Chủ tịch Hà Nội dự báo thời điểm cao điểm dịch COVID-19 của thành phố

TẠ QUANG |

Phát biểu kết luận tại cuộc họp của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố Hà Nội, Chủ tịch Nguyễn Đức chung nhận định con đường chống dịch phía trước của thành phố còn rất gian nan và thời gian 3-4 hôm nữa là cao điểm       của thành phố.

TẠ QUANG
TIN LIÊN QUAN

Bộ Y tế công bố thêm 8 ca nhiễm SARS-CoV-2

Thùy Linh |

Tối 18.3, Bộ Y tế công bố 8 trường hợp mắc bệnh COVID-19 mới tại Việt Nam. Như vậy, tính đến thời điểm này, Việt Nam đã có tổng số 76 bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2, trong đó 16 ca đã được chữa khỏi hoàn toàn.

Chủ tịch Hà Nội: Các cửa hàng không cần thiết nên đóng cửa phòng COVID-19

Nguyễn Hà |

Trước diễn biến của dịch COVID-19, chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung khuyến cáo các cửa hàng nếu như thực sự không cần thiết thì khuyến khích tạm đóng cửa hàng - trừ cửa hàng xăng, cửa hàng thuốc, siêu thị, lương thực thực phẩm.

Nhiều trường đại học giảm học phí học kỳ 2 trong dịch COVID-19

HUYÊN NGUYỄN |

Một số trường đại học đã quyết định giảm học phí học kỳ 2 cho sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh tiến sĩ nhằm chia sẻ khó khăn chung với phụ huynh, học sinh.

Dịch COVID-19: Lấy mẫu xét nghiệm hành khách ngay tại sân bay Nội Bài

Minh Hà |

Theo ghi nhận của PV Báo Lao Động, trong ngày 18.3, hàng trăm hành khách làm thủ tục nhập cảnh tại sân bay quốc tế Nội Bài đã được khai báo y tế, lấy mẫu xét nghiệm ngay tại sảnh sân bay và sau đó được di chuyển về các khu cách ly để đảm bảo việc sàng lọc y tế và ngăn chặn dịch COVID-19.

Hà Nội: Học sinh các cấp tiếp tục nghỉ đến 5.4 để phòng dịch COVID-19

Nguyễn Hà |

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung quyết định cho học sinh nghỉ học đến 5.4 trước những diễn biến của dịch COVID-19.

Hà Nội: "Thần tốc” cải tạo bệnh viện bỏ hoang thành khu cách ly COVID-19

HOÀI ANH - TÙNG GIANG |

Để chuẩn bị cho kế hoạch xây dựng cơ sở vật chất, cách ly người trở về từ vùng dịch COVID-19, hàng trăm công nhân đang gấp rút sửa chữa, cải tạo một bệnh viện bỏ hoang từng được kỳ vọng sẽ trở thành bệnh viện hiện đại, đạt tiêu chuẩn Quốc tế.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Bộ Y tế công bố thêm 8 ca nhiễm SARS-CoV-2

Thùy Linh |

Tối 18.3, Bộ Y tế công bố 8 trường hợp mắc bệnh COVID-19 mới tại Việt Nam. Như vậy, tính đến thời điểm này, Việt Nam đã có tổng số 76 bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2, trong đó 16 ca đã được chữa khỏi hoàn toàn.

Chủ tịch Hà Nội: Các cửa hàng không cần thiết nên đóng cửa phòng COVID-19

Nguyễn Hà |

Trước diễn biến của dịch COVID-19, chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung khuyến cáo các cửa hàng nếu như thực sự không cần thiết thì khuyến khích tạm đóng cửa hàng - trừ cửa hàng xăng, cửa hàng thuốc, siêu thị, lương thực thực phẩm.

Nhiều trường đại học giảm học phí học kỳ 2 trong dịch COVID-19

HUYÊN NGUYỄN |

Một số trường đại học đã quyết định giảm học phí học kỳ 2 cho sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh tiến sĩ nhằm chia sẻ khó khăn chung với phụ huynh, học sinh.

Dịch COVID-19: Lấy mẫu xét nghiệm hành khách ngay tại sân bay Nội Bài

Minh Hà |

Theo ghi nhận của PV Báo Lao Động, trong ngày 18.3, hàng trăm hành khách làm thủ tục nhập cảnh tại sân bay quốc tế Nội Bài đã được khai báo y tế, lấy mẫu xét nghiệm ngay tại sảnh sân bay và sau đó được di chuyển về các khu cách ly để đảm bảo việc sàng lọc y tế và ngăn chặn dịch COVID-19.

Hà Nội: Học sinh các cấp tiếp tục nghỉ đến 5.4 để phòng dịch COVID-19

Nguyễn Hà |

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung quyết định cho học sinh nghỉ học đến 5.4 trước những diễn biến của dịch COVID-19.

Hà Nội: "Thần tốc” cải tạo bệnh viện bỏ hoang thành khu cách ly COVID-19

HOÀI ANH - TÙNG GIANG |

Để chuẩn bị cho kế hoạch xây dựng cơ sở vật chất, cách ly người trở về từ vùng dịch COVID-19, hàng trăm công nhân đang gấp rút sửa chữa, cải tạo một bệnh viện bỏ hoang từng được kỳ vọng sẽ trở thành bệnh viện hiện đại, đạt tiêu chuẩn Quốc tế.