Hà Nội: Xử phạt cao nhất với trường hợp trốn cách ly COVID-19

Nguyễn Hà |

Đối với các trường hợp không thực hiện hoặc trốn cách ly yêu cầu, thành phố Hà Nội sẽ xử phạt ở mức cao nhất theo quy định.

Ngày 27.3, UBND Hà Nội phát đi văn bản Kết luận của Chủ tịch thành phố Nguyễn Đức Chung về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong buổi giao ban số 25.

Thành phố xác định trong 2 tuần tới sẽ là giai đoạn cao điểm, cần phải tập trung mọi nguồn lực. UBND Thành phố yêu cầu các quận, huyện, thị xã cần nhận định rõ các nguồn lây nhiễm nêu trên để có công tác tuyên truyền và phòng ngừa hiệu quả.

Khuyến cáo người thân, người nhà của người đang thực hiện cách ly tập trung không gửi quà tại các cơ sở cách ly tập trung của Thành phố, trường hợp không tuân thủ yêu cầu lực lượng chức năng xử lý theo quy định. Đối với các trường hợp không thực hiện hoặc trốn cách ly yêu cầu xử phạt ở mức cao nhất theo quy định.

Sở Y tế đảm bảo các trường hợp cách ly tập trung hoặc tại nhà đều phải được thông báo đến cơ sở y tế để được xét nghiệm, có biện pháp áp dụng triệt để.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Hà Nội khẩn trương đẩy nhanh công tác lấy mẫu xét nghiệm, đảm bảo đạt 2.000-2.500 mẫu/ngày.

Thành phố yêu cầu tất cả các cửa hàng dịch vụ, quán bar, nhà hàng, cơ sở tập Gym, Thể dục thể thao, thể hình... trên địa bàn (trừ các cơ sở cung cấp các mặt hàng thiết yếu) đều phải đóng cửa, trước mắt đến 5.4.2020.

Chỉ lưu thông 20% xe buýt phục vụ giao thông công cộng, khuyến cáo người dân không nên sử dụng tại thời điểm hiện nay.

Thành phố Hà Nội đề nghị Bộ Y tế chỉ đạo Bệnh viện Bạch Mai lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ nhân viên y tế Bệnh viện. Thông tin rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để những người bệnh, người nhà người bệnh đã khám, điều trị tại các khoa: khoa tim mạch, thần kinh, Trung tâm nhiệt đới từ ngày 12.3.2020 đến nay, đến các cơ sở y tế gần nhất để khai báo sức khỏe y tế theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Đồng thời, phải được lấy mẫu xét nghiệm ngay để sàng lọc, cách ly. UBND quận Đống Đa chỉ đạo các lực lượng đảm bảo công tác an ninh trật tự xung quanh bên ngoài Bệnh viện Bạch Mai.

Nguyễn Hà
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Xử lý quán bar hoạt động xuyên đêm bất chấp "lệnh cấm"

Nguyễn Hà |

Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội cho biết đã kiểm tra và phát hiện một quán bar vẫn hoạt động kinh doanh, dù thành phố yêu cầu tạm đóng cửa giữa dịch COVID-19.

Hà Nội giảm gần 80% chuyến lượt xe buýt từ ngày mai

TRẦN VƯƠNG - HOAN CƯỜNG |

Do dịch COVID-19, từ ngày mai (27.3), Hà Nội sẽ dừng hoạt động gần 80% chuyến lượt xe buýt, thời gian chờ xe ít nhất 45 phút/lượt.

Có thể tiếp tục kéo dài thời gian nghỉ cho học sinh Hà Nội

Bích Hà |

Học sinh trên toàn thành phố Hà Nội hiện nghỉ học đến 5.4. Tuy nhiên do dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, nên khả năng cao thành phố sẽ tiếp tục kéo dài thời gian nghỉ học để phòng dịch.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Hà Nội: Xử lý quán bar hoạt động xuyên đêm bất chấp "lệnh cấm"

Nguyễn Hà |

Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội cho biết đã kiểm tra và phát hiện một quán bar vẫn hoạt động kinh doanh, dù thành phố yêu cầu tạm đóng cửa giữa dịch COVID-19.

Hà Nội giảm gần 80% chuyến lượt xe buýt từ ngày mai

TRẦN VƯƠNG - HOAN CƯỜNG |

Do dịch COVID-19, từ ngày mai (27.3), Hà Nội sẽ dừng hoạt động gần 80% chuyến lượt xe buýt, thời gian chờ xe ít nhất 45 phút/lượt.

Có thể tiếp tục kéo dài thời gian nghỉ cho học sinh Hà Nội

Bích Hà |

Học sinh trên toàn thành phố Hà Nội hiện nghỉ học đến 5.4. Tuy nhiên do dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, nên khả năng cao thành phố sẽ tiếp tục kéo dài thời gian nghỉ học để phòng dịch.