Hà Nội: 280 y bác sĩ về hưu tình nguyện tham gia chống dịch COVID-19

Song Hà |

Gần 300 y, bác sĩ về hưu trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) đã tình nguyện tham gia chống dịch COVID-19.

280 y bác sĩ về hưu tình nguyện chống dịch

Theo Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm Trần Thế Cương, đến nay trên địa bàn quận có 600 sinh viên trường Đại học Y tế Cộng đồng đăng ký tham gia phòng chống COVID-19. "Trường rất mong muốn, tham gia chung sức với thành phố, trong công tác đẩy lùi dịch bệnh" - ông Trần Thế Cương nói.

Ngoài ra, trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm có gần 300 bác sĩ, y tá về hưu mong muốn được tham gia phòng chống dịch.

Lấy mẫu xét nghiệm hành khách ngay tại sân bay Nội Bài
Các nhân viên y tế thực hiện việc ấy mẫu xét nghiệm hành khách ngay tại sân bay Nội Bài. Ảnh: Minh Hà

"Thống kê chi tiết, hiện trên địa bàn quận có khoảng 280 bác sĩ, y tá về hưu trên địa bàn mong muốn cùng chống dịch với thành phố. Trong tuần tới, chúng tôi sẽ tổ chức tập huấn với số lượng bác sĩ, y tá này để khi cần có bổ sung nhân lực phòng dịch COVID-19" – ông Trần Thế Cương cho hay.

Cũng theo lãnh đạo quận Bắc Từ Liêm, thời gian qua, quận đã vận động một số gia đình chuẩn bị tổ chức đám cưới nên tạm hoãn, chỉ tổ chức báo hỉ hoặc giảm quy mô mời khách, có gia đình giảm từ 200 mâm xuống còn 5 mâm.

Nhiều sinh viên y khoa tham gia chống dịch

Theo Sở Y tế Hà Nội, Sở nhận được tờ trình của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội về việc cho sinh viên đi thực tế cộng đồng tham gia phòng, chống dịch COVID-19 tại Hà Nội.

Mẫu bệnh phẩm được nhân viên y tế lấy tại sân bay Nội Bài. Ảnh: Minh Hà
Mẫu bệnh phẩm được nhân viên y tế lấy tại sân bay Nội Bài. Ảnh: Minh Hà

Hiện nay, Trường Đại học Y Hà Nội đang gửi 75 sinh viên Y6 Bác sỹ Y học dự phòng và sinh viên Y4 Cử nhân Y tế công cộng thực tập cộng đồng tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội. Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, để tăng cường lực lượng tham gia phòng chống dịch trên địa bàn Hà Nội, Sở Y tế đề nghị Trường Đại học Y Hà Nội, Viện Đào tạo Y học dự phòng và Y tế công cộng điều chỉnh lại lịch học và cho phép các sinh viên được tham gia công tác phòng, chống dịch COVID - 19 trên địa bàn Hà Nội trong thời gian từ nay đến hết tháng 4.2020.

Các công việc tham gia hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19 của sinh viên gồm: tham gia điều tra dịch tễ học các trường hợp người về từ vùng dịch: thu thập thông tin, nhập số liệu vào máy tính; tham gia thu thập mẫu xét nghiệm: tham gia giám sát vệ sinh, khử khuẩn chống dịch.

Song Hà
TIN LIÊN QUAN

Cập nhật dịch COVID-19 ngày 19.3: Trên 200.000 ca mắc, gần 9.000 ca tử vong

Nhóm PV |

Theo báo cáo của hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm Bộ Y tế, đến 23h30 ngày 19.3, tình hình dịch COVID-19 trên thế giới cụ thể như sau:

Bí kíp đảm bảo an toàn cho học sinh tránh COVID-19 khi quay lại trường học

Nhóm Pv |

Với những diễn biến của dịch COVID-19 như hiện nay, việc vệ sinh khử khuẩn trường học là khâu quan trọng cho học sinh kể cả trước và sau khi học sinh quay trở lại trường học.

Hướng dẫn chi tiết cách dùng phần mềm giám sát COVID-19

TẠ QUANG |

Tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 chiều 18.3, kỹ sư tin học hướng dẫn cách khai báo lộ trình để người dân có thể khai báo về tình trạng sức khỏe của mình.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cập nhật dịch COVID-19 ngày 19.3: Trên 200.000 ca mắc, gần 9.000 ca tử vong

Nhóm PV |

Theo báo cáo của hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm Bộ Y tế, đến 23h30 ngày 19.3, tình hình dịch COVID-19 trên thế giới cụ thể như sau:

Bí kíp đảm bảo an toàn cho học sinh tránh COVID-19 khi quay lại trường học

Nhóm Pv |

Với những diễn biến của dịch COVID-19 như hiện nay, việc vệ sinh khử khuẩn trường học là khâu quan trọng cho học sinh kể cả trước và sau khi học sinh quay trở lại trường học.

Hướng dẫn chi tiết cách dùng phần mềm giám sát COVID-19

TẠ QUANG |

Tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 chiều 18.3, kỹ sư tin học hướng dẫn cách khai báo lộ trình để người dân có thể khai báo về tình trạng sức khỏe của mình.