Hà Nội: Ùn tắc liên miên tại nơi cầu vượt chữ C thi công chậm

HỮU CHÁNH |

Việc thi công cầu vượt hình chữ C diễn ra chậm chạp khiến khu vực nút giao Chùa Bộc - Phạm Ngọc Thạch trở thành điểm nóng về ùn tắc vào các khung giờ cao điểm.

Cầu vượt nút giao Phạm Ngọc Thạch - Chùa Bộc là dự án trọng điểm giảm ùn tắc tại quận Đống Đa, Hà Nội. Công trình được khởi công từ đầu tháng 11.2021.

Để phục vụ thi công dự án, nhà thầu đã rào chắn khoảng 1/3 đường Phạm Ngọc Thạch và Chùa Bộc. Tuy nhiên, việc thi công chậm chạp trong thời gian qua khiến khu vực này trở thành điểm nóng về ùn tắc vào các khung giờ cao điểm.

Ùn tắc
Ùn tắc xảy ra triền miên tại nhiều tuyến đường đang thi công cầu vượt. Ảnh: Hữu Chánh
Ùn tắc
Người dân gặp khó khăn khi di chuyển qua nút giao Chùa Bộc - Phạm Ngọc Thạch. Ảnh: Hữu Chánh

Quanh khu vực thi công cầu vượt có nhiều trường đại học, trung tâm thương mại và tòa nhà văn phòng. Để qua vượt qua đoạn đường đang thi công, dòng phương tiện phải xếp hàng dài, nhích từng chút một.

Theo ghi nhận của Lao Động, cuối tháng 1.2023, dự án đang dần thành hình. Nhà thầu đang lắp dầm thép để hoàn thiện kết cấu trên đường Phạm Ngọc Thạch.

Lực lượng chức năng phải căng mình phân luồng, điều tiết giao thông.
Lực lượng chức năng phải căng mình phân luồng, điều tiết giao thông. Ảnh: Hữu Chánh
vv
Cầu vượt phía đường Phạm Ngọc Thạch đang dần thành hình. Ảnh: Hữu Chánh

Tại công trường, một số công nhân đang trong quá trình thi công các hạng mục cầu vượt phía đường Phạm Ngọc Thạch. Trong khi đó, các hạng mục phía phố Chùa Bộc không có công nhân làm việc, một số vật liệu được tập kết ngổn ngang.

Dự án này ban đầu được dự kiến hoàn thành trong tháng 6.2022 và đã trải qua 2 lần lùi tiến độ.

Trong quá trình triển khai, do dịch COVID-19 phức tạp cùng biến động của giá vật liệu xây dựng và khó khăn trong xử lý công trình ngầm, nổi phía đường Phạm Ngọc Thạch nên vào tháng 6.2022 đơn vị thi công cam kết sẽ hoàn thành trong tháng 12.2022.

Song, do dự án tiếp tục gặp khó khăn, nên lại đề xuất điều chỉnh thời điểm hoàn thành đến quý I năm 2023.

Tuy nhiên, mốc tiến độ này có đạt được hay không còn phụ thuộc vào thời gian làm thủ tục xin cấp phép vận chuyển dầm thép.

Công nhân thi công một số hạng mục cầu vượt phía đường Phạm Ngọc Thạch. Ảnh: Hữu Chánh
Công nhân thi công một số hạng mục cầu vượt phía đường Phạm Ngọc Thạch. Ảnh: Hữu Chánh
vcvzcxv
Các hạng mục phía phố Chùa Bộc không có công nhân làm việc. Ảnh: Hữu Chánh
ccxv
Nhà thầu đã lắp khung dầm để hoàn thiện kết cấu. Ảnh: Hữu Chánh
xcvv
sdvsdv
Hàng tào tôn được dựng lên để phục vụ thi công. Ảnh: Hữu Chánh

Đại diện nhà thầu cho biết, dầm thép của cây cầu được đúc tại Hải Phòng và Hưng Yên. Việc dầm thép vượt quá kích thước trạm thu phí trên quốc lộ 5 (kích thước làn xe quá khổ là 6m, trong khi dầm rộng 6,5m) đã khiến công tác vận chuyển gặp nhiều khó khăn

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Hà Nội, hiện tất cả công trình ngầm nổi phát sinh đã được xử lý hoàn tất, đơn vị đang thi công lắp ghép cấu kiện dầm và xà mũ.

Để phục vụ thi công Dự án xây dựng cầu vượt hình chữ C giai đoạn 4, từ ngày 1.2, Sở GTVT Hà Nội tiến hành tổ chức lại giao thông tại nút giao Chùa Bộc - Phạm Ngọc Thạch. Trong đó, nhiều phương tiện bị cấm hoạt động trên 2 tuyến đường này.

fff
Cầu vượt Chùa Bộc - Phạm Ngọc Thạch dài hơn 300m, rộng 9m. Ảnh: Hữu Chánh
ff
Dự kiến sẽ hoàn thành trong quý I năm 2023. Ảnh: Hữu Chánh
ff
Cầu vượt kết cấu thép lắp ghép, trực thông dạng chữ C. Ảnh: Hữu Chánh

Cầu vượt Chùa Bộc - Phạm Ngọc Thạch dài hơn 300m, rộng 9m, tổ chức giao thông hai chiều cho hai làn xe hỗn hợp gồm ôtô và xe máy. Tổng mức đầu tư dự án gần 150 tỉ đồng, từ nguồn vốn ngân sách TP Hà Nội.

Theo thiết kế, cầu vượt kết cấu thép lắp ghép, trực thông dạng chữ C theo hướng từ Chùa Bộc đến Phạm Ngọc Thạch, tổ chức giao thông hai chiều.

Hướng dọc đường Tôn Thất Tùng - Phạm Ngọc Thạch, đường Chùa Bộc - Đông Tác và các nhánh rẽ còn lại sẽ được tổ chức giao thông bằng đèn tín hiệu dưới cầu.

Công trình nhằm nâng cao năng lực giao thông qua ngã tư Chùa Bộc - Phạm Ngọc Thạch - Tôn Thất Tùng - Đông Tác, giải quyết tình trạng ùn tắc lâu nay.

Khi mặt đường Tôn Thất Tùng được mở rộng, thành phố sẽ xây dựng bổ sung nhánh cầu trên đường Tôn Thất Tùng và khớp nối với nhánh Phạm Ngọc Thạch, tạo thành cầu vượt chữ Y hoàn chỉnh.

HỮU CHÁNH
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Cầu vượt Chùa Bộc chậm tiến độ, người dân phải tự bỏ tiền sửa đường

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Hà Nội - Việc thu hẹp vỉa hè để phục vụ cho công trình cầu vượt chữ C Chùa Bộc đã khiến một phần lối vào con ngõ 45 Chùa Bộc bị hư hỏng nặng nề, rác thải, bùn đất xây dựng chất đống. 172 hộ dân ở khu vực này phải tự đóng góp kinh phí thu dọn rác, đồng thời đổ bê tông khôi phục đoạn đường vào ngõ để thuận tiện cho việc đi lại.

Công trình cầu vượt chữ C ở Hà Nội: Ngổn ngang, vắng bóng công nhân

Hà Phương |

Hà Nội - Cầu vượt chữ C ở nút giao Chùa Bộc - Phạm Ngọc Thạch dài hơn 300 m, rộng 9 m, tổ chức giao thông hai chiều cho hai làn xe hỗn hợp, xin lùi tiến độ thêm 6 tháng (đến tháng 12.2022). Tuy nhiên, hiện nay, trên công trường vắng bóng công nhân, các hạng mục ngổn ngang.

Dự án cầu vượt chữ C ở Hà Nội: Ngổn ngang, chưa rõ hình hài

Nguyễn Long |

Hà NộiCầu vượt chữ C ở nút giao Chùa Bộc - Phạm Ngọc Thạch dài hơn 300 m, rộng 9 m, tổ chức giao thông hai chiều cho hai làn xe hỗn hợp, dự kiến hoàn thành tháng 6.2022. Tuy nhiên, hiện nay, dự án này vẫn còn ngổn ngang, nhiều hạng mục công trình đang được các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ, đua với thời gian.

Vụ chuyến bay giải cứu: Bắt tạm giam thêm một giám đốc

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án liên quan đến "chuyến bay giải cứu", Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố thêm một bị can để làm rõ hành vi "đưa hối lộ".

Người thừa kế của bà Hứa Thị Phấn sẽ thực hiện nghĩa vụ thi hành án

Anh Tú |

TPHCM - Ngày 21.3, Cục Thi hành án Dân sự TPHCM cho biết, cơ quan này vừa có thông báo về việc chuyển giao quyền, nghĩa vụ thi hành án của bà Hứa Thị Phấn (cựu cố vấn cấp cao HĐQT Ngân hàng Đại Tín - TrustBank) cho người thừa kế của bà.

Rà soát lộ trình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững Việt Nam

PHẠM ĐÔNG |

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư rà soát lại và xác định đầy đủ trong lộ trình thực hiện đối với tất cả các mục tiêu, chỉ tiêu như Việt Nam đã cam kết.

Chưa tìm được nguyên vật liệu cách âm “không cháy và khó cháy" cho karaoke

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Chiều 23.3, trả lời về việc hơn 400 cơ sở karaoke, vũ trường tại Quảng Ninh tiếp tục bị dừng hoạt động, đại diện Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH), Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đây là tình trạng chung của cả nước và vẫn phải đợi các bộ, ngành liên quan vào cuộc tháo gỡ.

Nhóm tín dụng đen cho vay lãi suất tới 182%/năm ở 11 quận, huyện Hà Nội

Quang Việt |

Nhóm tín dụng đen Trần Trường An cho vay theo kiểu bốc bát họ, với lãi suất từ 146%-182%/năm và hoạt động chủ yếu trên mạng xã hội.

Hà Nội: Cầu vượt Chùa Bộc chậm tiến độ, người dân phải tự bỏ tiền sửa đường

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Hà Nội - Việc thu hẹp vỉa hè để phục vụ cho công trình cầu vượt chữ C Chùa Bộc đã khiến một phần lối vào con ngõ 45 Chùa Bộc bị hư hỏng nặng nề, rác thải, bùn đất xây dựng chất đống. 172 hộ dân ở khu vực này phải tự đóng góp kinh phí thu dọn rác, đồng thời đổ bê tông khôi phục đoạn đường vào ngõ để thuận tiện cho việc đi lại.

Công trình cầu vượt chữ C ở Hà Nội: Ngổn ngang, vắng bóng công nhân

Hà Phương |

Hà Nội - Cầu vượt chữ C ở nút giao Chùa Bộc - Phạm Ngọc Thạch dài hơn 300 m, rộng 9 m, tổ chức giao thông hai chiều cho hai làn xe hỗn hợp, xin lùi tiến độ thêm 6 tháng (đến tháng 12.2022). Tuy nhiên, hiện nay, trên công trường vắng bóng công nhân, các hạng mục ngổn ngang.

Dự án cầu vượt chữ C ở Hà Nội: Ngổn ngang, chưa rõ hình hài

Nguyễn Long |

Hà NộiCầu vượt chữ C ở nút giao Chùa Bộc - Phạm Ngọc Thạch dài hơn 300 m, rộng 9 m, tổ chức giao thông hai chiều cho hai làn xe hỗn hợp, dự kiến hoàn thành tháng 6.2022. Tuy nhiên, hiện nay, dự án này vẫn còn ngổn ngang, nhiều hạng mục công trình đang được các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ, đua với thời gian.