Dịch COVID-19: Học sinh đang cách ly được đón Tết sớm ở trường Xuân Phương

Phương Ánh - Hồng Lệ |

56 em học sinh trường Tiểu học Xuân Phương (Hà Nội) đang thực hiện cách ly tập trung cùng cha mẹ, thầy cô giáo và được đón Tết sớm ngay tại trường.

Với mong muốn mang lại những điều tốt đẹp nhất cho các em học sinh trường tiểu học Xuân Phương (Nam Từ Liêm, Hà Nội), các thầy cô giáo và cha mẹ đã tổ chức chương trình Xuân gắn kết, Tết sẻ chia, diễn ra trong hai ngày 7-8.2
Với mong muốn mang lại những điều tốt đẹp nhất cho các em học sinh trường tiểu học Xuân Phương (Nam Từ Liêm, Hà Nội), các thầy cô giáo và cha mẹ đã tổ chức chương trình Xuân gắn kết, Tết sẻ chia, diễn ra trong hai ngày 7-8.2
Trong khuôn khổ chương trình, các em nhỏ được tham gia tô tượng. Được biết, số tượng và màu nước do Hội đồng Đội TP Hà Nội ủng hộ, tặng cho học sinh khu cách ly.
Chương trình nhận được sự quan tâm của nhiều cá nhân và tổ chức, nên hiện bên trong khu cách ly như “có đầy đủ không khí Tết”, có cả đào và quất, ...
Học sinh N.N.V.N (lớp 3E, trường tiểu học Xuân Phương) chia sẻ: “Chúng em ở trong này nhận được rất nhiều tình cảm của mọi người. Những món quà như gấu bông, truyện tranh, sách khoa học... đều bổ ích và giúp em và các bạn cách ly hữu ích. Chúng em sẽ thực hiện cách lý thật tốt để sớm trở về bên gia đình thân yêu“.
Học sinh N.N.V.N (lớp 3E, trường tiểu học Xuân Phương) chia sẻ: “Chúng em ở trong này nhận được rất nhiều tình cảm của mọi người. Những món quà như gấu bông, truyện tranh, sách khoa học... đều bổ ích và giúp em và các bạn cách ly hữu ích. Chúng em sẽ thực hiện cách ly thật tốt để sớm trở về bên gia đình thân yêu“.
Để bù đắp thêm cho các con, ban phụ huynh cũng như các giáo viên đã chủ động tạo ra các hoạt động tô tượng, vẽ tranh, làm thiệp chúc mừng,... cho các con.
Số tượng và màu nước do Hội đồng Đội TP Hà Nội ủng hộ, tặng cho học sinh khu cách ly. Cô giáo Vương Thị Hồng Lệ (Giáo viên chủ nhiệm lớp 3E, trường Tiểu học Xuân Phương) cho hay: "Sự kiện do ban phụ huynh và các giáo viên trong khu cách ly lên kế hoạch và tổ chức nhằm tạo không khí vui tươi của ngày Tết. Các học sinh được tổ chức cho tô tượng, vẽ tranh, làm thiếp chúc mừng".
Các lớp học cũng được trang trí mâm ngũ quả, hoa đào và vẽ bảng để tạo thêm không khí Tết cho các con.
Các lớp học cũng được trang trí mâm ngũ quả, hoa đào và vẽ bảng để tạo thêm không khí Tết cho các con.
Dự kiến ngày mai 9.2 (tức ngày 28 Tết), cô trò và các phụ huynh sẽ được lấy mẫu xét nghiệm lần 3 và khả năng buổi tối cùng ngày sẽ có kết quả. Được biết trước đó, cô và trò trường Tiểu học Xuân Phương đã được xét nghiệm 2 lần và đều trả về kết quả âm tính.
Dự kiến ngày mai 9.2 (tức ngày 28 Tết), cô trò và các phụ huynh sẽ được lấy mẫu xét nghiệm lần 3 và khả năng buổi tối cùng ngày sẽ có kết quả. Được biết trước đó, cô và trò trường Tiểu học Xuân Phương đã được xét nghiệm 2 lần và đều có kết quả âm tính.
Cô Lê Thị Tuyết Lan (Hiệu trưởng Trường TH Xuân Phương) và ông Nguyễn Khắc Hợp (phó hiệu trưởng) nhận những cành đào đón xuân ngay tại điểm địa cách ly ngày 6.2. Ảnh: Hải Nguyễn.
Tính đến hôm nay 8.2, 118 người bao gồm: 56 học sinh, 2 em là con giáo viên, 46 phụ huynh, 11 giáo viên, 3 nhân viên thực hiện cách ly ngày thứ 9. Ảnh: Hải Nguyễn.

Phương Ánh - Hồng Lệ
TIN LIÊN QUAN

Giáo dục 24/7: Cô trò cách ly tại Tiểu học Xuân Phương đón niềm vui lớn

Minh Quang - Tuấn Anh |

Tin tức giáo dục ngày 7.2: Cô trò cách ly tại Tiểu học Xuân Phương đón niềm vui lớn; TP.HCM: yêu cầu các trường học không tổ chức họp mặt, hội nghị sau Tết;...

Các mẫu xét nghiệm COVID-19 ở trường Xuân Phương đã âm tính lần 2

Thùy Linh |

Liên quan đến các cháu học sinh trường Tiểu học Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) phải cách ly tập trung vì COVID-19, tin từ Ban chỉ đạo Phòng chống COVID-19 quận Nam Từ Liêm cho biết, kết quả xét nghiệm lần 2 của 78 cô trò tại điểm đều âm tính với SARS-CoV-2.

Phụ huynh trường Xuân Phương: "Cách ly không đáng sợ như mọi người nghĩ"

Hà Phương - Thiện Anh |

Để phòng chống dịch COVID-19 hàng nghìn người đã và đang thực hiện cách ly xã hội. Nhiều người băn khoăn không biết cuộc sống cách ly gặp nhiều khó khăn hay có điều gì đặc biệt? Để làm rõ vấn đề này chúng tôi đã kết nối với chị Thùy Trang - phụ huynh học sinh lớp 3E trường tiểu học Xuân Phương, hiện đang cách ly cùng con gái.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Giáo dục 24/7: Cô trò cách ly tại Tiểu học Xuân Phương đón niềm vui lớn

Minh Quang - Tuấn Anh |

Tin tức giáo dục ngày 7.2: Cô trò cách ly tại Tiểu học Xuân Phương đón niềm vui lớn; TP.HCM: yêu cầu các trường học không tổ chức họp mặt, hội nghị sau Tết;...

Các mẫu xét nghiệm COVID-19 ở trường Xuân Phương đã âm tính lần 2

Thùy Linh |

Liên quan đến các cháu học sinh trường Tiểu học Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) phải cách ly tập trung vì COVID-19, tin từ Ban chỉ đạo Phòng chống COVID-19 quận Nam Từ Liêm cho biết, kết quả xét nghiệm lần 2 của 78 cô trò tại điểm đều âm tính với SARS-CoV-2.

Phụ huynh trường Xuân Phương: "Cách ly không đáng sợ như mọi người nghĩ"

Hà Phương - Thiện Anh |

Để phòng chống dịch COVID-19 hàng nghìn người đã và đang thực hiện cách ly xã hội. Nhiều người băn khoăn không biết cuộc sống cách ly gặp nhiều khó khăn hay có điều gì đặc biệt? Để làm rõ vấn đề này chúng tôi đã kết nối với chị Thùy Trang - phụ huynh học sinh lớp 3E trường tiểu học Xuân Phương, hiện đang cách ly cùng con gái.