Chính quyền ở đâu khi giang hồ ngang nhiên cướp đất hàng loạt của dân?

Hoàng Hoan |

Có thể nói chưa khi nào tình trạng “loạn lạc” lại lên đến đỉnh điểm như bây giờ ở khu vực địa bàn phường Thành Tô, quận Hải An, Thành phố Hải Phòng. Các đối tượng xã hội ngang nhiên tổ chức lực lượng, cho người đến chặt phá tường quây, lán tạm của người dân để cướp đất một cách công khai, ngang ngược và thách thức cả hệ thống chính quyền.

Như Lao Động đã đưa tin, 2 tháng nay, hàng chục vụ cướp đất đã diễn ra tại địa bàn phường Thành Tô, khu vực giáp con đường World Bank đang trong thời gian hoàn thiện. Con đường đã chậm tiến độ nhiều năm, theo dự kiến sẽ phải hoàn thành trong năm nay với 6 làn xe chạy. Mặc nhiên khi đó, hai bên đường nơi dự án đi qua sẽ là khu đất vàng trong thời gian tới.

Lợi dụng việc hai bên đường mới mở còn nhiều lô đất của người dân chưa được sử dụng, trong đêm tối, các đối tượng đã cho người, phương tiện và máy xúc, máy ủi đến để quây đất, ngang nhiên chiếm làm đất của mình.

Khi bị chủ đất và chính quyền địa phương yêu cầu tự tháo dỡ, các đối tượng không chấp hành mà còn có hành vi chống đối, lăng mạ, chửi bới cán bộ thi hành công vụ.

Không chỉ người dân bị cướp đất một cách công khai, mà ngay cả khu đất do Sư đoàn 371 (Quân chủng Không quân) quản lý cũng bị các đối tượng xã hội "đổ bộ" vào chiếm.

Chính quyền địa phương mặc dù đã xác định được các đối tượng cầm đầu, nhưng vẫn không khống chế được tình hình và không ngăn chặn được các cuộc đổ bộ chiếm đất một cách ngang nhiên, trắng trợn như vậy. Chủ tịch UBND quận Hải An Phạm Chí Bắc cho biết đã cử tổ công tác túc trực tại địa bàn phường Thành Tô để ngăn chặn, nhưng tình hình vẫn không được cải thiện. Các chủ đất thì lo sợ, người dân hoang mang.

Cũng chỉ cách đây một năm, ngay tại địa bàn phường Thành Tô, khu đất hơn 14 hecta do Sư đoàn 319 (Bộ Quốc phòng) quản lý cũng bị hàng trăm đối tượng “nhảy dù” vào xây nhà để chiếm đất. Việc xây dựng trái phép diễn ra tấp nập, bát nháo đến độ các băng nhóm tự đập nhà xây trái phép của nhau để giành đất, gây mất an ninh trật tự địa bàn nghiêm trọng.

Sau đó, khu đất được Bộ Quốc phòng bàn giao cho Thành phố Hải Phòng quản lý, Hải Phòng lập tổ công tác nhưng cũng không ngăn chặn được. Đến nay, khu đất với hàng trăm căn nhà vẫn được hoàn thiện, nhiều người đã vào ở.

“Do vụ việc trước không được xử lý nghiêm, dứt điểm, nên đợt này các đối tượng xã hội tiếp tục ngang nhiên đập phá nhà dân để ngang ngược chiếm đất, không coi pháp luật ra gì” – một công dân trên địa bàn nói.

Hoàng Hoan
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng: Phát hiện 4 trang thông tin điện tử giả mạo cơ quan báo chí

Bách Hải |

4 trang thông tin điện tử giả mạo cơ quan báo chí vừa bị Sở Thông tin và Truyền thông Hải Phòng phát hiện và phối hợp xử lý.

Hải Phòng: Giang hồ ngang nhiên đập phá hàng loạt nhà dân để chiếm đất

Hoàng Hoan |

Hàng chục người dân trên địa bàn phường Thành Tô, quận Hải An, Hải Phòng đã bị giang hồ ngang nhiên đập nhà để lấn chiếm đất mà chính quyền gần như bất lực, không ngăn chặn được.

Hải Phòng: Khởi tố "cặp bài trùng" về hành vi trộm cắp tài sản

ANH THƯ |

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hải Phòng đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam đối với 2 đối tượng trộm cắp tài sản.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Hải Phòng: Phát hiện 4 trang thông tin điện tử giả mạo cơ quan báo chí

Bách Hải |

4 trang thông tin điện tử giả mạo cơ quan báo chí vừa bị Sở Thông tin và Truyền thông Hải Phòng phát hiện và phối hợp xử lý.

Hải Phòng: Giang hồ ngang nhiên đập phá hàng loạt nhà dân để chiếm đất

Hoàng Hoan |

Hàng chục người dân trên địa bàn phường Thành Tô, quận Hải An, Hải Phòng đã bị giang hồ ngang nhiên đập nhà để lấn chiếm đất mà chính quyền gần như bất lực, không ngăn chặn được.

Hải Phòng: Khởi tố "cặp bài trùng" về hành vi trộm cắp tài sản

ANH THƯ |

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hải Phòng đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam đối với 2 đối tượng trộm cắp tài sản.