Lấn chiếm vỉa hè: Rầm rộ ra quân rồi đâu lại vào đấy

Thành Nhân |

Chỉ 2 ngày sau khi lực lượng chức năng TP Cần Thơ ra quân chấn chỉnh tình trạng lấn chiếm vỉa hè, tình trạng chiếm dụng vỉa hè để kinh doanh, đậu xe lại tái diễn khi vắng bóng lực lượng chức năng.

Từ ngày 11.9, Đoàn kiểm tra liên ngành đã ra quân để lập lại trật tự đô thị, trật tự ATGT trên địa bàn TP Cần Thơ. Theo kế hoạch, từ ngày 11.9 đến ngày 15.12, đoàn kiểm tra liên ngành sẽ ra quân chia làm 3 đợt để thực hiện việc kiểm tra, xử lý vi phạm về trật tự vỉa hè, lòng đường tại khu vực chợ, các nút giao và các tuyến đường trong nội ô thành phố.

Ngày 11.9, Đoàn kiểm tra liên ngành đã ra quân để lập lại trật tự đô thị, trật tự ATGT trên địa bàn TP Cần Thơ. Nhưng sau khi vắng bóng lực lượng chức năng thì người dân lại lấn chiếm vỉa hè.
Đoàn kiểm tra liên ngành ra quân để lập lại trật tự đô thị, trật tự ATGT trên địa bàn TP Cần Thơ. Ảnh: Thành Nhân

Ông Mai Minh Ngoan - Chánh Văn phòng Ban An toàn Giao thông TP.Cần Thơ - cho biết trong đợt ra quân đầu tiên, quan điểm là vận động, tuyên truyền, nhắc nhở và cho ký cam kết các cá nhân và tổ chức vi phạm không lấn chiếm vỉa hè.

"Sau đợt ra quân thì đã bàn giao lại cho công an phường, xử lý. Còn tại điểm trước cổng Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ thì hiện nay Ban an toàn giao thông đã bàn giao lại cho Phòng Cảnh sát trật tự Công an TP.Cần Thơ phối hợp với Công an quận Ninh Kiều để hỗ trợ thực hiện. Nếu tiếp tục tái diễn vi phạm thì sẽ cho lực lượng xử lý" - ông Ngoan nói.

Theo ông Ngoan, mỗi đợt ra quân đoàn liên ngành sẽ triển khai cao điểm 3 ngày, các ngày còn lại giao cho Phòng Cảnh sát trật tự Công an TP.Cần Thơ và Công an phường ra quân kiểm tra thường xuyên.

Tuy nhiên, ghi nhận thực tế ngày 13.9 cho thấy, chỉ 2 ngày sau đợt ra quân rầm rộ, vừa vắng bóng lực lượng chức năng thì tình trạng lấn chiếm vỉa hè trên nhiều tuyến đường trong nội ô TP Cần Thơ lại tái diễn như chưa có chuyện gì xảy ra.

Một người dân ở quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ cho biết, hàng ngày bà qua lại chợ Hưng Lợi, và thường xuyên chứng kiến cảnh mua bán lấn chiếm lề đường và người mua hàng đậu xe dưới lòng đường. Nhưng ít khi thấy lực lượng chức năng nhắc nhở hay xử lý. Có những lúc cao điểm, xe của người mua đậu hàng dài dưới lòng đường làm ảnh hưởng tới giao thông.

Dưới đây là một số hình ảnh ghi nhận vào trưa và chiều ngày 13.10 về tình trạng tái lấn chiếm vỉa hè ngay sau đợt ra quân của lực lượng chức năng:

Ngày 11.9, Đoàn kiểm tra liên ngành đã ra quân để lập lại trật tự đô thị, trật tự ATGT trên địa bàn TP Cần Thơ. Nhưng sau khi vắng bóng lực lượng chức năng thì người dân lại lấn chiếm vỉa hè.
Chỉ 2 ngày sau đợt ra quân, vắng bóng lực lượng chức năng thì người dân lại lấn chiếm vỉa hè. Ảnh: Thành Nhân
Theo ghi nhận thực tế của PV Lao Động thì tại đường Nguyễn Văn Linh, đường Mậu Thân thì vẫn còn tình trạng người dân tái lấn chiếm vỉa hè. Ảnh: Thành Nhân
Theo ghi nhận thực tế của PV Lao Động thì tại đường Nguyễn Văn Linh, đường Mậu Thân thì vẫn còn tình trạng người dân tái lấn chiếm vỉa hè. Ảnh: Thành Nhân
Theo ghi nhận thực tế của PV Lao Động, tại các tuyến đường Nguyễn Văn Linh, Mậu Thân vẫn còn tình trạng người dân tái lấn chiếm vỉa hè. Trong ảnh là người dân lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh mua bán. ảnh chụp trưa ngày 13.9.2020. Ảnh: Thành Nhân
Trao đổi nhanh qua điện thoại với PV Lao Động, ông Mai Minh Ngoan - Chánh Văn phòng Ban An toàn Giao thông TP.Cần Thơ cho biết, Trong đợt ra quân đầu tiên, quan điểm là vận động, tuyên truyền, nhắc nhở và cho ký cam kết các cá nhân và tổ chức vi phạm không lấn chiếm vỉa hè.
Trao đổi nhanh qua điện thoại với PV Lao Động, ông Mai Minh Ngoan - Chánh Văn phòng Ban An toàn Giao thông TP.Cần Thơ cho biết, Trong đợt ra quân đầu tiên, quan điểm là vận động, tuyên truyền, nhắc nhở và cho ký cam kết các cá nhân và tổ chức vi phạm không lấn chiếm vỉa hè.
Đủ loại hình kinh doanh trên vỉa hè thản nhiên hoạt động như chưa hề có đợt ra quân kiểm tra. Ảnh: Thành Nhân
Sau đợt ra quân thì đã bàn giao lại cho công an phường, xử lý. Còn tại điểm trước cổng Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ thì hiện nay Ban an toàn giao thông đã bàn giao lại cho Phòng cảnh sát trật tự (Công an TP.Cần Thơ) phối hợp với Công an quận Ninh Kiều để hỗ trợ thực hiện. Nếu mà các hộ cố ý vi phạm tiếp tục tái diễn thì sẽ cho lực lượng xử lý. Hiện nay không thể nào mà lực lượng trực tiếp mà “rãi hết” vì địa bàn cũng rộng, thì nhờ người dân phản ánh đến công an địa phương để công an địa phương đến kiểm tra và xử lý vi phạm. Trong ảnh là tại điểm trước cổng Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ người dân lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh. Ảnh: Thành Nhân
Trước cổng Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ người dân lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh, ảnh chụp trưa ngày 13.9.2020. Ảnh: Thành Nhân
Theo ông Ngoan thì mỗi đợt ra quân đoàn liên ngành sẽ thì làm 3 ngày, các ngày còn lại thì giao cho Phòng cảnh sát Trật tự công an TP.Cần Thơ sẽ ra quân thường xuyên.
Cảnh tái lấn chiếm của người dân tại đường Mậu Thân, ảnh chụp trưa ngày 13.9.2020. Ảnh: Thành Nhân
Tuy nhiên, sau đợt ra quân vắng bóng lực lượng chức năng thì tình trạng lấn chiếm vỉa hè vận diễn ra. Một người dân quận Ninh Kiều), chia sẻ hàng ngày bà qua lại chợ Hưng Lợi, và thường xuyến chúng kiến cảnh mua bán lấn chiếm lề đường và người mua hàng đậu xe dưới lòng đường. Nhưng ít khi thấy lực lượng chức năng nhắc nhở hay xử lý.“Có những lúc cao điểm, xe của người mua đậu làm dài dưới lòng đường làm ảnh hưởng lưu thông. Nhưng bao nhiêu năm qua có xử lý được đâu”
Người dân lấn chiếm vỉa hè đậu xe và kinh doanh tại đường Nguyễn Văn Linh, ảnh chụp trưa ngày 13.9.2020. Ảnh: Thành Nhân
Người bán tận dụng vỉa hè, người mua đậu xe dưới lòng đường để giao dịch. Ảnh chụp trên đường Nguyễn Văn Linh vào chiều ngày 13.9. Ảnh: Thành Nhân
Người bán tận dụng vỉa hè, người mua đậu xe dưới lòng đường để giao dịch. Ảnh chụp trên đường Nguyễn Văn Linh vào chiều ngày 13.9. Ảnh: Thành Nhân
Thành Nhân
TIN LIÊN QUAN

Vỉa hè đô thị đâu phải... vườn nhà

Thạch Bích Ngọc |

Từ nhiều năm nay, trên địa bàn phường An Phú, quận 2, TP.Hồ Chí Minh, tồn tại một thực trạng khá bức xúc, đó là việc không ít hộ dân chiếm dụng khoảng diện tích vỉa hè phía trước nhà mình để sử dụng vào mục đích riêng.

Vỉa hè bị lấn chiếm làm bãi đậu xe

Hoàng Thanh Phong |

Đoạn vỉa hè ngay sát tường rào khu ký túc xá của Trường Đại học Sư phạm kỹ Thuật TP.Hồ Chí Minh, thuộc phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức thường bị xe máy, ô tô đậu ngổn ngang lấn chiếm.

Sao lại rào vỉa hè để biến thành bãi giữ xe?

Bạn đọc Nguyễn Long |

Nhiều tháng nay, một đoạn vỉa hè rộng rãi, dài mấy chục mét, trước số nhà 50, trên đường Lê Văn Việt (phường Hiệp Phú, quận 9, TP.Hồ Chí Minh), đã bị Khoa Khám bệnh và nhà thuốc của Bệnh viện Quân dân y Miền Đông “rào” kín để biến thành bãi trông giữ xe cho khách.

Hà Nội: Xử phạt cửa hàng không thiết yếu mở trước 9h, lấn chiếm vỉa hè

Nguyễn Hà |

Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung yêu cầu xử phạt các cửa hàng kinh doanh dịch vụ không thiết yếu mở cửa trước 9h sáng, lấn chiếm lòng đường vỉa hè.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Vỉa hè đô thị đâu phải... vườn nhà

Thạch Bích Ngọc |

Từ nhiều năm nay, trên địa bàn phường An Phú, quận 2, TP.Hồ Chí Minh, tồn tại một thực trạng khá bức xúc, đó là việc không ít hộ dân chiếm dụng khoảng diện tích vỉa hè phía trước nhà mình để sử dụng vào mục đích riêng.

Vỉa hè bị lấn chiếm làm bãi đậu xe

Hoàng Thanh Phong |

Đoạn vỉa hè ngay sát tường rào khu ký túc xá của Trường Đại học Sư phạm kỹ Thuật TP.Hồ Chí Minh, thuộc phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức thường bị xe máy, ô tô đậu ngổn ngang lấn chiếm.

Sao lại rào vỉa hè để biến thành bãi giữ xe?

Bạn đọc Nguyễn Long |

Nhiều tháng nay, một đoạn vỉa hè rộng rãi, dài mấy chục mét, trước số nhà 50, trên đường Lê Văn Việt (phường Hiệp Phú, quận 9, TP.Hồ Chí Minh), đã bị Khoa Khám bệnh và nhà thuốc của Bệnh viện Quân dân y Miền Đông “rào” kín để biến thành bãi trông giữ xe cho khách.

Hà Nội: Xử phạt cửa hàng không thiết yếu mở trước 9h, lấn chiếm vỉa hè

Nguyễn Hà |

Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung yêu cầu xử phạt các cửa hàng kinh doanh dịch vụ không thiết yếu mở cửa trước 9h sáng, lấn chiếm lòng đường vỉa hè.