Hà Nội: 103 học sinh, phụ huynh và giáo viên trường Xuân Phương được về nhà

Phạm Đông - Hải Nguyễn |

Sau khi có kết quả xét nghiệm âm tính lần 3, 109 trường hợp bao gồm học sinh, phụ huynh và giáo viên trường Xuân Phương đã được lực lượng chức năng cho về nhà cách ly và tiếp tục theo dõi sức khoẻ tại gia đình.

Sáng 14.2 (tức ngày mùng 3 Tết), 109 người bao gồm học sinh, phụ huynh và giáo viên Trường Tiểu học Xuân Phương (Nam Từ Liêm, Hà Nội) đã được về cách ly tại gia đình và ăn Tết. 109 trường hợp này đã được lấy mẫu xét nghiệm ngày mùng 1 Tết và cho kết cho kết quả âm tính lần thứ 3. Trước đó, ngày 10.2 đã có 28 người (gồm 15 học sinh và 13 phụ huynh) được về nhà ăn Tết cùng gia đình.

Toàn bộ các trường hợp đang cách ly tại Trường tiểu học Xuân Phương được về nhà trong sáng mùng 3 Tết.
Toàn bộ các trường hợp đang cách ly tại Trường tiểu học Xuân Phương được về nhà trong sáng mùng 3 Tết.

Được trở về nhà ăn Tết cùng gia đình, tất cả phụ huynh, học sinh và giáo viên Trường tiểu học Xuân Phương đều tỏ ra vui mừng và phấn khởi khi có người thân đến đón. Mỗi người đều cảm thấy vui mừng vì 137 người trong khu cách ly đều âm tính, khỏe mạnh.

Sau khi nhận được thông tin những người trong khu cách ly Trường Tiểu học Xuân Phương sẽ về nhà cách ly nhiều cha mẹ đến tận nơi đón con về. Các em học sinh đủ điều kiện trở về nhà sau nhiều ngày cách ly tập trung tại trường.

Phụ huynh đến sớm, trông ngóng và chờ giây phút được đón người thân.
Phụ huynh đến sớm, trông ngóng và chờ giây phút được đón người thân.

Ngay từ 6h sáng, nhiều xe của Ban chỉ huy quân sự quận Nam Từ Liêm đến đón các cháu học sinh và phụ huynh về tận nhà. Còn đồ đạc sẽ được cha mẹ, người thân đến chở về.

Các xe của Ban C
Các xe của Ban chỉ huy quân sự quận tới chở người về cách ly tại nhà.
Đồ đạc được người thân dùng xe máy và xe ô tô đến chở về.
Đồ đạc được người thân dùng xe máy và xe ô tô đến chở về.

Báo cáo tại phiên họp của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Hà Nội chiều 13.2, ông Nguyễn Huy Cường - Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm cho biết, tại khu cách ly Trường tiểu học Xuân Phương trước đó đã cách ly 137 người. Đến ngày 10.2 đã có 15 học sinh, 13 phụ huynh hoàn thành xong công tác cách ly sau khi xét nghiệm đủ 3 lần. Những người này đã được chuyển về nhà cách ly theo quy định.

Với những trường hợp còn lại (109 ca) đã lấy mẫu xét nghiệm ngày 12.2 (mùng 1 Tết) và cho kết quả âm tính.

Tối 13.2, quận Nam Từ Liêm đã làm công tác chuẩn bị để sáng 14.4 đưa toàn bộ những trường hợp này về địa phương thực hiện cách ly tại nhà theo quy định. Trong công tác đảm bảo an sinh xã hội, đêm 30 Tết, Ban Thường vụ quận Nam Từ Liêm đã thăm, động viên và tặng quà những trường hợp đang cách ly tại trường Xuân Phương.

Sau 3 lần lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả âm tính, toàn bộ những trường hợp đang cách ly tập trung tại đây được cho về nhà tự cách ly.
Sau 3 lần lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả âm tính, toàn bộ những trường hợp đang cách ly tập trung tại đây được cho về nhà tự cách ly.

Ông Hoàng Đức Hạnh – Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, các địa phương cần chỉ đạo lực lượng tại địa phương tiếp tục duy trì trạng thái sẵn sàng triển khai các biện pháp truy vết, khoanh vùng xử lý dịch khi xuất hiện ca bệnh và các trường hợp có liên quan trong thời gian ngắn nhất. Giám sát chặt chẽ các trường hợp F1 về cách ly tại nhà như các học sinh tại quận Nam Từ Liêm. Tuyệt đối không để các trường hợp này được ra khỏi khu vực cách ly tại nhà khi chưa kết thúc thời gian cách ly.

Trước đó, ngày 31.1, cơ quan chức năng đã quyết định sử dụng trường Tiểu học Xuân Phương là điểm cách ly và thực hiện cách ly với 57 học sinh, 11 giáo viên và 47 phụ huynh theo trông con tại điểm cách ly này. Các trường hợp đang cách ly tại đây đều có liên quan đến bệnh nhân N.Đ.N.K (9 tuổi – con của BN1694, nghề nghiệp Bộ đội tại Nhà máy Z153, ở Đông Anh, Hà Nội).

Phạm Đông - Hải Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Chuẩn bị phương án để học sinh quay lại trường hoặc học online

Phạm Đông |

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng giao Sở Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị phương án để học sinh quay lại trường học hoặc triển khai học trực tuyến (online).

Các cơ sở thờ tự ở Hà Nội quyết liệt phòng dịch COVID-19 dịp Tết Nguyên đán

ĐỨC VĂN |

Các cơ sở thờ tự ở Hà Nội thực hiện nhiều biện pháp quyết liệt để phòng chống dịch COVID-19 để giúp người dân Thủ đô du xuân an toàn nhất.

Hiệu trưởng trường Xuân Phương: "Các con cách ly, tôi ở nhà không an tâm"

Hà Phương |

Bà Lê Thị Tuyết Lan - Hiệu trưởng trường Tiểu học Xuân Phương (Nam Từ Liêm, Hà Nội) tự nguyện vào vòng ngoài khu cách ly để quán xuyến mọi việc cho 56 học trò của mình.

Huấn luyện viên Troussier ra mắt vào ngày 27.2

AN NGUYÊN |

Lễ ra mắt tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam - ông  Philippe Troussier sẽ diễn ra vào ngày 27.2 tới đây.

Bóng đá nam SEA Games 32: Cơ hội và thách thức cho U22 Việt Nam

AN NGUYÊN |

Quy định không sử dụng cầu thủ quá tuổi ở môn bóng đá nam tại SEA Games 32 vừa là cơ hội nhưng cũng là thách thức cho U22 Việt Nam.

Số phận của hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng giữa Nga - Mỹ

Khánh Minh |

Nga tuyên bố đình chỉ New START - hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng với Mỹ nhằm ngăn chặn ngày tận thế hạt nhân.

Bất bình chó thả rông công viên, không rọ mõm, không ai xử phạt

MINH HÀ - HÀ CHI |

Theo ghi nhận tại một số địa điểm công cộng ở Hà Nội như công viên Thống Nhất, bãi đất trống khu vực Hồ Tây mặc dù đã có biển cảnh báo cấm chó thả rông tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn ra khiến người dân không khỏi bất an, lo lắng.

Xét xử cựu thiếu tá công an làm giả quyết định khởi tố

Anh Tú |

TPHCM - Sáng 22.2, TAND TPHCM  đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Tuấn Thanh - cựu thiếu tá, điều tra viên thuộc Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM về tội 'giả mạo trong công tác'.

Hà Nội: Chuẩn bị phương án để học sinh quay lại trường hoặc học online

Phạm Đông |

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng giao Sở Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị phương án để học sinh quay lại trường học hoặc triển khai học trực tuyến (online).

Các cơ sở thờ tự ở Hà Nội quyết liệt phòng dịch COVID-19 dịp Tết Nguyên đán

ĐỨC VĂN |

Các cơ sở thờ tự ở Hà Nội thực hiện nhiều biện pháp quyết liệt để phòng chống dịch COVID-19 để giúp người dân Thủ đô du xuân an toàn nhất.

Hiệu trưởng trường Xuân Phương: "Các con cách ly, tôi ở nhà không an tâm"

Hà Phương |

Bà Lê Thị Tuyết Lan - Hiệu trưởng trường Tiểu học Xuân Phương (Nam Từ Liêm, Hà Nội) tự nguyện vào vòng ngoài khu cách ly để quán xuyến mọi việc cho 56 học trò của mình.