Ghi nhận cho thấy, trên đường Sư Vạn Hạnh (Quận 10), một số hàng quán cho xe máy đỗ lấn chiếm hết vỉa hè, người dân không có lối đi, phải đi xuống lòng đường.
Trong khi đó, ở đường Nguyễn Văn Luông (Quận 6), một số cửa hàng kinh doanh đồ gia dụng còn tập kết, trưng bày hàng hóa lấn chiếm vỉa hè.
Ngoài ra, tình trạng tương tự cũng diễn ra ở một số cửa hàng sửa chữa xe máy và hàng quán nước vỉa hè trên đường Nguyễn Văn Luông (Quận 6), khiến người đi bộ không còn lối đi trên vỉa hè.
Nhìn chung, tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để kinh doanh, mua bán ở TPHCM vẫn tái diễn dù lực lượng chức năng thường xuyên nhắc nhở, xử phạt.
“Vỉa hè bị chiếm dụng bởi những hộ kinh doanh, nhưng khi lực lượng trật tự đô thị của phường hoặc của quận đi kiểm tra, họ lại báo động nhau dọn dẹp. Sau khi lực lượng chức năng đi khỏi thì đâu lại vào đó. Cứ như vậy, việc lấn chiếm vỉa hè lại tái diễn mà chưa bao giờ được giải quyết dứt điểm” chị Tào Ngọc Kiển (người dân cư ngụ tại đường Nguyễn Văn Luông, phường 11, Quận 6) cho biết.
Tình trạng lấn chiếm vỉa hè tại TPHCM đã diễn ra từ lâu, năm 2017, chính quyền Quận 1 (TPHCM) đã tiên phong trong việc ra quân xử lý kiên quyết tình trạng này. Từ đó, các quận/huyện khác ở thành phố đã đồng loạt ra quân, xử lý, xác lập trật tự vỉa hè, đường phố.
Tuy nhiên, sau thời gian kiên quyết, đến nay tình trạng lấn chiếm vỉa hè trên các tuyến đường vẫn chưa thật sự được khắc phục triệt để. Bên cạnh những biện pháp xử phạt, cơ quan chức năng cần tăng cường tuyên truyền nhắc nhở người dân trong việc chấp hành, vừa để vỉa hè thông thoáng, vừa tạo lối đi an toàn cho người đi bộ.