Khiến 230 người bị ngộ độc, 3 cơ sở chế biến và bán thực phẩm bị “bêu” tên

THUỲ TRANG |

Ngoài biên pháp xử phạt hành chính, tạm đình chỉ hoạt động, Ban Quản lý An toàn thực phẩm (ATTP) Đà Nẵng vừa công bố tên của 3 cơ sở gây ngộ độc thực phẩm khiến 230 người nhập viện.

Ban Quản lý ATTP Đà Nẵng cho biết đã có công văn công khai cơ sở vi phạm hành chính trong lĩnh vực ATTP liên quan vụ ngộ độc thực phẩm ngày 7.5 làm 230 người ở huyện Hòa Vang phải nhập viện.

Cơ sở vi phạm hành chính trong lĩnh vực ATTP gồm cơ sở bà Nguyễn Thị Tân (Tổ 1, thôn Cẩm Toại Đông, xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang); cơ sở bà Nguyễn Thị Kim Thi (Thôn Bồ Bản, xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang); cơ sở bà Nguyễn Thị Tâm (Thôn Túy Loan Đông 2, xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang).

Cụ thể hơn, cơ sở bà Nguyễn Thị Tân là nơi sản xuất đậu khuôn. Cơ sở này vi phạm các quy định khác về điều kiện đảm bảo ATTP theo quy định của pháp luật trong sản xuất thực phẩm.

Việc sản xuất đậu khuôn của cơ sở bà Tân có chỉ tiêu E.Coli vượt quá mức giới hạn cho phép có thể gây hại đến sức khỏe, tính mạng con người theo quy Luật An toàn thực phẩm. Cơ sở bà Tân bị phạt hành chính 12.500.000 đồng.

Cơ sở bà Nguyễn Thị Kim Thi và cơ sở bà Nguyễn Thị Tâm cùng bị phạt hành chính 90 triệu đồng/cơ sở vì bán thực phẩm không đáp ứng quy định về ATTP gây ngộ độc thực phẩm, ảnh hưởng đến sức khỏe người dân.

Bên cạnh việc phạt hành chính, các cơ sở cũng bị tạm đình chỉ sản xuất các loại thực phẩm trên.

THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

3.400 học sinh, giáo viên Nhật Bản bị ngộ độc thực phẩm tại trường học

Hải Anh |

Hơn 3.400 học sinh, giáo viên Nhật Bản bị ngộ độc thực phẩm sau bữa ăn trưa ở các trường gần thủ đô Tokyo.

Mua hoa quả, thức ăn lề đường, hè phố, ngộ độc rình rập

LAN NGỌC NHÂN |

Vào mùa hè, tình trạng ngộ độc thực phẩm luôn ở mức cao. Điển hình, ngày 30.6 vừa qua, bệnh viện Bạch Mai đã cấp cứu một bệnh nhân nhập viện trong tình trạng sốc, tụt huyết áp và suy thận sau khi ăn đào mua ở ngoài hàng rong... Tuy nhiên, người dân vẫn rất chủ quan trong việc mua, bán, sử dụng các thực phẩm được bán ngoài lề đường, hè phố...

Ba bà cháu nhập viện do ngộ độc sau khi ăn cam và dưa hấu

Lệ Hà |

Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí (Quảng Ninh) vừa tiếp nhận 2 trường hợp bệnh nhi được chẩn đoán ngộ độc thức ăn. Được biết trước đó, tại gia đình 3 bà cháu đã ăn cam và dưa hấu. Sau ăn, cả 3 bà cháu đều có biểu hiện đau bụng nhiều, nôn, sốt.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

3.400 học sinh, giáo viên Nhật Bản bị ngộ độc thực phẩm tại trường học

Hải Anh |

Hơn 3.400 học sinh, giáo viên Nhật Bản bị ngộ độc thực phẩm sau bữa ăn trưa ở các trường gần thủ đô Tokyo.

Mua hoa quả, thức ăn lề đường, hè phố, ngộ độc rình rập

LAN NGỌC NHÂN |

Vào mùa hè, tình trạng ngộ độc thực phẩm luôn ở mức cao. Điển hình, ngày 30.6 vừa qua, bệnh viện Bạch Mai đã cấp cứu một bệnh nhân nhập viện trong tình trạng sốc, tụt huyết áp và suy thận sau khi ăn đào mua ở ngoài hàng rong... Tuy nhiên, người dân vẫn rất chủ quan trong việc mua, bán, sử dụng các thực phẩm được bán ngoài lề đường, hè phố...

Ba bà cháu nhập viện do ngộ độc sau khi ăn cam và dưa hấu

Lệ Hà |

Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí (Quảng Ninh) vừa tiếp nhận 2 trường hợp bệnh nhi được chẩn đoán ngộ độc thức ăn. Được biết trước đó, tại gia đình 3 bà cháu đã ăn cam và dưa hấu. Sau ăn, cả 3 bà cháu đều có biểu hiện đau bụng nhiều, nôn, sốt.