Hà Nội 24h: Chủ quán "nảy" ý tưởng lạ, dùng flycam chuyển đồ ăn cho khách

Anh Thư (T.H) |

Chủ quán ở Hà Nội "chơi lớn'', sắm flycam để giao đồ ăn cho khách; COVID-19: Tin "Khu cách ly tập trung ở Hà Nội quá tải" là không chính xác... là tin nóng 24h qua.

Chủ quán ở Hà Nội "chơi lớn'', sắm flycam để giao đồ ăn cho khách

Trong thời điểm dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, một chủ quán bánh mỳ tại Hà Nội đã nảy ra ý tưởng dùng Flycam chuyển đồ ăn đến bàn cho khách. Ngay khi quán áp dụng, nhiều khách hàng tỏ ra thích thú với ý tưởng này.

''Nếu muốn nhân rộng thì cần trang bị thêm nhiều thiết bị, không gian quán cũng phải rộng rãi để đảm bảo an toàn cho khách hàng. Hiện cách làm này chỉ là mang niềm vui cho khách hàng quen và tạo điểm nhấn cho quán'', chủ quán chia sẻ. Xem chi tiết tại đây.

COVID-19: Tin "Khu cách ly tập trung ở Hà Nội quá tải" là không chính xác

Ngày 18.3, liên quan đến thông tin các khu cách ly tập trung ở Hà Nội quá tải do phải đón số lượng lớn người nước ngoài về nước, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội Nguyễn Thị Mai Hương khẳng định:

Công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội đang được kiểm soát rất tốt. Thành phố Hà Nội có đầy đủ kiều kiện, nhân lực, trang thiết bị y tế, khu vực cách ly để phòng, chống kiểm soát dịch. Những thông tin các khu cách ly tập trung ở Hà Nội quá tải do phải đón số lượng lớn người nước ngoài về nước là không chính xác. Xem chi tiết tại đây.

Hà Nội: Bắt hai chị em họ buôn 6,5kg ma túy đá

Ngày 18.3, Công an quận Đống Đa cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đỗ Khánh Ly, Nguyễn Thị Thúy Ngà (47 tuổi) về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”; và Nguyễn Thị Phương Anh (29 tuổi, quận Hai Bà Trưng) về tội “Không tố giác tội phạm”.

Ly khai nhận, bản thân nghiện ma túy và cuộc sống khó khăn nên đã tìm nguồn ma túy để “kiếm” thêm thu nhập. Ngà vốn là chị họ của Ly, dọn về ở chung khoảng 2 tháng nay. Xem chi tiết tại đây.

Dịch COVID-19: Hà Nội tăng cường kết nối việc làm trực tuyến

Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội cho biết, từ tháng 1.2020 đến đầu tháng 3.2020, có khoảng 670 doanh nghiệp đăng ký tuyển dụng lao động với 7.150 vị trí việc làm, giảm 36,7% so với cùng kỳ năm 2019.

Các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển tập trung chủ yếu ở các ngành kinh doanh, cơ khí điện tử, kế toán, văn phòng, nhân viên kỹ thuật. Xem chi tiết tại đây.

Hà Nội rực rỡ cờ hoa mừng kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng bộ Thành phố

Chào mừng kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng bộ thành phố Hà Nội (17.3.1930 - 17.3.2020), khắp các tuyến đường trung tâm Thành phố được trang hoàng cờ hoa, băng rôn, khẩu hiệu rực rỡ.

Theo đó, hoạt động này nhằm mục đích tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc, tạo sự đồng thuận trong xã hội đối với chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước và thành phố nhân kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng bộ Thành phố Hà Nội (17.3.1930 - 17.3.2020). Xem chi tiết tại đây.

Anh Thư (T.H)
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội 24h: Lắp camera quay lén các cặp đôi trong nhà nghỉ rồi tống tiền

Anh Thư (T.H) |

Lắp camera quay lén trong hàng loạt nhà nghỉ rồi tống tiền các cặp đôi; Công an phường Trúc Bạch sinh hoạt tại đơn vị, đề phòng lây chéo COVID-19... là tin nóng 24h qua.

Hà Nội 24h: Quán Bar, cơ sở massage tạm đóng cửa hết tháng 3 phòng COVID-19

Anh Thư (T.H) |

Hà Nội tạm đóng cửa vũ trường, rạp chiếu phim hết tháng 3 phòng COVID-19; Biến nắp cống, hố ga thành tranh ghép ở phố trung tâm Hà Nội... là tin nóng 24h qua.

Tin Hà Nội 24h: Thông tin mới về nghiệm thu đường sắt Cát Linh – Hà Đông

Anh Thư (T.H) |

Đề xuất cho đường sắt Cát Linh – Hà Đông nghiệm thu có điều kiện; "Đắt hơn vàng" những tuyến phố giữa lòng Hà Nội... là tin nóng 24h qua.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Hà Nội 24h: Lắp camera quay lén các cặp đôi trong nhà nghỉ rồi tống tiền

Anh Thư (T.H) |

Lắp camera quay lén trong hàng loạt nhà nghỉ rồi tống tiền các cặp đôi; Công an phường Trúc Bạch sinh hoạt tại đơn vị, đề phòng lây chéo COVID-19... là tin nóng 24h qua.

Hà Nội 24h: Quán Bar, cơ sở massage tạm đóng cửa hết tháng 3 phòng COVID-19

Anh Thư (T.H) |

Hà Nội tạm đóng cửa vũ trường, rạp chiếu phim hết tháng 3 phòng COVID-19; Biến nắp cống, hố ga thành tranh ghép ở phố trung tâm Hà Nội... là tin nóng 24h qua.

Tin Hà Nội 24h: Thông tin mới về nghiệm thu đường sắt Cát Linh – Hà Đông

Anh Thư (T.H) |

Đề xuất cho đường sắt Cát Linh – Hà Đông nghiệm thu có điều kiện; "Đắt hơn vàng" những tuyến phố giữa lòng Hà Nội... là tin nóng 24h qua.