Hà Nội 24h: Phát hiện quán bar "lén lút" hoạt động giữa mùa dịch COVID-19

Anh Thư (T.H) |

Hà Nội: Xử lý quán bar hoạt động xuyên đêm bất chấp "lệnh cấm"; Vụ sốt đất ảo ở Hoà Lạc: Lãnh đạo xã "dẹp loạn", "cò" lập tức tháo chạy... là tin nóng 24h qua.

Hà Nội: Xử lý quán bar hoạt động xuyên đêm bất chấp "lệnh cấm"

Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội cho biết đã kiểm tra và phát hiện một quán bar vẫn hoạt động kinh doanh, dù thành phố yêu cầu tạm đóng cửa giữa dịch COVID-19.

Khoảng 01h20 ngày 25.3.2020, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc quán Bar 3.14 Lounge (Dịch Vọng, Cầu Giấy) vẫn lén lút hoạt động, bất chấp quy định tạm dừng hoạt động của Thành phố, Công an quận Cầu Giấy đã triển khai lực lượng kiểm tra, xử lý vi phạm của cơ sở trên. Xem chi tiết tại đây.

Vụ sốt đất ảo ở Hoà Lạc: Lãnh đạo xã "dẹp loạn", "cò" lập tức tháo chạy

Liên quan việc giá đất nền ở khu vực Quan Giai (xã Đồng Trúc, huyện Thạch Thất, Hà Nội được "cò" thổi phồng, đội giá từ 5 triệu đồng/m2 lên đến 20 triệu đồng/m2, ngày 26.3, chính quyền xã đã vào cuộc, giải tán đám đông và hiện không còn cảnh ôtô “rồng rắn" kéo nhau đến xem đất. Giá đất cũng không còn bị đẩy lên cao như trước.

Xã này đã dán thông báo tại nhiều địa điểm thường xuyên tập trung đông người, nêu rõ: "Thời gian gần đây tại khu vực Quan Giai xã Đồng Trúc có rất đông người đến môi giới mua bán nhà đất và đưa thông tin không chính xác về dự án xây dựng khu đô thị tại khu vực này". Xem chi tiết tại đây.

Hà Nội: Xử phạt cao nhất với trường hợp trốn cách ly COVID-19

Ngày 27.3, UBND Hà Nội phát đi văn bản Kết luận của Chủ tịch thành phố Nguyễn Đức Chung về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong buổi giao ban số 25.

Thành phố xác định trong 2 tuần tới sẽ là giai đoạn cao điểm, cần phải tập trung mọi nguồn lực. UBND Thành phố yêu cầu các quận, huyện, thị xã cần nhận định rõ các nguồn lây nhiễm nêu trên để có công tác tuyên truyền và phòng ngừa hiệu quả. Xem chi tiết tại đây.

Bức phù điêu gần 4 thập kỉ bị dỡ bỏ tại ngã tư Chợ Mơ Hà Nội

Bức phù điêu tại ngã tư Chợ Mơ (Bạch Mai, phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) đã tồn tại gần 4 thập kỉ qua, nay đã bị dỡ bỏ để phục vụ cho dự án giải phóng mặt bằng làm đường.

Bức phù điêu quý này là tác phẩm của hoạ sĩ tranh cổ động Trường Sinh, được thực hiện vào những năm 80 của thế kỉ trước. Xem chi tiết tại đây.

Bệnh viện Bạch Mai: Người nhà cấp tập chuyển đồ cho thân nhân nằm viện

Ngày 27.3, dù Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố Hà Nội kêu gọi những người dân đã đến bệnh viện Bạch Mai trong vòng 14 ngày qua tự giác cách ly y tế tại nhà. Nhưng thực tế, rất nhiều trường hợp người dân phớt lờ khuyến cáo, tập trung trước cổng Bệnh viện Bạch Mai.

Với 3 ca nhiễm virus SARS-CoV-2, Bộ Y tế coi Bệnh viện Bạch Mai như "ổ dịch" COVID-19 có nguy cơ lây nhiễm lớn ra cộng đồng. Tuy nhiên, hằng ngày vẫn có hàng trăm người đến cổng bệnh viện để tiếp tế nhu yếu phẩm, đồ dùng cho người thân nằm viện. Xem chi tiết tại đây.

Anh Thư (T.H)
TIN LIÊN QUAN

Tin Hà Nội 24h: Kì lạ "sốt đất ảo" vùng ven Hà Nội giữa mùa dịch COVID-19

Anh Thư (T.H) |

"Sốt đất ảo" vùng ven Hà Nội: đất Hoà Lạc tăng vọt lên 20 triệu/m2; Hà Nội: Công an ra quân nhắc nhở cửa hàng, cà phê đóng cửa sau “lệnh cấm... tin nóng 24h qua.

Hà Nội 24h: Danh sách dịch vụ kinh doanh tạm thời đóng cửa phòng COVID-19

ANH THƯ (T.H) |

Hà Nội: Những dịch vụ kinh doanh nào tạm thời đóng cửa phòng COVID-19?; Hà Nội: Một trường hợp đang cách ly COVID-19 bỏ trốn ra sân bay Nội Bài... là tin nóng 24h qua.

Tin Hà Nội 24h: Người tham gia chống COVID-19 được phụ cấp bao nhiêu?

Anh Thư (T.H) |

Hà Nội: Người tham gia chống COVID-19 được phụ cấp 200.000 đồng mỗi ngày; Chuyện ấm lòng từ khu cách ly đến những chiến sĩ tình nguyện U80... là tin nóng 24h qua.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Tin Hà Nội 24h: Kì lạ "sốt đất ảo" vùng ven Hà Nội giữa mùa dịch COVID-19

Anh Thư (T.H) |

"Sốt đất ảo" vùng ven Hà Nội: đất Hoà Lạc tăng vọt lên 20 triệu/m2; Hà Nội: Công an ra quân nhắc nhở cửa hàng, cà phê đóng cửa sau “lệnh cấm... tin nóng 24h qua.

Hà Nội 24h: Danh sách dịch vụ kinh doanh tạm thời đóng cửa phòng COVID-19

ANH THƯ (T.H) |

Hà Nội: Những dịch vụ kinh doanh nào tạm thời đóng cửa phòng COVID-19?; Hà Nội: Một trường hợp đang cách ly COVID-19 bỏ trốn ra sân bay Nội Bài... là tin nóng 24h qua.

Tin Hà Nội 24h: Người tham gia chống COVID-19 được phụ cấp bao nhiêu?

Anh Thư (T.H) |

Hà Nội: Người tham gia chống COVID-19 được phụ cấp 200.000 đồng mỗi ngày; Chuyện ấm lòng từ khu cách ly đến những chiến sĩ tình nguyện U80... là tin nóng 24h qua.