Hà Giang: Làm rõ việc xả thải tại Cụm công nghiệp Nam Quang

Phong Quang |

Hà Giang - Sau khi Báo Lao Động có loạt bài phản ánh về tình trạng ô nhiễm môi trường tại Cụm công nghiệp (CCN) Nam Quang, mới đây các cơ quan chức năng của tỉnh Hà Giang đã thành lập đoàn kiểm tra đột xuất, xác minh làm rõ hoạt động xả thải của các cơ sở sản xuất tại CCN này.

Như Báo Lao Động đã phản ánh về tình trạng ô nhiễm môi trường tại CCN Nam Quang (Bắc Quang, Hà Giang) với 6 nhà máy, cơ sở sản xuất đang hoạt động tại đây thì 4 trong số đó có hoạt động xả thải khói bụi, nước thải ra môi trường.

Người dân thị trấn Vĩnh Tuy (Bắc Quang) cho biết đã từ nhiều năm nay họ phải sống chung với khói bụi và mùi khét lẹt từ nhà máy sản xuất gỗ ván ép trong CCN. Không chỉ vậy, một số cơ sở sản xuất giấy còn ngang nhiên xả nước thải thẳng ra sông Lô.

Bọt trắng và mùi hôi tanh từ ống nước thải của Công ty sản xuất đế giấy Hải Hà chảy ra sông Lô.

Chiều 26.5, trao đổi với PV, ông Trần Anh Tuấn - Chủ tịch UBND thị trấn Vĩnh Tuy xác nhận, ngay sau khi có thông tin phản ánh về tình trạng xả thải ra môi trường của các doanh nghiệp trong CCN Nam Quang, mới đây Sở TNMT tỉnh Hà Giang, các cơ quan liên quan và chính quyền địa phương đã kiểm tra đột xuất tại CCN này.

Cũng theo ông Tuấn, hiện tại chưa có kết luận chính thức và các cơ quan chức năng vẫn đang tiến hành xác minh làm rõ nhưng tại thời điểm kiểm tra, cảm quan bằng mắt thường cho thấy những phản ánh là có cơ sở.

Đối với hoạt động của Nhà máy sản xuất Giấy đế xuất khẩu của Công ty TNHH Hải Hà, tại thời điểm kiểm tra hệ thống xử lý đang hoạt động với 6 bể nước thải. 2 đường ống xả nước thải ra sông Lô với lưu lượng khoảng 200m3/ngày đêm, khu vực xả thải, có hiện tượng bọt váng trắng xuất hiện.

Công ty giấy Hải Hà thừa nhận, trong quá trình vận hành do sơ xuất của công nhân nên nước tràn khỏi bể, đồng thời do bể bị nứt tràn ra ngoài xả xuống nguồn nước sông Lô. Đoàn kiểm tra yêu cầu Công ty khắc phục ngay tình trạng nứt, rò rỉ tại bể nước thải số 6.

Tại buổi kiểm tra, Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường (Sở TNMT Hà Giang) tiến hành đo đạc và lấy 02 mẫu nước thải để phân tích các thông số theo quy định. Đến nay vẫn chưa có kết quả.
Theo người dân tổ dân phố Bình Long (thị trấn Vĩnh Tuy) cứ vài lần một ngày, làn khói đen đặc kèm mùi khét lẹt hoá chất từ nhà máy sản xuất gỗ ván ép của Công ty Thái Hoàng bay ra bức tử người dân.
Theo người dân tổ dân phố Bình Long (thị trấn Vĩnh Tuy) cứ vài lần một ngày, làn khói đen đặc kèm mùi khét lẹt hoá chất từ nhà máy sản xuất gỗ ván ép của Công ty Thái Hoàng bay ra bức tử người dân.

Trong khi đó, đối với nhà máy sản xuất gỗ ván ép của Công ty Cổ phần XD&TM Tổng hợp Thái Hoàng (Công ty Thái Hoàng), đơn vị này thừa nhận khói đen theo phản ánh của báo chí nêu là có thật và hệ thống xử lý khí thải cũng xuất hiện sự cố.

Theo đơn vị này, nguyên liệu chính để đốt lò là củi, đầu mẩu ván thừa, bụi chà, quá trình đốt chưa phân loại kỹ, bị ẩm, ướt và sử dụng quạt để thổi gió nên có khói đen bay lên. Người đốt cũng chưa được đào tạo về vận hành quy trình lò đốt.

Đoàn kiểm tra yêu cầu Cổ ty Thái Hoàng phải báo cáo bằng văn bản về thực hiện pháp luật bảo vệ môi trường tại nhà máy kèm theo tài liệu, hồ sơ có liên quan, tập trung làm rõ các vấn đề liên quan.

"Sống chung với lũ"

Trước đó, trao đổi với PV, ông Trần Anh Tuấn - Chủ tịch UBND thị trấn Vĩnh Tuy (Bắc Quang) cho biết, chính quyền địa phương thường xuyên nhận được những phản ánh của người dân về tình trạng ô nhiễm môi trường tại CCN Nam Quang.

Theo ông Tuấn, giữa tháng 4.2022 người dân liên tiếp phản ánh về việc khói và mùi hoá chất từ Công ty Thái Hoàng, UBND thị trấn đã liên hệ làm việc với đơn vị này nhưng họ đều báo không có lãnh đạo tại nhà máy.

Về tình trạng xả nước thải ra sông Lô của một số cơ sở sản xuất giấy và tinh bột sắn trong CCN Nam Quang, ông Tuấn cho biết: "Trước thì đúng là ô nhiễm thật nhưng thời gian gần đây không thấy người dân phản ánh về việc này".

Người dân tổ dân phố Bình Long (thị trấn Vĩnh Tuy) cho rằng, tình trạng ô nhiễm môi trường tại CCN Nam Quang thực sự nhức nhối và kéo dài đã rất nhiều năm. Cả CCN chỉ có 6 nhà máy nhưng 4 trong số đó có xả thải ra môi trường nước và không khí thì dân sao chịu nổi.

Phong Quang
TIN LIÊN QUAN

Lắp đặt đường ống xả thải không qua xử lý, bị phạt thế nào?

nhật lệ |

Bạn đọc có email phongnguyenxxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Xin hỏi doanh nghiệp xả thải trực tiếp ra môi trường mà không qua hệ thống xử lý nước thải bị phạt thế nào?

Hà Giang: Cụm công nghiệp có 6 nhà máy, 4 xả thải thẳng ra môi trường

Phong Quang - Đức Sơn |

Hà Giang - Cụm công nghiệp Nam Quang (thị trấn Vĩnh Tuy, Bắc Quang, Hà Giang) hiện có 6 cơ sở sản xuất thì 4 trong số đó có hoạt động xả thải thẳng ra môi trường gây tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng.

Hà Giang: Sống cạnh nhà máy ván gỗ ép, cả tổ dân phố bất an

Phong Quang - Đức Sơn |

Hà Giang - Từ nhiều năm nay, môi trường sống của hàng trăm hộ dân tại thị trấn Vĩnh Tuy (Bắc Quang, Hà Giang) đang bị bức tử khi phải sống chung với làn khói đen đặc cùng mùi khét lẹt của keo, hoá chất từ nhà máy sản xuất gỗ ván ép trong cụm công nghiệp Nam Quang.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Lắp đặt đường ống xả thải không qua xử lý, bị phạt thế nào?

nhật lệ |

Bạn đọc có email phongnguyenxxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Xin hỏi doanh nghiệp xả thải trực tiếp ra môi trường mà không qua hệ thống xử lý nước thải bị phạt thế nào?

Hà Giang: Cụm công nghiệp có 6 nhà máy, 4 xả thải thẳng ra môi trường

Phong Quang - Đức Sơn |

Hà Giang - Cụm công nghiệp Nam Quang (thị trấn Vĩnh Tuy, Bắc Quang, Hà Giang) hiện có 6 cơ sở sản xuất thì 4 trong số đó có hoạt động xả thải thẳng ra môi trường gây tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng.

Hà Giang: Sống cạnh nhà máy ván gỗ ép, cả tổ dân phố bất an

Phong Quang - Đức Sơn |

Hà Giang - Từ nhiều năm nay, môi trường sống của hàng trăm hộ dân tại thị trấn Vĩnh Tuy (Bắc Quang, Hà Giang) đang bị bức tử khi phải sống chung với làn khói đen đặc cùng mùi khét lẹt của keo, hoá chất từ nhà máy sản xuất gỗ ván ép trong cụm công nghiệp Nam Quang.