Hà Nội: Cuối năm, thị trường lao động sẽ sôi nổi hơn

ANH THƯ - BẢO HÂN |

Đó là nhận định của ông Vũ Quang Thành - Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội - về tình hình tuyển dụng, việc làm những tháng cuối năm trên địa bàn Thủ đô trong cuộc trao đổi với PV Báo Lao Động ngày 6.11.

Nhiều doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng lớn

Ông Đỗ Thanh Bình - Chủ tịch Công đoàn cơ sở (CĐCS) Công ty (Cty) TNHH Hệ thống dây dẫn Sumi Việt Nam - cho biết, Cty đang có nhu cầu tuyển dụng LĐ rất lớn. Cụ thể, từ tháng 9.2020, sản lượng của Cty tăng nên có nhu cầu tuyển dụng mỗi tháng hơn 200 LĐ. Nhưng hiện tại, do lực lượng LĐ không dồi dào, nên Cty chỉ tuyển được khoảng 70% chỉ tiêu này, gây ra khó khăn trong quá trình sản xuất của doanh nghiệp (DN). Từ nay đến cuối năm, Cty có nhu cầu tuyển khoảng 700 LĐ nữa (chi nhánh ở Hà Nam tuyển 400 LĐ, chi nhánh ở Nam Định 300 tuyển LĐ). Số lượng tuyển LĐ mới vào cuối năm nay tương đương với cùng kỳ năm ngoái.

Theo ông Bình, LĐ đến tuyển dụng có cả trong tỉnh và các địa phương lân cận như Nam Định, Thanh Hoá, nhưng vẫn không đáp ứng đủ nhu cầu tuyển dụng. Mức thu nhập của LĐ làm việc tại Cty là 6 triệu đồng/người/tháng.

Người thất nghiệp sẽ có cơ hội tìm việc cao hơn vào dịp cuối năm. Ảnh: Hoa Lê
Người thất nghiệp sẽ có cơ hội tìm việc cao hơn vào dịp cuối năm. Ảnh: Hoa Lê

Ông Mạc Quốc Anh - Phó Chủ tịch Hiệp hội DN nhỏ và vừa Hà Nội - cho hay, hiện nay, những ngành dịch vụ như du lịch bị ảnh hưởng tiêu cực của dịch COVID-19. Bên cạnh đó, dịch bệnh ở các nước trên thế giới còn diễn biến phức tạp nên chuỗi cung ứng bị đứt gãy. DN đang dần thích ứng với hoạt động kinh doanh trong tình hình mới theo hướng tái cơ cấu sản xuất, kinh doanh.

Theo Phó Chủ tịch Hiệp hội DN nhỏ và vừa Hà Nội, một số ngành nghề co hẹp nhưng cũng có những ngày nghề mở rộng như công nghệ thông tin, thiết bị y tế, nhựa kháng khuẩn… Trong bối cảnh này, các DN có thể tính toán tuyển dụng LĐ. Tuy nhiên, đối với ngành sản xuất có thể tuyển dụng thêm LĐ dịp cuối năm nhưng chủ yếu là LĐ bán thời gian.

Tuyển dụng qua sàn tại Hà Nội: 6.000-6.800 lao động/tháng

Thống kê của Trung tâm Dịch vụ Việc làm (TTDVVL) Hà Nội cho thấy, trong những tháng gần đây, nhu cầu tuyển dụng qua sàn LĐ việc làm dao động khoảng từ 6.000-6.800 LĐ/tháng. Những tháng cuối năm, các đơn vị đăng ký tuyển LĐ vẫn có nhưng không đột biến, chủ yếu là LĐ bán thời gian. Chính vì vậy, từ nay đến cuối năm, TTDVVL mở các phiên lưu động tại các huyện ven đô để kết nối thị trường LĐ.

Doanh nghiệp phỏng vấn trực tiếp người lao động. Ảnh: Anh Thư
Doanh nghiệp phỏng vấn trực tiếp người lao động. Ảnh: Anh Thư

Đánh giá về khả năng phục hồi của thị trường LĐ, ông Vũ Quang Thành - Phó Giám đốc TTDVVL Hà Nội - cho hay, hiện nay, Việt Nam cơ bản đã khống chế được dịch bệnh, song trên thế giới vẫn còn diễn biến phức tạp. Trong trường hợp chống dịch tốt và tình hình thế giới bắt đầu kiểm soát được, nhu cầu tuyển dụng sẽ tăng nhưng không nhiều trong những tháng cuối năm.

Ông Thành cho rằng, thực tế những tháng cuối năm, thị trường LĐ bắt đầu sôi nổi hơn vì đây cũng là thời điểm các DN gia tăng hoạt động sản xuất kinh doanh để phục vụ cho các dịp lễ, tết. Do đó, nhu cầu tuyển dụng luôn tăng cao, tuy nhiên thường tập trung nhiều vào việc làm thời vụ, bán thời gian, còn LĐ toàn thời gian vẫn cơ bản giữ ở mức ổn định. Dự báo, một số ngành nghề sẽ có nhiều nhu cầu LĐ trong thời điểm này tập trung chủ yếu là khối thương mại dịch vụ, giao nhận hàng, thương mại điện tử, logistic và công nghiệp chế biến…

Để tiếp tục hỗ trợ người lao động (NLĐ) và DN kết nối với nhau hiệu quả hơn, ông Thành cho biết, tới đây trung tâm sẽ tăng cường hơn nữa việc thu thập thông tin từ cả hai phía, đặc biệt là nhu cầu sử dụng LĐ. Từ đó, sẽ có những phản hồi kịp thời, chính xác nhất để tư vấn cho DN và NLĐ.

Bên cạnh đó, trung tâm cũng thực hiện kế hoạch của TP.Hà Nội về tổ chức các phiên giao dịch việc làm hằng ngày. “Có thể quy mô vẫn đảm bảo công tác phòng chống dịch, các phiên sẽ hoạt động từ thứ 2 đến thứ 6 hằng tuần tại đồng bộ 15 điểm sàn trên toàn địa bàn thành phố. Ngoài các phiên định kỳ, chúng tôi cũng sẽ tổ chức thêm một số phiên lưu động tại địa phương” - ông Thành nói.

ANH THƯ - BẢO HÂN
TIN LIÊN QUAN

Người cao tuổi ngày càng chiếm tỉ lệ cao hơn trên thị trường lao động

Tú Quỳnh |

Một xu hướng khá phổ biến gần đây trên thị trường lao động là người cao tuổi ngày càng chiếm tỉ lệ cao hơn.

Thị trường lao động đang dần phục hồi

ANH THƯ |

Trước tín hiệu các ngành nghề, lĩnh vực bị đứt chuỗi đã trở lại thị trường, dự báo thị trường lao động Việt Nam đang dần phục hồi.

Thị trường lao động Việt Nam: Cần vai trò của chính người trong cuộc

Linh Nguyên |

Một thị trường lao động (TTLĐ) mà mọi người đều có cơ hội tiếp cận là một trong những yếu tố thách thức lớn nhất đối với sự phát triển bền vững của Tổng TLĐVN. Bà Valentina Barcucci - chuyên gia kinh tế lao động, Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) tại Việt Nam - khẳng định như vậy.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Người cao tuổi ngày càng chiếm tỉ lệ cao hơn trên thị trường lao động

Tú Quỳnh |

Một xu hướng khá phổ biến gần đây trên thị trường lao động là người cao tuổi ngày càng chiếm tỉ lệ cao hơn.

Thị trường lao động đang dần phục hồi

ANH THƯ |

Trước tín hiệu các ngành nghề, lĩnh vực bị đứt chuỗi đã trở lại thị trường, dự báo thị trường lao động Việt Nam đang dần phục hồi.

Thị trường lao động Việt Nam: Cần vai trò của chính người trong cuộc

Linh Nguyên |

Một thị trường lao động (TTLĐ) mà mọi người đều có cơ hội tiếp cận là một trong những yếu tố thách thức lớn nhất đối với sự phát triển bền vững của Tổng TLĐVN. Bà Valentina Barcucci - chuyên gia kinh tế lao động, Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) tại Việt Nam - khẳng định như vậy.