Hà Nội đầu tư trên 8.900 tỉ đồng xây dựng cầu Trần Hưng Đạo

Minh Hạnh |

Thành phố Hà Nội vừa chấp thuận chủ trương đầu tư dự án cầu Trần Hưng Đạo theo phương thức PPP, loại hợp đồng BOT trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư theo quy trình, quy định.

Theo đó, UBND Thành phố Hà Nội vừa chấp thuận giao Công ty cổ phần Him Lam lập hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư, báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án cầu Trần Hưng Đạo theo phương thức PPP (đối tác công – tư), loại hợp đồng BOT (xây dựng – kinh doanh – chuyển giao) trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư theo quy trình, quy định.

Trước đó, UBND Thành phố Hà Nội đã có chủ trương giao Công ty cổ phần Him Lam nghiên cứu, đề xuất dự án cầu Trần Hưng Đạo theo phương thức hợp đồng BT (xây dựng – chuyển giao). UBND Thành phố Hà Nội giao Sở Quy hoạch Kiến trúc chủ trì, phối hợp với các sở ngành liên quan thống nhất đề xuất phương án quy hoạch cầu hoặc hầm qua sông Hồng nối từ đường Trần Hưng Đạo sang quận Long Biên làm cơ sở triển khai phương án đầu tư.

Tuy nhiên, theo quy định của Luật Đầu tư theo phương thức PPP, hiện hình thức đầu tư theo hợp đồng BT đã bị bãi bỏ. Đồng thời, thành phố chưa dự kiến đầu tư bằng nguồn vốn đầu tư công trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

Ngày 11.6.2021, Công ty cổ phần Him Lam đã đề nghị UBND Thành phố Hà Nội cho phép lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án theo hình thức BOT sau khi phương án kiến trúc được lựa chọn.

Dự án có điểm đầu tại ngã năm Trần Hưng Đạo – Trần Thánh Tông, thuộc địa bàn phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm; điểm cuối giao cắt với đường Nguyễn Văn Linh thuộc địa bàn phường Gia Thụy, quận Long Biên. Tổng chiều dài toàn tuyến khoảng 5,5km, mặt cắt cầu bảo đảm 6 làn xe cơ giới. Đoạn cầu dẫn phía Hoàn Kiếm có quy mô 1 làn xe đi thẳng vào đường Trần Hưng Đạo và 4 làn xe rẽ tiếp cận vào đường đê Trần Khánh Dư; đoạn cầu dẫn phía Long Biên có quy mô 4 làn xe. Tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 8.900 tỉ đồng, trong đó vốn nhà nước chiếm 50%, vốn nhà đầu tư BOT chiếm 50%. Thời gian thu phí hoàn vốn dự kiến khoảng 20 năm, tiến độ thực hiện dự án từ năm 2022-2025.

Hiện, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội đang hoàn thiện phương án kiến trúc trình Hội đồng tuyển chọn phương án kiến trúc cầu Trần Hưng Đạo xem xét quyết định theo chỉ đạo của UBND Thành phố Hà Nội.

Minh Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội không bắt buộc xét nghiệm COVID-19 đối với trẻ dưới 12 tuổi

HÀ PHƯƠNG |

Sở Y tế Hà Nội đề nghị không bắt buộc xét nghiệm đối với trẻ em dưới 12 tuổi, trừ những trường hợp có biểu hiện nghi mắc COVID-19).

Hà Nội: Thống kê người dân ngoại tỉnh có nguyện vọng trở về quê

ANH THƯ |

Hà Nội đề nghị các quận, huyện thống kê người lao động, người dân ngoại tỉnh có nguyện vọng trở về quê.

Người dân vô tư vượt đèn đỏ ngày Hà Nội giãn cách

Nhóm PV |

Mặc dù Hà Nội vẫn đang trong thời gian giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 nhưng đường phố đã dần đông đúc hơn so với đợt giãn các đầu tiên. Trong thời gian này, lực lượng công an được huy động để kiểm soát các chốt vùng đỏ, chính bởi vậy nhiều người đi xe máy đã thản nhiên vượt đèn đỏ, vi phạm luật giao thông.

Đi từ vùng đỏ sang xanh, người dân né chốt đi ngược chiều cầu Chương Dương

Tùng Giang |

Đại diện Đội CSGT số 1 (Công an thành phố Hà Nội) đã lý giải về tình trạng nhiều người dân đi từ "vùng đỏ" sang "vùng xanh” bất chấp nguy hiểm, phóng xe ngược chiều lên cầu Chương Dương, để 'né' chốt kiểm dịch COVID-19.

Đại uý công an ngăn cản kịp thời thanh niên định nhảy cầu Chương Dương

Mai Hường |

Phát hiện nam thanh niên liên tục khóc, trèo qua lan can định nhảy cầu Chương Dương (Hà Nội) tự tử, đại uý cảnh sát giao thông đã có mặt kịp thời can ngăn.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Hà Nội không bắt buộc xét nghiệm COVID-19 đối với trẻ dưới 12 tuổi

HÀ PHƯƠNG |

Sở Y tế Hà Nội đề nghị không bắt buộc xét nghiệm đối với trẻ em dưới 12 tuổi, trừ những trường hợp có biểu hiện nghi mắc COVID-19).

Hà Nội: Thống kê người dân ngoại tỉnh có nguyện vọng trở về quê

ANH THƯ |

Hà Nội đề nghị các quận, huyện thống kê người lao động, người dân ngoại tỉnh có nguyện vọng trở về quê.

Người dân vô tư vượt đèn đỏ ngày Hà Nội giãn cách

Nhóm PV |

Mặc dù Hà Nội vẫn đang trong thời gian giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 nhưng đường phố đã dần đông đúc hơn so với đợt giãn các đầu tiên. Trong thời gian này, lực lượng công an được huy động để kiểm soát các chốt vùng đỏ, chính bởi vậy nhiều người đi xe máy đã thản nhiên vượt đèn đỏ, vi phạm luật giao thông.

Đi từ vùng đỏ sang xanh, người dân né chốt đi ngược chiều cầu Chương Dương

Tùng Giang |

Đại diện Đội CSGT số 1 (Công an thành phố Hà Nội) đã lý giải về tình trạng nhiều người dân đi từ "vùng đỏ" sang "vùng xanh” bất chấp nguy hiểm, phóng xe ngược chiều lên cầu Chương Dương, để 'né' chốt kiểm dịch COVID-19.

Đại uý công an ngăn cản kịp thời thanh niên định nhảy cầu Chương Dương

Mai Hường |

Phát hiện nam thanh niên liên tục khóc, trèo qua lan can định nhảy cầu Chương Dương (Hà Nội) tự tử, đại uý cảnh sát giao thông đã có mặt kịp thời can ngăn.