Hơn 100 công nhân Đồng Nai nghi bị ngộ độc sau bữa ăn tăng ca chiều

HÀ ANH CHIẾN |

Sau bữa ăn chiều tăng ca tại công ty, nhiều công nhân có biểu hiện chóng mặt, nôn ói nghi bị ngộ độc thực phẩm.

Tối ngày 20.7, ông Phan Huy Anh Vũ, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Nai cho biết, có hơn 100 công nhân Công ty TNHH Great Kingdom Giang Điền (huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) có biểu hiện chóng mặt, nôn ói, nghi bị ngộ độc sau bữa ăn chiều.

Hiện có khoảng 40 công nhân đang cấp cứu tại bệnh viện đa khoa Đồng Nai và có khoảng 60 công nhân đang cấp cứu tại bệnh viện Đại học y dược Singmark Đồng Nai.

Thông tin ban đầu, sau bữa ăn chiều tăng ca tại công ty, nhiều công nhân có biểu hiện chóng mặt, nôn ói nghi bị ngộ độc thực phẩm. Khi phát hiện vụ việc, xe đưa rước công nhân của công ty lập tức đưa các công nhân có triệu chứng đi cấp cứu tại bệnh viện.

Một số công nhân bị dị ứng nhẹ đã được chuyển sang khu vực khác, các ca bệnh nặng tiếp tục được điều trị tại khoa cấp cứu.

Theo thông tin ghi nhận từ công nhân, bữa ăn của công nhân có món cá biển.

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Lấy mẫu thực phẩm gửi xét nghiệm, điều tra vụ nghi ngộ độc ở Vũng Tàu

Nguyên Dũng |

Chiều 16.7, ông Tiêu Văn Linh, Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết,  đơn vị này đã phối hợp với các cơ quan chức năng thu thập, lấy mẫu thực phẩm tại nhà hàng- nơi hàng trăm người lao động ăn uống trước đó để gửi đi xét nghiệm, điều tra nguyên nhân vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại TP.Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu).

Gần 70 người lao động nhập viện ở Vũng Tàu nghi bị ngộ độc thực phẩm

Nguyên Dũng |

Sáng 16.7, gần 70 người lao động của một công ty chuyên sản xuất, kinh doanh thuốc trừ sâu (trụ sở đóng tại TP.HCM) phải vào Bệnh viện Đa khoa Lê Lợi (TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) phải cấp cứu nghi bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn.

Khiến 230 người bị ngộ độc, 3 cơ sở chế biến và bán thực phẩm bị “bêu” tên

THUỲ TRANG |

Ngoài biên pháp xử phạt hành chính, tạm đình chỉ hoạt động, Ban Quản lý An toàn thực phẩm (ATTP) Đà Nẵng vừa công bố tên của 3 cơ sở gây ngộ độc thực phẩm khiến 230 người nhập viện.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Lấy mẫu thực phẩm gửi xét nghiệm, điều tra vụ nghi ngộ độc ở Vũng Tàu

Nguyên Dũng |

Chiều 16.7, ông Tiêu Văn Linh, Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết,  đơn vị này đã phối hợp với các cơ quan chức năng thu thập, lấy mẫu thực phẩm tại nhà hàng- nơi hàng trăm người lao động ăn uống trước đó để gửi đi xét nghiệm, điều tra nguyên nhân vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại TP.Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu).

Gần 70 người lao động nhập viện ở Vũng Tàu nghi bị ngộ độc thực phẩm

Nguyên Dũng |

Sáng 16.7, gần 70 người lao động của một công ty chuyên sản xuất, kinh doanh thuốc trừ sâu (trụ sở đóng tại TP.HCM) phải vào Bệnh viện Đa khoa Lê Lợi (TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) phải cấp cứu nghi bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn.

Khiến 230 người bị ngộ độc, 3 cơ sở chế biến và bán thực phẩm bị “bêu” tên

THUỲ TRANG |

Ngoài biên pháp xử phạt hành chính, tạm đình chỉ hoạt động, Ban Quản lý An toàn thực phẩm (ATTP) Đà Nẵng vừa công bố tên của 3 cơ sở gây ngộ độc thực phẩm khiến 230 người nhập viện.