4 tập thể đề nghị phong tặng Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân

Phạm Đông |

Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương đang lấy ý kiến nhân dân với 4 tập thể đề nghị phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân có thành tích trong thời kỳ kháng chiến.

Ngày 25.12, theo Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương (Bộ Nội vụ), đơn vị này đang lấy ý kiến nhân dân đối với tập thể đề nghị phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến.

Theo đó, căn cứ vào Khoản 10, Điều 45 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31.7.2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng Trung ương tiến hành lấy ý kiến nhân dân đối với 4 tập thể. Đề nghị Thủ tướng Chính phủ xét, trình Chủ tịch Nước phong tặng danh hiệu "Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân" có thành tích trong thời kỳ kháng chiến.

4 tập thể gồm: Đoàn Thanh niên cứu quốc thành Hoàng Diệu (thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp); Đoàn Văn công Quân giải phóng Trị Thiên, Ban Tài mậu Khu ủy 5, Ban Dân y Khu 5 (3 tập thể này trong Thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước).

Các ý kiến đóng góp đề nghị gửi về Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương (địa chỉ số 103 Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội) trước ngày 12.1.2021 để tổng hợp, báo cáo Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Đại tá Mai Hoàng: Từ cậu bé chăn bò đến Anh hùng lực lượng vũ trang

Nguyễn Hà |

Đại tá Mai Hoàng là một trong những đại biểu dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc.

Chủ tịch Hà Nội tri ân Anh hùng lực lượng vũ trang, thương binh tiêu biểu

Nguyễn Hà |

Sáng 26.7, nhân dịp kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2020), Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã đến thăm hỏi, tặng quà một số gia đình chính sách tiêu biểu tại địa bàn quận Cầu Giấy.

Danh sách đề nghị phong tặng Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân

Phạm Đông |

Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương (Bộ Nội vụ) vừa có văn bản lấy ý kiến nhân dân đối với tập thể, cá nhân đề nghị phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Đại tá Mai Hoàng: Từ cậu bé chăn bò đến Anh hùng lực lượng vũ trang

Nguyễn Hà |

Đại tá Mai Hoàng là một trong những đại biểu dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc.

Chủ tịch Hà Nội tri ân Anh hùng lực lượng vũ trang, thương binh tiêu biểu

Nguyễn Hà |

Sáng 26.7, nhân dịp kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2020), Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã đến thăm hỏi, tặng quà một số gia đình chính sách tiêu biểu tại địa bàn quận Cầu Giấy.

Danh sách đề nghị phong tặng Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân

Phạm Đông |

Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương (Bộ Nội vụ) vừa có văn bản lấy ý kiến nhân dân đối với tập thể, cá nhân đề nghị phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.