Hà Nội phát động 5 nội dung phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” năm 2022

Hạ Nguyên |

Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Thành phố vừa phát động phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” năm 2022

Tại Lễ đón nhận danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân” cho Đoàn Thanh niên cứu quốc thành Hoàng Diệu; biểu dương “Người tốt, việc tốt” tiêu biểu và vinh danh “Công dân Thủ đô ưu tú” năm 2021, do Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức, đồng chí Chu Ngọc Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố đã phát động phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” năm 2022.

Một là, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 34 của Bộ Chính trị (khóa XI) đổi mới công tác thi đua, khen thưởng. Nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức các phong trào thi đua nói chung và phong trào “Người tốt, việc tốt” nói riêng.

Địa phương, đơn vị thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức các phong trào thi đua theo hướng thiết thực, trọng tâm, hiệu quả, hướng về cơ sở, bám sát nhiệm vụ chính trị được giao; gắn phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” với việc thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đặc biệt gắn với phong trào “Toàn dân chung sức thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19” và các phong trào thi đua yêu nước do Trung ương, Thành phố phát động.

Chủ tịch UBND Thành phố Chu Ngọc Anh phát động phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” năm 2022
Chủ tịch UBND Thành phố Chu Ngọc Anh phát động phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” năm 2022

Hai là, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất, hiệu quả sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh ứng dụng có hiệu quả các giải pháp kỹ thuật vào sản xuất và đời sống; triển khai đồng bộ các giải pháp vừa đảm bảo phòng chống dịch vừa duy trì sản xuất ổn định, liên tục...

Ba là, giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội; củng cố quốc phòng và xây dựng thế trận Nhân dân vững chắc; thực hiện tốt các phương án, kế hoạch bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm, các hoạt động chính trị, văn hóa - xã hội trọng tâm của Thủ đô, đất nước.

Bốn là, các cấp, các ngành từ Thành phố đến cơ sở tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 01 của UBND Thành phố về việc ban hành Quy chế phát hiện, bồi dưỡng, tuyên truyền nhân rộng gương điển hình tiên tiến, “Người tốt, việc tốt” và xuất bản sách “Những bông hoa đẹp” thành phố Hà Nội.

Năm là, tiếp tục xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội vững mạnh; đổi mới công tác lãnh đạo, điều hành theo hướng sâu sát, quyết liệt hơn, trách nhiệm và kỷ cương hơn; thực hiện đồng bộ, hiệu quả Luật Phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm trong cơ quan Nhà nước và ngoài xã hội…

Hạ Nguyên
TIN LIÊN QUAN

Đoàn Thanh niên cứu quốc Thành Hoàng Diệu nhận danh hiệu Anh hùng LLVTND

Phạm Đông |

Chiều 8.10, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân của Đoàn Thanh niên cứu quốc Thành Hoàng Diệu; chương trình "Biểu dương người tốt, việc tốt tiêu biểu và vinh danh công dân Thủ đô ưu tú năm 2021" của Thành phố Hà Nội.

Những chỉ tiêu kinh tế - xã hội quan trọng Hà Nội hướng đến trong 5 năm tới

Hạ Nguyên |

HĐND TP.Hà Nội đã thông qua Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021 - 2025 của thành phố; trong đó, có những chỉ tiêu cụ thể về phát triển văn hóa - xã hội và quy hoạch, đô thị, nông thôn, môi trường.

Danh sách dự kiến đề nghị xét tặng danh hiệu “Công dân Thủ đô ưu tú” 2021

Hà Phương |

Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ Hà Nội, vừa công bố Danh sách dự kiến 9 người được đề nghị xét tặng danh hiệu “Công dân Thủ đô ưu tú” năm 2021 để lấy ý kiến người dân.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Đoàn Thanh niên cứu quốc Thành Hoàng Diệu nhận danh hiệu Anh hùng LLVTND

Phạm Đông |

Chiều 8.10, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân của Đoàn Thanh niên cứu quốc Thành Hoàng Diệu; chương trình "Biểu dương người tốt, việc tốt tiêu biểu và vinh danh công dân Thủ đô ưu tú năm 2021" của Thành phố Hà Nội.

Những chỉ tiêu kinh tế - xã hội quan trọng Hà Nội hướng đến trong 5 năm tới

Hạ Nguyên |

HĐND TP.Hà Nội đã thông qua Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021 - 2025 của thành phố; trong đó, có những chỉ tiêu cụ thể về phát triển văn hóa - xã hội và quy hoạch, đô thị, nông thôn, môi trường.

Danh sách dự kiến đề nghị xét tặng danh hiệu “Công dân Thủ đô ưu tú” 2021

Hà Phương |

Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ Hà Nội, vừa công bố Danh sách dự kiến 9 người được đề nghị xét tặng danh hiệu “Công dân Thủ đô ưu tú” năm 2021 để lấy ý kiến người dân.