Lực lượng chức năng bắt đầu tiến hành tháo dỡ một nhà xây tường gạch khung mái tôn và 2 tường rào tôn khu vực mặt đường WorldBank đoạn qua phường Thành Tô.
Trong quá trình tháo dỡ, một số đối tượng có hành vi ngăn cản, chống đối.
Tuy nhiên, chính quyền địa phương nhanh chóng xử lý, tiếp tục tháo dỡ theo kế hoạch bảo đảm an toàn.
Theo Chủ tịch UBND phường Thành Tô Nguyễn Văn Hải, đến thời điểm này, phường hoàn thành tháo dỡ, cưỡng chế các công trình trái phép được các đối tượng giang hồ xây chiếm tại khu vực hai bên tuyến đường mới mở WorldBank đoạn qua địa bàn phường Thành Tô.
Trước đó, vào lúc 23h đêm ngày 6.10, lực lượng chức năng phường Thành Tô cũng phát hiện và tổ chức tháo dỡ một căn nhà khung sắt thép được các đối tượng giang hồ xây chiếm tại khu vực 9,2 ha (nguyên là đất quốc phòng được bàn giao cho TP Hải Phòng cuối năm 2018).
“UBND phường Thành Tô tiếp tục kiểm tra, rà soát, tổ chức lực lượng túc trực thường xuyên để phát hiện, ngăn chặn các hành vi lấn chiếm, xây dựng trái phép trên tinh thần xử lý quyết liệt, triệt để” – ông Nguyễn Văn Hải khẳng định.
Trước đó, như Lao Động đưa tin, gần đây, tại khu vực hai bên tuyến đường mới mở WoldBank đoạn qua địa bàn phường Thành Tô, quận Hải An, Hải Phòng liên tiếp xảy ra việc các ổ nhóm ngang nhiên cho phương tiện đến quây đất của các hộ dân mặt đường, làm nhà, xâm chiếm đất.
Những nhà đã quây đất hoặc xây lán tạm thì các đối tượng đập đi, ngang nhiên quây đất lại và nói là của chúng. Việc này đã được chính quyền địa phương ghi nhận, báo cáo cấp trên, nhưng sự việc vẫn không dừng lại.
UBND thành phố Hải Phòng chỉ đạo giải quyết từ tháng 7.2019, nhưng đến nay, các vụ không những không bị xử lý, tình trạng ngang nhiên “cướp” đất lại diễn ra nhiều hơn, nghiêm trọng hơn, trong khi chính quyền quận Hải An, phường Thành Tô gần như “bất lực”.
Ông Phạm Chí Bắc – Chủ tịch UBND quận Hải An - còn nói rằng: “Quy trình xử lý phải mất 25 ngày, nên không thể xử lý các trường hợp chiếm đất ngay được”.
Năm 2018, khu đất 9,2 ha đất do Quốc phòng quản lý trên địa bàn phường Thành Tô đã bị hàng trăm người lao vào lấn chiếm, xây dựng nhà ở, nên cuối năm 2018, Bộ Quốc Phòng đã bàn giao khu đất này cho TP.Hải Phòng quản lý. Mặc dù cơ quan chức năng vào cuộc xử lý, cưỡng chế, tháo dỡ một số công trình song một thời gian sau, các công trình vẫn tiếp tục xây dựng, hàng trăm ngôi nhà đã hình thành, nhiều người đã vào ở.
Việc xử lý không triệt để hành vi lấn chiếm, xây dựng trái phép tại khu đất nên cách đây khoảng 2 tháng, các đối tượng xã hội “ngựa quen đường cũ”, tiếp tục tổ chức đông người đến khu đất do Sư đoàn 371 (Quân chủng Phòng Không không quân) quản lý để chiếm đất, gây mất an ninh trật tự nghiêm trọng trên địa bàn.