Hà Nội 24h: 280 y bác sĩ về hưu tình nguyện tham gia chống dịch COVID-19

Anh Thư (T.H) |

Hà Nội: 280 y bác sĩ về hưu tình nguyện tham gia chống dịch COVID-19; Hà Nội tạm dừng đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe... là tin nóng 24h qua.

Hà Nội: 280 y bác sĩ về hưu tình nguyện tham gia chống dịch COVID-19

Theo Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm Trần Thế Cương, đến nay trên địa bàn quận có 600 sinh viên trường Đại học Y tế Cộng đồng đăng ký tham gia phòng chống COVID-19. "Trường rất mong muốn, tham gia chung sức với thành phố, trong công tác đẩy lùi dịch bệnh" - ông Trần Thế Cương nói.

"Thống kê chi tiết, hiện trên địa bàn quận có khoảng 280 bác sĩ, y tá về hưu trên địa bàn mong muốn cùng chống dịch với thành phố. Trong tuần tới, chúng tôi sẽ tổ chức tập huấn với số lượng bác sĩ, y tá này để khi cần có bổ sung nhân lực phòng dịch COVID-19" – ông Trần Thế Cương cho hay. Xem chi tiết tại đây.

Hà Nội tạm dừng đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe

Ngày 19.3, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Hà Nội Vũ Văn Viện đã ký công văn số 1945/SGTVT-VP về việc tạm dừng tổ chức đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe trên địa bàn thành phố.

Theo văn bản, trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch COVID-19 và để chủ động kịp thời phòng, chống dịch, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội yêu cầu các Trung tâm sát hạch và các cơ sở đào tạo lái xe tạm dừng tổ chức các kỳ sát hạch để cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ trong vòng 1 tháng kể từ ngày 23.3.2020. Xem chi tiết tại đây.

Chủ tịch Hà Nội dự báo thời điểm cao điểm dịch COVID-19 của thành phố

Phát biểu kết luận tại cuộc họp của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố Hà Nội, Chủ tịch Nguyễn Đức chung nhận định con đường chống dịch phía trước của thành phố còn rất gian nan và thời gian 3-4 hôm nữa là cao điểm       của thành phố. Xem chi tiết tại đây.

Hà Nội xử lý trên 1.500 ôtô gây mất an toàn giao thông

Theo kết luận thanh tra, từ đầu năm 2020 đến nay, Thanh tra Sở đã kiểm tra, lập biên bản xử lý vi phạm hành chính 1.451 trường hợp xe ôtô vận chuyển hàng hóa vi phạm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, phạt tiền gần 5,9 tỉ đồng, tạm giữ 24 phương tiện, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe có thời hạn 166 trường hợp; tước tem, sổ kiểm định 11 phương tiện. Xem chi tiết tại đây.

Hà Nội: Xử phạt 3 đối tượng thông tin sai sự thật về dịch bệnh COVID-19

Ngày 19.3, thông tin từ Công an huyện Gia Lâm cho biết, qua công tác truy xét, Đội an ninh Công an huyện Gia Lâm phối hợp với Phòng nghiệp vụ Công an TP Hà Nội đã tìm ra 2 đối tượng sử dụng Facebook “Yến yến” và “Nguyễn Hoàng Hải” đăng tải rất nhiều bài viết xuyên tạc về điều trị dịch bệnh COVID-19 không theo phác đồ điều trị của Bộ Y tế, gây hoang mang trong dư luận.

Đội an ninh Công an huyện Gia Lâm đã xác định chủ tài khoản Facebook “Yến yến” là L.T.H.Y (sinh năm 1991 trú tại thôn Thuận Tốn, xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm) và tài khoản “Nguyễn Hoàng Hải” là N.Đ.H.H (sinh năm 1984 trú tại thôn Bình Trù, xã Dương Quang, huyện Gia Lâm). Xem chi tiết tại đây.

Anh Thư (T.H)
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội 24h: Chủ quán "nảy" ý tưởng lạ, dùng flycam chuyển đồ ăn cho khách

Anh Thư (T.H) |

Chủ quán ở Hà Nội "chơi lớn'', sắm flycam để giao đồ ăn cho khách; COVID-19: Tin "Khu cách ly tập trung ở Hà Nội quá tải" là không chính xác... là tin nóng 24h qua.

Hà Nội 24h: Lắp camera quay lén các cặp đôi trong nhà nghỉ rồi tống tiền

Anh Thư (T.H) |

Lắp camera quay lén trong hàng loạt nhà nghỉ rồi tống tiền các cặp đôi; Công an phường Trúc Bạch sinh hoạt tại đơn vị, đề phòng lây chéo COVID-19... là tin nóng 24h qua.

Hà Nội 24h: Quán Bar, cơ sở massage tạm đóng cửa hết tháng 3 phòng COVID-19

Anh Thư (T.H) |

Hà Nội tạm đóng cửa vũ trường, rạp chiếu phim hết tháng 3 phòng COVID-19; Biến nắp cống, hố ga thành tranh ghép ở phố trung tâm Hà Nội... là tin nóng 24h qua.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hà Nội 24h: Chủ quán "nảy" ý tưởng lạ, dùng flycam chuyển đồ ăn cho khách

Anh Thư (T.H) |

Chủ quán ở Hà Nội "chơi lớn'', sắm flycam để giao đồ ăn cho khách; COVID-19: Tin "Khu cách ly tập trung ở Hà Nội quá tải" là không chính xác... là tin nóng 24h qua.

Hà Nội 24h: Lắp camera quay lén các cặp đôi trong nhà nghỉ rồi tống tiền

Anh Thư (T.H) |

Lắp camera quay lén trong hàng loạt nhà nghỉ rồi tống tiền các cặp đôi; Công an phường Trúc Bạch sinh hoạt tại đơn vị, đề phòng lây chéo COVID-19... là tin nóng 24h qua.

Hà Nội 24h: Quán Bar, cơ sở massage tạm đóng cửa hết tháng 3 phòng COVID-19

Anh Thư (T.H) |

Hà Nội tạm đóng cửa vũ trường, rạp chiếu phim hết tháng 3 phòng COVID-19; Biến nắp cống, hố ga thành tranh ghép ở phố trung tâm Hà Nội... là tin nóng 24h qua.