Giám đốc công ty lâm nghiệp đã trả lại diện tích đất rừng lấn chiếm

HƯNG THƠ |

Sau loạt bài "Giám đốc công ty lâm nghiệp xâm chiếm đất rừng" của Báo Lao Động, ông Nguyễn Hồng Thái – Giám đốc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đường 9 (gọi tắt Công ty Đường 9) đã trả lại diện tích đất rừng và đất trong phạm vi lòng hồ đã lấn chiếm.

Ngày 13.12, bà Hồ Thị Thu Hằng – Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Trị cho biết, đơn vị đang tích cực làm rõ dấu hiệu sai phạm liên quan đến ông Nguyễn Hồng Thái sau khi có thông tin việc ông này lấn chiếm đất rừng.

“Chúng tôi đang chờ số liệu bên Thanh tra tỉnh, vì bên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy không có điều kiện để đo đạc diện tích đất mà ông Thái sử dụng. Dự kiến sẽ có kết luận trong tháng 12.2019 này” – bà Thu Hằng, cho biết.

Phần đất thuộc phạm vi lòng hồ chứa nước Đá Mài - Tân Kim ông Thái sử dụng xây dựng các công trình. Ảnh: Hưng Thơ.
Phần đất thuộc phạm vi lòng hồ chứa nước Đá Mài - Tân Kim ông Thái sử dụng xây dựng các công trình. Ảnh: Hưng Thơ.

Cùng ngày, lãnh đạo Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Trị thông tin, ông Nguyễn Hồng Thái đã trả lại diện tích đất lấn chiếm là đất rừng và đất nằm trong phạm vi lòng hồ chứa nước Đá Mài – Tân Kim.

Đối với phần đất nằm trong phạm vi lòng hồ trước kia ông Thái đã được đền bù, nhưng vẫn làm hồ nuôi cá, trồng các loại cây và xây dựng một số công trình trên đất hiện đã được bàn giao cho Công ty Thủy nông quản lý. Diện tích đất rộng cả chục héc ta trồng cây caosu có hàng rào xung quanh được giao cho Công ty Đường 9 – nơi ông Thái làm giám đốc quản lý.

Trả lại đất cho Cty Đường 9, nhưng nhiều héc ta cây caosu trồng trên đất rừng thì “đợi chủ trương của Cty Đường 9“. Ảnh: Hưng Thơ.
Trả lại đất cho Công ty Đường 9, nhưng nhiều héc ta cây caosu trồng trên đất rừng thì “đợi chủ trương của Công ty Đường 9“. Ảnh: Hưng Thơ.

Theo ông Nguyễn Hồng Thái, ông đã viết đơn trả lại diện tích đất rừng sử dụng không đúng quy định, riêng cây caosu trồng trên đất thì đợi phương án xử lý của công ty.

Còn việc thu hồi hàng trăm héc ta đất rừng của Công ty Đường 9 mà người dân lấn chiếm để trồng rừng vẫn chưa hoàn thành. “Tôi thì trả hết rồi, không còn cái chi. Hiện công ty đang vận động bà con, sau khi khai thác xong cây trồng trên đất lấn chiếm thì trả lại đất cho công ty. Sau đó, công ty cũng làm thủ tục để giao lại một phần cho địa phương quản lý” – ông Thái, nói.

Trước đó, LĐO đã có loạt bài viết, thông tin việc trong quá trình quản lý hơn 7.000 héc ta đất rừng, Công ty Đường 9 bị lấn chiếm gần 1.000 héc ta, nhưng quá trình thu hồi rất khó khăn vì người dân cho rằng “cán bộ cũng chiếm đất”.

Tìm hiểu cho thấy, ông Nguyễn Hồng Thái cũng sử dụng cả chục héc ta đất rừng của Công ty Đường 9 để làm trang trại (ông Thái có mua lại 1 diện tích nhỏ của người dân). Khi Nhà nước xây dựng hồ chứa nước Đá Mài – Tân Kim thì thu một phần diện tích đất và đền bù cho ông Thái. Tuy nhận tiền đền bù, nhưng ông Thái vẫn mặc nhiên sử dụng đất đã đền bù để nuôi cá, trồng cây ăn quả cùng trang trại trên đất rừng rộng thênh thang.

Sau khi báo đăng, ông Nguyễn Đức Chính  - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đã chỉ đạo Sở Tài nguyên Môi trường, Công an tỉnh, Thanh tra tỉnh vào cuộc tìm hiểu.

HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Giám đốc công ty lâm nghiệp “mượn” chứ không phải chiếm đất rừng?

HƯNG THƠ |

Sở Tài nguyên Môi trường (TNMT) tỉnh Quảng Trị căn cứ trên những “báo cáo” do Cty TNHH MTV Lâm nghiệp đường 9 (gọi tắt Cty đường 9) cung cấp, và đưa ra nhận định giám đốc Nguyễn Hồng Thái - Giám đốc Cty Đường 9 không chiếm đất rừng, mà chỉ “mượn đất” rừng để làm trang trại riêng.

Cận cảnh trang trại trên đất rừng của giám đốc công ty lâm nghiệp

HƯNG THƠ |

Sau khi mua một diện tích nhỏ đất trũng, ngập nước để trồng lúa, ông Nguyễn Hồng Thái - Giám đốc Cty TNHH MTV Lâm nghiệp Đường 9 đã chiếm thêm một diện tích đất rừng lớn để làm trang trại. Trang trại trái phép xây dựng trên đất rừng tồn tại hơn 10 năm, người dân bức xúc mà chính quyền không biết.

Giám đốc chiếm đất rừng làm “trang trại mẫu cho dân làm theo”?

HƯNG THƠ |

Được nhà nước giao 7.000ha đất rừng, Cty TNHH MTV lâm nghiệp Đường 9 (gọi tắt Cty Đường 9) buông lỏng quản lý, dẫn đến 1.000ha đất rừng bị người dân lấn chiếm. Khi phát giác, chính quyền và Cty Đường 9 đã áp dụng nhiều cách để thuyết phục người dân trả lại đất, nhưng gặp rất nhiều khó khăn. Mới đây, theo điều tra của Lao Động, tới lượt Giám đốc Cty Đường 9 đã lấn chiếm một diện tích không nhỏ đất rừng để làm trang trại.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Giám đốc công ty lâm nghiệp “mượn” chứ không phải chiếm đất rừng?

HƯNG THƠ |

Sở Tài nguyên Môi trường (TNMT) tỉnh Quảng Trị căn cứ trên những “báo cáo” do Cty TNHH MTV Lâm nghiệp đường 9 (gọi tắt Cty đường 9) cung cấp, và đưa ra nhận định giám đốc Nguyễn Hồng Thái - Giám đốc Cty Đường 9 không chiếm đất rừng, mà chỉ “mượn đất” rừng để làm trang trại riêng.

Cận cảnh trang trại trên đất rừng của giám đốc công ty lâm nghiệp

HƯNG THƠ |

Sau khi mua một diện tích nhỏ đất trũng, ngập nước để trồng lúa, ông Nguyễn Hồng Thái - Giám đốc Cty TNHH MTV Lâm nghiệp Đường 9 đã chiếm thêm một diện tích đất rừng lớn để làm trang trại. Trang trại trái phép xây dựng trên đất rừng tồn tại hơn 10 năm, người dân bức xúc mà chính quyền không biết.

Giám đốc chiếm đất rừng làm “trang trại mẫu cho dân làm theo”?

HƯNG THƠ |

Được nhà nước giao 7.000ha đất rừng, Cty TNHH MTV lâm nghiệp Đường 9 (gọi tắt Cty Đường 9) buông lỏng quản lý, dẫn đến 1.000ha đất rừng bị người dân lấn chiếm. Khi phát giác, chính quyền và Cty Đường 9 đã áp dụng nhiều cách để thuyết phục người dân trả lại đất, nhưng gặp rất nhiều khó khăn. Mới đây, theo điều tra của Lao Động, tới lượt Giám đốc Cty Đường 9 đã lấn chiếm một diện tích không nhỏ đất rừng để làm trang trại.