Học sinh trường Xuân Phương vừa buồn vừa vui khi được về nhà ăn Tết

Hà Phương - Tùng Giang |

Đúng 20h40 ngày 10.2, 15 học sinh trường Tiểu học Xuân Phương (Nam Từ Liêm, Hà Nội) cùng 13 cha mẹ được trở về nhà để tiếp tục cách ly, theo dõi sức khoẻ.

Đúng 20h40 ngày 10.2, cô hiệu trưởng Lê Thị Tuyết Lan thông báo: "23 học sinh đủ điều kiện xét nghiệm sớm. "Tuy nhiên, gia đình của 8 học sinh đạt tiêu chuẩn vẫn xin ở lại cách ly đủ 14 ngày để đảm bảo an toàn nên chỉ có 15 học sinh xét nghiệm trước".
Các em học sinh đủ điều kiện trở về nhà sau 11 ngày cách ly tập trung tại trường.
Trước khi ra về, các em học sinh nhận được lì xì của cơ quan chức năng.
Như trước đó đã đưa tin, theo chủ trương cách ly mới của Bộ Y tế đã công bố, trẻ dưới 5 tuổi sẽ cho cách ly tại nhà nhưng bắt buộc phải có người chăm sóc và nhà không có người già. Đối với trường hợp cách ly trẻ trên 5 tuổi, tức là lứa tiểu học, có yêu cầu trong vòng 1 tuần sẽ thực hiện 3 lần xét nghiệm, cả 3 lần đều âm tính thì có thể xem xét cho cách ly tại nhà.
Học sinh vô cùng phấn khởi khi thấy người thân đến đón.
2 xe của Ban chỉ huy quân sự quận Nam Từ Liêm đến đón các cháu học sinh và phụ huynh về tận nhà. Còn đồ đạc sẽ được cha mẹ, người thân đến trở về.
Theo đó, kết quả xét nghiệm COVID-19 cả 3 lần của 15 học sinh và 13 cha mẹ đi đều âm tính. Chiều 10.2, các trường hợp này đã được cho về nhà cách ly và tiếp tục theo dõi sức khoẻ tại nhà.
Em N.M.T.A (học sinh lớp 3E trường tiểu học Xuân Phương) kể: "Bạn T. là bạn thân của con đã khóc khi chia tay mọi người. T sẽ tiếp tục cách ly cùng các bạn và thầy cô khác. Con được về nhà vừa vui vừa buồn. Con ước các bạn sẽ sớm được trở về nhà như con".
Được biết, các học sinh trường Tiểu học Xuân Phương đã cách ly 11 ngày, sau khi xét nghiệm âm tính ba lần và có người khỏe mạnh chăm sóc, gia đình không có người già thì có thể về ngay. Những gia đình muốn ở lại cách ly tiếp sẽ ký cam kết.

Như đã đưa tin, ngày 31.1, cơ quan chức năng đã quyết định sử dụng trường Tiểu học Xuân Phương là điểm cách ly và thực hiện cách ly với 57 học sinh, 11 giáo viên và 47 phụ huynh theo trông con tại điểm cách ly này.

Các trường hợp đang cách ly tại đây đều có liên quan đến bệnh nhân N.Đ.N.K (9 tuổi – con của BN1694, nghề nghiệp Bộ đội tại Nhà máy Z153, ở Đông Anh, Hà Nội).

Đến nay, các học sinh và giáo viên, phụ huynh đã thực hiện cách ly được 11 ngày.

Hà Phương - Tùng Giang
TIN LIÊN QUAN

Hiệu trưởng trường Xuân Phương: "Các con cách ly, tôi ở nhà không an tâm"

Hà Phương |

Bà Lê Thị Tuyết Lan - Hiệu trưởng trường Tiểu học Xuân Phương (Nam Từ Liêm, Hà Nội) tự nguyện vào vòng ngoài khu cách ly để quán xuyến mọi việc cho 56 học trò của mình.

Dịch COVID-19: Học sinh đang cách ly được đón Tết sớm ở trường Xuân Phương

Phương Ánh - Hồng Lệ |

56 em học sinh trường Tiểu học Xuân Phương (Hà Nội) đang thực hiện cách ly tập trung cùng cha mẹ, thầy cô giáo và được đón Tết sớm ngay tại trường.

Học sinh trường Xuân Phương có thể được cách ly tại nhà, ăn Tết với gia đình

Lệ Hà |

Sáng 5.2, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Khắc Hiền cho biết, học sinh trường tiểu học Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội có thể được về nhà cách ly trước Tết.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Hiệu trưởng trường Xuân Phương: "Các con cách ly, tôi ở nhà không an tâm"

Hà Phương |

Bà Lê Thị Tuyết Lan - Hiệu trưởng trường Tiểu học Xuân Phương (Nam Từ Liêm, Hà Nội) tự nguyện vào vòng ngoài khu cách ly để quán xuyến mọi việc cho 56 học trò của mình.

Dịch COVID-19: Học sinh đang cách ly được đón Tết sớm ở trường Xuân Phương

Phương Ánh - Hồng Lệ |

56 em học sinh trường Tiểu học Xuân Phương (Hà Nội) đang thực hiện cách ly tập trung cùng cha mẹ, thầy cô giáo và được đón Tết sớm ngay tại trường.

Học sinh trường Xuân Phương có thể được cách ly tại nhà, ăn Tết với gia đình

Lệ Hà |

Sáng 5.2, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Khắc Hiền cho biết, học sinh trường tiểu học Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội có thể được về nhà cách ly trước Tết.