Đại uý công an ngăn cản kịp thời thanh niên định nhảy cầu Chương Dương

Mai Hường |

Phát hiện nam thanh niên liên tục khóc, trèo qua lan can định nhảy cầu Chương Dương (Hà Nội) tự tử, đại uý cảnh sát giao thông đã có mặt kịp thời can ngăn.

Khoảng 8h ngày 2.1, tại khu vực cầu Chương Dương hướng từ Hoàn Kiếm sang Long Biên, một thanh niên trèo qua lan can cầu đang ôm mặt khóc có dấu hiệu tự tử.

Lúc đó, nhận được tin báo về sự việc, đại uý Nguyễn Xuân Trường, Đội Cảnh sát giao thông số 1 (Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Hà Nội) đang trực chốt phía Nam cầu Chương Dương cùng tổ bảo vệ cầu đã nhanh chóng có mặt.

Khi Cảnh sát giao thông có mặt tại nhịp N6H17 nằm ở khu vực giữa cầu, nam thanh niên vẫn ôm lan can đòi nhảy xuống sông Hồng mặc cho rất nhiều người dừng xe khuyên can. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Đại uý Nguyễn Xuân Trường đã đưa được thanh niên trên rời khỏi khu vực nguy hiểm.

Đồng thời, đại uý Trường trưng dụng xe ôtô của người dân đi qua, đưa thanh niên về Công an phường Bồ Đề, quận Long Biên làm rõ.

Tại đây, nam thanh niên cho biết tên là B.V.T. (25 tuổi, Quảng Ninh). Bước đầu, T. cho biết nguyên nhân chán đời là do buồn chán chuyện tình cảm.

Sau khi được lực lượng công an khuyên nhủ, động viên, T. đã hiểu ra, cam kết không làm điều dại dột đồng thời đồng ý để người thân đến đón về.

Mai Hường
TIN LIÊN QUAN

Cứu sống một cô gái trẻ nhảy cầu tự tử

Lưu Hoàng |

Lực lượng chức năng đã kịp thời có mặt cứu sống cô gái nhảy cầu Hùng Vương (bắc qua sông Ba, TP.Tuy Hòa, Phú Yên) tự tử.

Nghệ An: Trắng đêm tìm thi thể nữ sinh nghi nhảy cầu tự tử

Tuấn Quỳnh |

Tối ngày 10.9, Phòng Cảnh sát PCCC Nghệ An nhận được thông tin một nữ sinh nghi nhảy cầu tự tử trên sông Hiếu (Thị xã Thái Hòa), công tác tìm kiếm thi thể nạn nhân được triển khai suốt đêm. Đến sáng ngày 11.9, lực lượng chức năng đã tìm vớt được thi thể nữ sinh.

Cần Thơ: Kịp thời ngăn cản thanh niên định nhảy cầu Quang Trung tự tử

Thành Nhân |

Một nam thanh niên đi lên cầu Quang Trung định nhảy cầu tự tử, rất may đã được người dân căn ngăn và khống chế kịp thời.

Nếu chọn Philippe Troussier, nên học theo Nhật Bản?

TAM NGUYÊN |

Cách bóng đá Nhật Bản sử dụng huấn luyện viên Philippe Troussier có thể là cách VFF cân nhắc học hỏi…

Các nước Đông Nam Á đón Tết Nguyên đán thế nào?

Ngọc Vân |

Pháo hoa, múa lân và sắc đỏ rực rỡ tràn ngập đường phố, nhà cửa và quần áo là dấu hiệu của Tết Nguyên đán ở các nước Đông Nam Á.

Hà Nội: Ôtô gây tai nạn liên hoàn khiến 8 người bị thương

HỮU CHÁNH |

Chiếc ôtô con đâm trúng 6 xe máy trước khi đâm thẳng vào hộ lan bên đường và dừng lại. Vụ tai nạn khiến 8 người bị thương, được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tết đi du lịch cũng được, về quê cũng được miễn là luôn hướng về gia đình

Nhóm PV |

Từ xưa tới nay, Tết vốn là dịp để gia đình sum họp sau một năm làm việc vất vả, bôn ba với những bộn bề cuộc sống. Tuy nhiên, xã hội ngày càng hiện đại, thay vì về nhà với gia đình, nhiều người trẻ lựa chọn cách đi du lịch để nghỉ ngơi sau 1 năm mệt nhoài với guồng quay công việc. Trong số Podcast ngày hôm nay, quý vị hãy cùng chúng tôi đi tìm đáp án của câu hỏi Tết nên về nhà hay đi du lịch?

Phạt 50 triệu đồng công ty in cờ nước ngoài lên pano trường đại học

HỮU CHÁNH |

In cờ nước ngoài lên pano của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) gây ra dư luận xấu, Công ty TNHH Quảng cáo Giang - xây dựng Thành An bị Công an tỉnh Bắc Ninh xử phạt 50 triệu đồng.

Cứu sống một cô gái trẻ nhảy cầu tự tử

Lưu Hoàng |

Lực lượng chức năng đã kịp thời có mặt cứu sống cô gái nhảy cầu Hùng Vương (bắc qua sông Ba, TP.Tuy Hòa, Phú Yên) tự tử.

Nghệ An: Trắng đêm tìm thi thể nữ sinh nghi nhảy cầu tự tử

Tuấn Quỳnh |

Tối ngày 10.9, Phòng Cảnh sát PCCC Nghệ An nhận được thông tin một nữ sinh nghi nhảy cầu tự tử trên sông Hiếu (Thị xã Thái Hòa), công tác tìm kiếm thi thể nạn nhân được triển khai suốt đêm. Đến sáng ngày 11.9, lực lượng chức năng đã tìm vớt được thi thể nữ sinh.

Cần Thơ: Kịp thời ngăn cản thanh niên định nhảy cầu Quang Trung tự tử

Thành Nhân |

Một nam thanh niên đi lên cầu Quang Trung định nhảy cầu tự tử, rất may đã được người dân căn ngăn và khống chế kịp thời.