Nhà ga, sân bay Vinh tấp nập sau kỳ nghỉ Tết

QUANG ĐẠI |

Sau kỳ nghỉ Tết, nhà ga, sân bay, bến xe Vinh (Nghệ An) tấp nập người, đông gấp nhiều lần so với bình thường.

Trong những ngày cuối cùng của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, hàng nghìn người dân Nghệ An, một số địa phương lân cận như Hà Tĩnh tập trung về ga tàu, sân bay Vinh để kịp trở về nơi sinh sống, làm.

Tại ga Vinh, trong đêm 29.1 (mùng 8 Tết), lượng hành khách đổ về rất đông, các phương tiện ôtô, xe máy liên tục vào ra ga. Tại phòng chờ và sảnh chờ đầy ắp người cùng đồ đạc, tiếng loa phát thanh hướng dẫn liên tục thông báo các chuyến tàu đến và đi.

Phòng chờ Ga Vinh đông nghịt hành khách. Ảnh: Quang Đại
Phòng chờ Ga Vinh rất đông hành khách. Ảnh: Quang Đại

“Đây là cảnh đông, nhộn nhịp chỉ có duy nhất 1 lần trong năm, đặc biệt là sau dịch COVID-19. Anh em ngành Đường sắt vất vả nhưng rất vui vì có cơ hội được phục vụ người dân, tăng thu nhập” - một nhân viên đường sắt cho biết.

Theo thông tin từ Trạm Vận tải đường sắt Vinh, trong thời gian bình thường, mỗi ngày ga Vinh tiếp nhận khoảng 1.000 khách, nhưng dịp nghỉ Tết trung bình có khoảng 5.000 người/ngày. Trước Tết chủ yếu là khách về Vinh, sau Tết chủ yếu là khách từ Vinh đi các tỉnh khác, đặc biệt là các tỉnh phía Bắc.

Người dân chọn phương tiện tàu hỏa vì an toàn, thuận tiện và thoải mái. Ảnh: Quang Đại
Người dân chọn phương tiện tàu hỏa vì an toàn, thuận tiện và thoải mái. Ảnh: Quang Đại

Chị Nguyễn Thu Trang (36 tuổi, trú tại TP Vinh) cho hay: “Tôi có công việc thường xuyên đi Hà Nội trong dịp Tết và chọn đi tàu vì thuận tiện, thoải mái và an toàn. Việc mua vé, chọn chỗ thực hiện trực tuyến nên rất chủ động, thuận lợi”.

Để đáp ứng như cầu đi lại của người dân tăng cao dịp Tết, ngành Đường sắt đã tăng cường thêm 9 đôi tàu, trong đó, riêng chặng Vinh - TPHCM tăng thêm 2 đôi, bao gồm SE13/14 và SE15/16; đối với chặng Vinh - Hà Nội, ngoài đôi tàu NA 1/2 cố định thì cũng có thêm 5 đôi tàu chạy tăng cường.

Cảng hàng không quốc tế Vinh chật cứng hành khách dịp Tết Nguyên đán 2023. Ảnh: Hải Đăng
Cảng hàng không quốc tế Vinh chật cứng hành khách dịp Tết Nguyên đán 2023. Ảnh: Hải Đăng
Tại Sân bay Vinh trong những ngày trước, trong và sau Tết, lượng hành khách đổ về tăng cao bất thường, người kín tại các khu vực làm thủ tục, phòng chờ. Nhiều năm trở lại đây, phương tiện máy bay được người dân lựa chọn vì tốc độ và sự an toàn, thuận tiện, mặc dù giá vé trong dịp Tết có tăng hơn so với bình thường.

Theo ông Hoàng Văn Thư - Giám đốc Cảng Hàng không Vinh, nếu như ngày thường, sân bay Vinh có khoảng 50 chuyến cất, hạ cánh thì những ngày trước và sau Tết, số lượng chuyến bay tăng gấp đôi, tương đương khoảng 100 chuyến cất, hạ cánh, phục vụ trên 10.000 lượt khách mỗi ngày. Trong đó, các chuyến có lượng khách đông nhất là Vinh - TP.HCM, Vinh - Hà Nội... Để phục vụ tốt nhu cầu đi lại của hành khách sau Tết, cảng đã bố trí, tăng cường thêm nhân lực và phương tiện, đảm bảo an ninh, an toàn, trật tự trên các chuyến bay.

Bên cạnh đó, nhiều người dân cũng lựa chọn đi xe khách giường nằm vì sự thuận tiện, giá vé rẻ hơn so với tàu hỏa, máy bay. Nhiều nhà xe đã bán hết vé từ trước Tết. Một số người dân gặp khó khăn khi bắt xe khách để đi làm vì các xe đã kín chỗ.

Theo ghi nhận từ người dân, chưa phát hiện tình trạng xe khách nhồi nhét hành khách hoặc tăng giá vé bất thường kiểu chặt chém trong dịp Tết Nguyên đán 2023.

Ông Hoàng Phú Hiền - Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Nghệ An - cho biết: “Nhằm đảm bảo nhu cầu đi lại của người dân được thuận tiện, an toàn trong dịp Tết, ngành giao thông tỉnh tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong lĩnh vực vận tải hành khách và hàng hóa, đồng thời chỉ đạo bố trí đủ phương tiện phục vụ nhân dân”.

Theo đó, Sở Giao thông Vận tải Nghệ An đã tổ chức, điều tiết, phân luồng giao thông, đẩy mạnh hoạt động thanh tra, kiểm tra chuyên ngành giao thông vận tải; trọng tâm là hoạt động vận tải hành khách, vận tải hàng hóa; xử lý nghiêm các hành vi: Kinh doanh vận tải không đủ điều kiện; vi phạm các quy định trong kinh doanh dịch vụ hỗ trợ vận tải; chở vượt quá số người quy định; nâng giá vé, giá cước vận tải trái quy định; chạy sai hành trình vận tải; đón, trả khách không đúng nơi quy định.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Nghệ An: Lì xì công nhân ngày làm việc đầu tiên

QUANG ĐẠI |

Ngày 27.1 (mồng 6 Tết Nguyên đán) trên địa bàn tỉnh Nghệ An, hầu hết các doanh nghiệp đã khai trương ngày làm việc đầu năm mới. Tổ chức Công đoàn các cấp đã động viên doanh nghiệp và người lao động trong ngày làm việc đầu tiên.

Đồng bào Thái Nghệ An xuống đồng đi cấy ngày mồng 5 tết

MINH NGUYỆT |

Mồng 5 tết Quý Mão (26.1.2023), nông dân bản người Thái huyện Quỳ Châu (Nghệ An) xuống đồng cấy, bắt đầu vụ sản xuất mới.

Nghệ An: Kỷ lục mỗi tháng có gần 2.300 xe ôtô đăng ký mới

QUANG ĐẠI |

Một trong những nguyên nhân gây ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố Vinh và một số địa bàn thành thị tại Nghệ An là do lượng ôtô tăng quá nhanh.

Công an khám xét 2 trung tâm đăng kiểm ở Lạng Sơn

Vân Trường |

Chiều nay 21.3, lực lượng công an đã khám xét 2 trung tâm đăng kiểm tại Lạng Sơn là 12D01 có địa chỉ ở 52 Lê Đại Hành phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn và 12D02 có địa chỉ ở Hợp Thành huyện Cao Lộc.

CDC Cần Thơ áp dụng gói giữ vaccine để tránh tình trạng thiếu hàng

PHONG LINH |

Không phải lúc nào cũng có đủ 100% các loại vaccine nhưng Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP Cần Thơ cơ bản vẫn đáp ứng đủ vaccine cho người dân.

Huyện Dầu Tiếng: Hàng trăm hộ dân ở hồ Cần Nôm bức xúc vì bị treo quyền lợi

Bảo Chương |

Bình Dương - Việc cắm mốc cao trình khu vực hồ Cần Nôm, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương, nhiều năm qua đã làm ảnh hưởng lớn đến quyền lợi của người dân, dù kiến nghị nhiều lần vẫn chưa có câu trả lời thỏa đáng.

Những điều cần biết khi đi bus sông Sài Gòn

Yến Nhi |

Xe buýt trên sông tại Sài Gòn hiện đang là một dịch vụ di chuyển thu hút rất đông lượng du khách tới trải nghiệm.

Bát nháo đào tạo lái xe ở ĐH Đông Đô: Phê duyệt một đằng, triển khai một nẻo

Nhóm PV |

Không chỉ có nghi vấn sai phạm trong việc sử dụng bãi tập xe, đào tạo lái xe, dự án của Trường Đại học Đông Đô tại Khu công nghiệp Phú Nghĩa (huyện Chương Mỹ, Hà Nội) còn xuất hiện nhiều nghi vấn vi phạm Luật Đầu tư.

Nghệ An: Lì xì công nhân ngày làm việc đầu tiên

QUANG ĐẠI |

Ngày 27.1 (mồng 6 Tết Nguyên đán) trên địa bàn tỉnh Nghệ An, hầu hết các doanh nghiệp đã khai trương ngày làm việc đầu năm mới. Tổ chức Công đoàn các cấp đã động viên doanh nghiệp và người lao động trong ngày làm việc đầu tiên.

Đồng bào Thái Nghệ An xuống đồng đi cấy ngày mồng 5 tết

MINH NGUYỆT |

Mồng 5 tết Quý Mão (26.1.2023), nông dân bản người Thái huyện Quỳ Châu (Nghệ An) xuống đồng cấy, bắt đầu vụ sản xuất mới.

Nghệ An: Kỷ lục mỗi tháng có gần 2.300 xe ôtô đăng ký mới

QUANG ĐẠI |

Một trong những nguyên nhân gây ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố Vinh và một số địa bàn thành thị tại Nghệ An là do lượng ôtô tăng quá nhanh.