Cao tốc Vân Đồn - Móng Cái 13.000 tỉ lung linh... không có nơi đi vệ sinh!

LƯƠNG HẠNH |

Cao tốc Vân Đồn - Móng Cái đã được đưa vào khai thác sau hơn 2 năm thi công. Tuy nhiên, nhiều bạn đọc từng trải nghiệm con đường này thắc mắc, một cao tốc hơn chục nghìn tỉ đồng không có trạm xăng hoặc trạm dừng nghỉ để đi vệ sinh.

Đi 176km đường cao tốc của Quảng Ninh hết bao nhiêu tiền?

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Cao tốc Vân Đồn - Móng Cái dài hơn 80km, được đưa vào khai thác từ ngày 1.9, nhưng chủ đầu tư sẽ miễn phí lưu hành xe trên toàn tuyến cho đến hết tháng 9.