Mua hoa quả, thức ăn lề đường, hè phố, ngộ độc rình rập

LAN NGỌC NHÂN |

Vào mùa hè, tình trạng ngộ độc thực phẩm luôn ở mức cao. Điển hình, ngày 30.6 vừa qua, bệnh viện Bạch Mai đã cấp cứu một bệnh nhân nhập viện trong tình trạng sốc, tụt huyết áp và suy thận sau khi ăn đào mua ở ngoài hàng rong... Tuy nhiên, người dân vẫn rất chủ quan trong việc mua, bán, sử dụng các thực phẩm được bán ngoài lề đường, hè phố...
Mất vệ sinh an toàn thực phẩm từ hoa quả, thức ăn... được bày bán ở lề đường, hè phố, từ những gánh hàng rong, những chiếc xe đạp rong đi khắp phố vốn  là “chuyện thường gặp” ở Hà Nội. Đặc biệt, chỉ mới cách đây 02 ngày, đã có người phụ nữ phải vào viện cấp cứu trong tình trạng suy thận, lại tiếp tục “gióng lên hồi chuông” cảnh báo về ẩn họa từ thức ăn, hoa quả không rõ nguồn gốc ở lề đường, hè phố.
Mất vệ sinh an toàn thực phẩm từ hoa quả, thức ăn... được bày bán ở lề đường, hè phố, từ những gánh hàng rong, những chiếc xe đạp rong đi khắp phố vốn là “chuyện thường gặp” ở Hà Nội. Đặc biệt, chỉ mới cách đây 2 ngày, một phụ nữ phải vào viện cấp cứu trong tình trạng sốc, suy thận do ăn quả đào mua hàng rong ở lề đường tiếp tục “gióng lên hồi chuông” cảnh báo về ẩn họa từ thức ăn, hoa quả không rõ nguồn gốc ở lề đường, hè phố.
a
Khảo sát tại một số tuyến đường của Hà Nội sáng 2.7, không khó để bắt gặp những xe hoa quả được bày bán la liệt ngay vòng xuyến phía trước cổng Cung Trí Thức, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Người bán, người mua, tấp nập, bất chấp nguồn gốc ra sao, bất chấp vi phạm an toàn giao thông thế nào.
Chị Minh Châu (Cầu Giấy) cho biết:
Chị Minh Châu (Cầu Giấy - Hà Nội) cho biết: "Tôi thường mua đồ ăn, hoa quả ở vỉa hè vì giá cả ở đây khá rẻ và tiện đường chứ đi siêu thị mua vừa lâu vừa mất thời gian chờ đợi thanh toán. Khi mua thì tôi hỏi người bán về nguồn gốc và tin họ thôi chứ làm sao xác minh được họ nói đúng hay không."
Tại tuyến phố Lò Rèn, một chiếc xe “hoa quả di động” cũng xuôi ngược phố để phục vụ khách hàng.
Tại tuyến phố Lò Rèn (quận Hoàn Kiếm), một chiếc xe “hoa quả di động” đang xuôi, ngược phố để phục vụ khách hàng với các loại hoa quả phong phú, được bày biện bắt mắt.
a
Một người bán hàng trên phố Phạm Văn Bạch cho biết: "Cứ mùa nào thức nấy chúng tôi bán thôi. Như mùa này là đào, mận thì lại bán đào mận. Chúng tôi nhập đào từ Mộc Châu về bán. Nhưng người dân cứ quen đào Sapa nên ghi là Sapa cho dễ bán."
Theo báo cáo của Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) trong 6 tháng đầu năm, toàn quốc đã ghi nhận 48 vụ ngộ độc thực phẩm làm hơn 870 người mắc, 824 người nhập viện điều trị và 22 người tử vong. So sánh với cùng kỳ năm 2019, tăng 11 vụ (29,7%) ngộ độc thực phẩm, số người mắc tăng 18 người và tử vong tăng 17 người. Điều này đang gióng lên hồi chuông cảnh báo về  tình trạng mất an toàn vệ sinh thực phẩm.
Theo báo cáo của Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) trong 6 tháng đầu năm, toàn quốc đã ghi nhận 48 vụ ngộ độc thực phẩm làm hơn 870 người mắc, 824 người nhập viện điều trị và 22 người tử vong. So sánh với cùng kỳ năm 2019, tăng 11 vụ (29,7%) ngộ độc thực phẩm, số người mắc tăng 18 người và tử vong tăng 17 người. Điều này đang gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng mất an toàn vệ sinh thực phẩm.
Theo khuyến cáo của các chuyên gia y tế, để phòng, tránh ngộ độc thực phẩm, người dân nên lựa chọn mua các thực phẩm có nguồn gốc rỗ ràng, tốt nhất là các sản phẩm có đăng ký và việc mua bán nên lựa chọn các chỗ có đăng ký kinh doanh.
Theo khuyến cáo của các chuyên gia y tế, để phòng, tránh ngộ độc thực phẩm, người dân nên lựa chọn mua các thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng, tốt nhất là các sản phẩm có đăng ký và việc mua bán nên lựa chọn các chỗ có đăng ký kinh doanh. Không nên mua đồ từ vỉa hè, lòng lề đường, nơi không rõ nguồn gốc vì dễ dẫn đến những sự việc đáng tiếc.
LAN NGỌC NHÂN
TIN LIÊN QUAN

Ba bà cháu nhập viện do ngộ độc sau khi ăn cam và dưa hấu

Lệ Hà |

Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí (Quảng Ninh) vừa tiếp nhận 2 trường hợp bệnh nhi được chẩn đoán ngộ độc thức ăn. Được biết trước đó, tại gia đình 3 bà cháu đã ăn cam và dưa hấu. Sau ăn, cả 3 bà cháu đều có biểu hiện đau bụng nhiều, nôn, sốt.

Tỉ lệ ngộ độc thực phẩm tăng cao vào mùa hè

Đỗ Hằng |

Gần đây, Trung tâm Chống độc (Bệnh viện Bạch Mai) liên tục tiếp nhận những ca ngộ độc thực phẩm. Nhiều bệnh nhân nhập viện trong tình trạng sốc, tụt huyết áp và suy thận.

Xử phạt gần 200 triệu đồng 3 hộ kinh doanh khiến 230 người bị ngộ độc

THUỲ TRANG |

3 hộ kinh doanh thực phẩm chay tại huyện Hoà Vang, Đà Nẵng vừa bị xử phạt gần 200 triệu đồng sau vụ việc khiến 230 người bị ngộ độc thực phẩm.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Ba bà cháu nhập viện do ngộ độc sau khi ăn cam và dưa hấu

Lệ Hà |

Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí (Quảng Ninh) vừa tiếp nhận 2 trường hợp bệnh nhi được chẩn đoán ngộ độc thức ăn. Được biết trước đó, tại gia đình 3 bà cháu đã ăn cam và dưa hấu. Sau ăn, cả 3 bà cháu đều có biểu hiện đau bụng nhiều, nôn, sốt.

Tỉ lệ ngộ độc thực phẩm tăng cao vào mùa hè

Đỗ Hằng |

Gần đây, Trung tâm Chống độc (Bệnh viện Bạch Mai) liên tục tiếp nhận những ca ngộ độc thực phẩm. Nhiều bệnh nhân nhập viện trong tình trạng sốc, tụt huyết áp và suy thận.

Xử phạt gần 200 triệu đồng 3 hộ kinh doanh khiến 230 người bị ngộ độc

THUỲ TRANG |

3 hộ kinh doanh thực phẩm chay tại huyện Hoà Vang, Đà Nẵng vừa bị xử phạt gần 200 triệu đồng sau vụ việc khiến 230 người bị ngộ độc thực phẩm.