Hàng trăm hộ dân lấn chiếm bãi triều trái phép ở Quảng Ninh: Chính quyền xã bất lực?

Trần Ngọc Duy |

Do quản lý của chính quyền xã Vĩnh Trung và TP.Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh) chưa thực sự quyết liệt, nên cả trăm hộ dân từ nhiều năm nay tự ý đổ cát, cắm cọc, quây bãi triều để nuôi trồng thủy sản tràn lan, mất kiểm soát...

Hàng trăm hecta bị lấn chiếm

Theo báo cáo của UBND xã Vĩnh Trung, TP.Móng Cái, trong những năm 2007-2012, UBND xã ký hợp đồng với các hộ dân khoanh nuôi thủy sản tại khu vực Cống Cách và một số khu vực bãi triều với một số hộ dân. Tuy nhiên, sau khi hết thời gian hợp đồng, UBND xã Vĩnh Trung chưa thanh lý hợp đồng đối với các hộ này thì từ năm 2015-2016, người dân trong xã đã ồ ạt tái chiếm bãi, khoanh nuôi trái phép. Hiện nay, các bãi triều, như Bãi Núi lẻ, Núi Am, Núi Lở, Cái Vĩnh, Cái Chàm, Bãi Cái, Núi Dầm, Bãi Đai và một số vị trí bãi đá khác đã bị người dân khoanh nuôi, chiếm giữ, không cho các hộ dân khai thác tự nhiên.

Báo cáo của UBND xã Vĩnh Trung cũng khẳng định, hiện nay, tình trạng lấn chiếm đất bãi triều, khoanh nuôi trái phép vẫn ngang nhiên diễn ra với quy mô lớn, khiến chính quyền xã mất kiểm soát. Toàn bộ các khu vực như Bãi Núi lẻ, Núi Am, Núi Lở mặt nước rộng cả trăm hecta đã bị một số hộ dân chiếm hết.

Thống kê của địa phương cho thấy, khu vực Bãi Cái và Bãi Đai thuộc thôn 3 xã Vĩnh Trung, các hộ dân cũng đã cắm cọc, lấn chiếm để nuôi ngao, hến hoa, vạng. Tại đây, các điểm lân cận đó cũng đã bị người dân lấn chiếm đặt bè nổi ươm giống và thả lồng nuôi tu hài, hai cùi tự phát mà không hề được chính quyền quy hoạch…

Chính quyền “tê liệt”

Đi trên con đường xuyên đảo xã Vĩnh Trung (TP.Móng Cái), bằng mắt thường cũng có thể quan sát toàn bộ các khu vực bãi triều từ Vụng Dầm, Cống Cách, Bãi Tùng, Bãi Đai, Núi Lẻ, Núi Am, Bãi Cái, Núi Lở, Núi Mõm Kìm, bãi Chương, bãi Cồn Trâu… đã bị lấn chiếm hết. Những bãi này được người dân “cắm chốt” cho dù không được quy hoạch nuôi trồng thủy sản từ nhiều năm qua. Hàng nghìn chiếc lồng được chất đống dọc hai bên đường để chuẩn bị cho việc thả giống thủy sản.

Anh P.V.H - một người dân xã thôn 2, xã Vĩnh Trung - cho biết: Tình trạng người dân tự ý đổ cát, cắm cọc, quây bãi để nuôi thủy sản tại các bãi triều trên địa bàn xã diễn ra từ lâu. Nếu như năm 2012, cả xã chỉ có một vài hộ tại địa phương lấn chiếm bãi triều thì đến năm 2015, rất nhiều hộ dân đã đổ xô ra bãi triều đổ cát, cắm cọc, lấn chiếm bãi triều.

“Việc người dân tự phát cắm cọc, quây bãi, lấn chiếm bãi triều đã ảnh hưởng đến luồng lạch của tàu, thuyền qua lại, xâm hại rừng phòng hộ, ảnh hưởng đến việc khai thác hải sản tự nhiên của người dân địa phương chúng tôi” - anh H phản ánh.

Người dân xã Vĩnh Trung cho hay, hiện nay, phần lớn diện tích bãi triều trên địa bàn xã đều đã có chủ, trong đó có những gia đình có diện tích từ vài chục đến hàng trăm hecta, như gia đình ông Đ - T tại bãi Chương; gia đình ông Q - T, gia đình ông C - T tại khu vực Cống Cách, Cửa Đài.

Bức xúc trước sự việc này nhiều năm, người dân đã phản ánh lên chính quyền xã. Sau mỗi lần như vậy, chính quyền xã lại tổ chức lực lượng đi nhổ, chặt cọc tre, gỗ tại các khu vực bãi triều. Nhưng sau đó, mọi việc đâu lại vào đó, người nuôi lại tiếp quản và diện tích bãi triều bị lấn chiếm vẫn ngày một phình rộng. Số hộ chiếm bãi ngày càng gia tăng nhanh.

Theo thống kê chưa đầy đủ, nếu như năm 2015-2016, khu vực bãi Tùng mới chỉ có 4-5 hộ nuôi, thì đến nay đã có hơn 30 hộ; khu vực Cống Cách, Cửa Đài đã có hơn 100 hộ thả nuôi với diện tích hàng trăm hecta. Toàn bộ khu vực bãi Chương không còn một ô trống… cho thấy quy mô lấn chiếm của những người nuôi tăng theo cấp số nhân(?).

Trả lời báo chí về vấn đề này, ông Tô Văn Thủy - Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Trung, TP.Móng Cái - thừa nhận: Nguyên nhân dẫn đến tình trạng người dân ồ ạt lấn chiếm bãi triều là do công tác quản lý nhà nước về bãi triều của xã chưa chặt chẽ và chưa kịp thời phát hiện những sai phạm. Một lý do ông Thủy đưa ra là mặt nước quá rộng, khiến chính quyền khó kiểm soát người dân lấn chiếm (?).

Trước thực trạng này, xã cũng bất lực và đã đề xuất vài lần với UBND TP.Móng Cái - về quy hoạch các vùng nuôi để giao cho người dân có nhu cầu. Tuy nhiên, thực trạng như hiện nay cho thấy, TP.Móng Cái vẫn chưa hề có động thái quyết liệt. “Vụ việc được UBND thành phố giao cho Phòng Kinh tế Móng Cái tổng hợp đề xuất giải pháp nhằm chấn chỉnh việc tái chiếm đang diễn ra ở đây” - ông Hồng - Chủ tịch xã Vĩnh Trung - nói.

Trần Ngọc Duy
TIN LIÊN QUAN

TPHCM: Tái diễn lấn chiếm vỉa hè, người đi bộ bị đẩy xuống lòng đường

NGUYỄN HUY |

Sau thời gian tạm lắng vì cơ quan chức năng thường xuyên nhắc nhở, xử lý, đến nay tình trạng lấn chiếm vỉa hè trên một số tuyến đường ở TPHCM lại tái diễn

Cần Thơ: Bát nháo tình trạng lấn chiếm lòng đường dưới gầm cầu Cái Răng

Thành Nhân |

Tình trạng người dân tự phát làm bãi lên xuống hàng hóa và lấn chiếm lòng đường để kinh doanh dưới gầm cầu Cái Răng khiến người dân lo lắng vì vừa mất an toàn giao thông vừa ảnh hưởng mỹ quan đô thị.

Bất ngờ 500ha rừng trồng trên đất rừng bị lấn chiếm "vô chủ"

HƯNG THƠ |

Gần 500ha đất rừng bị lấn chiếm rồi trồng cây keo tràm ở xã Cam Tuyền (huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị) hiện không có người nhận là chủ sở hữu. Chính quyền đang bàn bạc phương án, nếu không có người nhận sẽ khai thác cây rồi sung công quỹ, còn đất sẽ đem chia cho người dân canh tác.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

TPHCM: Tái diễn lấn chiếm vỉa hè, người đi bộ bị đẩy xuống lòng đường

NGUYỄN HUY |

Sau thời gian tạm lắng vì cơ quan chức năng thường xuyên nhắc nhở, xử lý, đến nay tình trạng lấn chiếm vỉa hè trên một số tuyến đường ở TPHCM lại tái diễn

Cần Thơ: Bát nháo tình trạng lấn chiếm lòng đường dưới gầm cầu Cái Răng

Thành Nhân |

Tình trạng người dân tự phát làm bãi lên xuống hàng hóa và lấn chiếm lòng đường để kinh doanh dưới gầm cầu Cái Răng khiến người dân lo lắng vì vừa mất an toàn giao thông vừa ảnh hưởng mỹ quan đô thị.

Bất ngờ 500ha rừng trồng trên đất rừng bị lấn chiếm "vô chủ"

HƯNG THƠ |

Gần 500ha đất rừng bị lấn chiếm rồi trồng cây keo tràm ở xã Cam Tuyền (huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị) hiện không có người nhận là chủ sở hữu. Chính quyền đang bàn bạc phương án, nếu không có người nhận sẽ khai thác cây rồi sung công quỹ, còn đất sẽ đem chia cho người dân canh tác.