Bệnh viện Bạch Mai: Người nhà cấp tập chuyển đồ cho thân nhân nằm viện

Tạ Quang - Tùng Giang |

Với 3 ca nhiễm virus SARS-CoV-2, Bộ Y tế coi Bệnh viện Bạch Mai như "ổ dịch" COVID-19 có nguy cơ lây nhiễm lớn ra cộng đồng. Tuy nhiên, hằng ngày vẫn có hàng trăm người đến cổng bệnh viện để tiếp tế nhu yếu phẩm, đồ dùng cho người thân nằm viện.
 
Ngày 27.3, theo ghi nhận của phóng viên, dù Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố Hà Nội kêu gọi những người dân đã đến bệnh viện Bạch Mai trong vòng 14 ngày qua tự giác cách ly y tế tại nhà. Nhưng thực tế, rất nhiều trường hợp người dân phớt lờ khuyến cáo, tập trung trước cổng Bệnh viện Bạch Mai.
 
Bà Hồng (thân nhân của người bệnh đang điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai) chia sẻ: "Cháu và con dâu tôi hiện đang điều trị tại bệnh viện này và phải hạn chế ra ngoài. Đây lại đúng vào thời điểm phát hiện 3 ca mắc COVID-19, nên tôi chuẩn bị đồ ăn và một ít hoa quả vào cho cho 2 mẹ con".
 
Dù bên trong Bệnh viện Bạch Mai có căng tin phục vụ ăn uống, nhưng nhiều người vẫn gọi shipper chuyển đồ ngay tại cổng bệnh viện.
 
Đồ gửi vào bên trong Bệnh viện Bạch Mai phải được đóng gói cẩn thận, khử trùng trước khi gửi vào bên trong.
 
Chốt chặn cổng chính Bệnh viện Bạch Mai luôn có đội ngũ túc trực, đo nhiệt độ, khử khuẩn vệ sinh mỗi khi có người ra vào bệnh viện.
 
Người nhà đều có liên lạc với người thân trong khu vực bên trong bệnh viện để mang theo đồ đạc, nhu yếu phẩm vào tiếp tế theo nhu cầu cho người bệnh.
 
Thực phẩm, nhu yếu phẩm được chuyển qua lối cổng sau bệnh viện.


Tạ Quang - Tùng Giang
TIN LIÊN QUAN

Bản tin 1 phút 26.3: Lập tổ công tác đặc biệt tại bệnh viện Bạch Mai

ĐỨC THIỆN - THÙY DUNG |

Lập tổ công tác đặc biệt xử lý dịch COVID-19 tại bệnh viện Bạch Mai; Tạm dừng vận chuyển người Việt từ nước ngoài về sân bay Nội Bài; 156 khách sạn đăng ký làm cơ sở cách ly... là những tin tức đáng chú ý nhất trong Bản tin 1 phút hôm nay.

Sau 10 ngày "thần tốc" cải tạo, bệnh viện dã chiến Mê Linh giờ ra sao?

Tùng Giang - Tạ Quang |

Dù mới bắt đầu thi công từ ngày 15.3, nhưng đến nay, Bệnh viện Đa khoa Mê Linh (tại thôn Nội Đồng, xã Đại Thịnh, huyện Mê Linh) từ bỏ hoang đã thay da đổi thịt, trở thành Bệnh viện dã chiến Mê Linh và đang hoàn thiện những hạng mục cuối cùng trước khi bàn giao.

Người dân đã đến bệnh viện Bạch Mai trong vòng 14 ngày qua phải tự cách ly

Trần Tuấn |

Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố Hà Nội kêu gọi những người dân đã đến bệnh viện Bạch Mai trong vòng 14 ngày qua tự giác cách ly y tế tại nhà.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bản tin 1 phút 26.3: Lập tổ công tác đặc biệt tại bệnh viện Bạch Mai

ĐỨC THIỆN - THÙY DUNG |

Lập tổ công tác đặc biệt xử lý dịch COVID-19 tại bệnh viện Bạch Mai; Tạm dừng vận chuyển người Việt từ nước ngoài về sân bay Nội Bài; 156 khách sạn đăng ký làm cơ sở cách ly... là những tin tức đáng chú ý nhất trong Bản tin 1 phút hôm nay.

Sau 10 ngày "thần tốc" cải tạo, bệnh viện dã chiến Mê Linh giờ ra sao?

Tùng Giang - Tạ Quang |

Dù mới bắt đầu thi công từ ngày 15.3, nhưng đến nay, Bệnh viện Đa khoa Mê Linh (tại thôn Nội Đồng, xã Đại Thịnh, huyện Mê Linh) từ bỏ hoang đã thay da đổi thịt, trở thành Bệnh viện dã chiến Mê Linh và đang hoàn thiện những hạng mục cuối cùng trước khi bàn giao.

Người dân đã đến bệnh viện Bạch Mai trong vòng 14 ngày qua phải tự cách ly

Trần Tuấn |

Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố Hà Nội kêu gọi những người dân đã đến bệnh viện Bạch Mai trong vòng 14 ngày qua tự giác cách ly y tế tại nhà.