Hà Nội 24h: Danh sách dịch vụ kinh doanh tạm thời đóng cửa phòng COVID-19

ANH THƯ (T.H) |

Hà Nội: Những dịch vụ kinh doanh nào tạm thời đóng cửa phòng COVID-19?; Hà Nội: Một trường hợp đang cách ly COVID-19 bỏ trốn ra sân bay Nội Bài... là tin nóng 24h qua.

Hà Nội: Những dịch vụ kinh doanh nào tạm thời đóng cửa phòng COVID-19?

Thành phố Hà Nội chỉ đạo tạm thời đóng cửa các cơ sở dịch vụ kinh doanh dịch vụ không cần thiết như dịch vụ karaoke, massage, quán bar, vũ trường, kinh doanh trò chơi điện tử, rạp chiếu phim, sân vận động, các môn thể thao đông người... để hạn chế tối đa việc tụ tập đông người, trừ các cơ sở kinh doanh dịch vụ các mặt hàng thiết yếu như thực phẩm, xăng dầu, nhu yếu phẩm phục vụ đời sống hàng ngày.

Hạn chế tối đa việc tập trung đông người tại các đám hiếu, hỷ, giỗ, liên hoan sinh nhật, gặp mặt đông người khác; khuyến khích người dân ở nhà, làm việc, học tập trực tuyến qua công nghệ thông tin, truyền hình... Các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự không tổ chức các hoạt động có tập trung đông người. Xem chi tiết tại đây.

Hà Nội: Một trường hợp đang cách ly COVID-19 bỏ trốn ra sân bay Nội Bài

Ngày 25.3, tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Hà Nội, Chủ tịch UBND quận Long Biên thông tin, trên địa bàn quận có trường hợp của V.T.H, sinh năm 1995, đang trong diện cách ly và còn 2 ngày nữa hết cách ly ở phường Sài Đồng. Nhưng sáng nay (25.3), người này lên sân bay Nội Bài và dự kiến bay về Anh.

Chủ tịch quận Long Biên cho biết ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với bệnh nhân này theo đúng quy định, mức phạt sẽ từ 5 đến 10 triệu. Xem chi tiết tại đây.

Bức phù điêu gần 4 thập kỉ bị dỡ bỏ tại ngã tư Chợ Mơ, Hà Nội

Bức phù điêu tại ngã tư Chợ Mơ (Bạch Mai, phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) đã tồn tại gần 4 thập kỉ qua, nay đã bị dỡ bỏ để phục vụ cho dự án giải phóng mặt bằng làm đường.

Bà Lê Thị Lợi (Bạch Mai, Hà Nội) cho biết: “Bức phù điêu này bị dỡ, dân ở đây ai cũng tiếc. Nó gắn liền với người dân ở đây từ bao lâu nay rồi. Nhưng vì sự phát triển của thành phố cũng phải chịu thôi, biết làm sao được“. Xem chi tiết tại đây.

Bí thư Hà Nội: Sẵn sàng đưa Bệnh viện dã chiến Mê Linh vào hoạt động

Ngày 25.3, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ đã đi kiểm tra tình hình triển khai dự án cải tạo cơ sở cũ của bệnh viện Đa khoa huyện Mê Linh để khám và điều trị COVID-19 (bệnh viện dã chiến Mê Linh).

Theo Bí thư Hà Nội Vương Đình Huệ, đây là công trình có ý nghĩa thiết thực giúp Thành phố sẵn sàng ứng phó khi dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến xấu. Xem chi tiết tại đây.

Hà Nội: Tung tin thất thiệt về dịch COVID-19, hai phụ nữ bị xử phạt

Ngày 25.3, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an Hà Nội cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an huyện Hoài Đức, Hà Nội triệu tập 2 phụ nữ để làm rõ việc đăng tải thông tin thất thiệt về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 của thành phố Hà Nội trên mạng xã hội. Xem chi tiết tại đây.

ANH THƯ (T.H)
TIN LIÊN QUAN

Tin Hà Nội 24h: Người tham gia chống COVID-19 được phụ cấp bao nhiêu?

Anh Thư (T.H) |

Hà Nội: Người tham gia chống COVID-19 được phụ cấp 200.000 đồng mỗi ngày; Chuyện ấm lòng từ khu cách ly đến những chiến sĩ tình nguyện U80... là tin nóng 24h qua.

Hà Nội 24h: Chủ tịch Hà Nội yêu cầu thân nhân người cách ly không gửi đồ ăn

Anh Thư (T.H) |

Chủ tịch Hà Nội: Thân nhân không gửi đồ ăn lên khu cách ly COVID-19; Hàng trăm sinh viên dọn phòng nhường chỗ cho người về cách ly... là tin nóng 24h qua.

Hà Nội 24h: Công nhân nạo vét cống chia sẻ về việc dọn rác, tránh kim tiêm

Anh Thư (T.H) |

Nghe công nhân nạo vét cống thoát nước kể chuyện dò đinh, tránh kim tiêm; Hà Nội: Công nhân ra quân cắt tỉa cây xanh, hạ độ cao trước mùa mưa bão... là tin nóng 24h qua.

Hàng nghìn người lỉnh kỉnh đồ đạc xuống Ga Thanh Hóa để về quê đón Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023, tại nhà Ga Thanh Hóa đã đón hàng nghìn người về quê ăn Tết. Tại đây, nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc, “tay xách nách mang” hối hả ra xe người thân chờ sẵn để về đón Tết đoàn viên cùng gia đình.

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Tin Hà Nội 24h: Người tham gia chống COVID-19 được phụ cấp bao nhiêu?

Anh Thư (T.H) |

Hà Nội: Người tham gia chống COVID-19 được phụ cấp 200.000 đồng mỗi ngày; Chuyện ấm lòng từ khu cách ly đến những chiến sĩ tình nguyện U80... là tin nóng 24h qua.

Hà Nội 24h: Chủ tịch Hà Nội yêu cầu thân nhân người cách ly không gửi đồ ăn

Anh Thư (T.H) |

Chủ tịch Hà Nội: Thân nhân không gửi đồ ăn lên khu cách ly COVID-19; Hàng trăm sinh viên dọn phòng nhường chỗ cho người về cách ly... là tin nóng 24h qua.

Hà Nội 24h: Công nhân nạo vét cống chia sẻ về việc dọn rác, tránh kim tiêm

Anh Thư (T.H) |

Nghe công nhân nạo vét cống thoát nước kể chuyện dò đinh, tránh kim tiêm; Hà Nội: Công nhân ra quân cắt tỉa cây xanh, hạ độ cao trước mùa mưa bão... là tin nóng 24h qua.