Hà Giang: Sống cạnh nhà máy ván gỗ ép, cả tổ dân phố bất an

Phong Quang - Đức Sơn |

Hà Giang - Từ nhiều năm nay, môi trường sống của hàng trăm hộ dân tại thị trấn Vĩnh Tuy (Bắc Quang, Hà Giang) đang bị bức tử khi phải sống chung với làn khói đen đặc cùng mùi khét lẹt của keo, hoá chất từ nhà máy sản xuất gỗ ván ép trong cụm công nghiệp Nam Quang.

Cột khói đen đặc phả ra từ nhà máy sản xuất gỗ ván ép của Công ty Thái Hoàng trong Cụm công nghiệp Nam Quang (Bắc Quang, Hà Giang). Clip do người dân cung cấp.

Từ cách xa cả km đã có thể nhìn thấy làn khói đen đặc từ ống khói nhà máy sản xuất gỗ ván ép của Công ty Cổ phần Xây dựng & Thương mại Tổng hợp Thái Hoàng (Công ty Thái Hoàng) trong Cụm công nghiệp Nam Quang (Bắc Quang) được xả thẳng ra môi trường.

Mặc dù chỉ đứng phía ngoài khuôn viên nhà máy nhưng đã có thể ngửi thấy mùi khét lẹt của keo dính và hoá chất từ các phân xưởng ép gỗ trong khu vực sản xuất của Công ty Thái Hoàng phả ra.

Có quán tạp hoá nhỏ bên cạnh cổng nhà máy, chị Thu cho biết, trước kia chị cũng là công nhân làm gỗ ván ép của Công ty Thái Hoàng nhưng vì độc hại và lương thấp quá nên đã xin nghỉ. Vì là gần nhà máy nên chị nắm rõ rất quy luật xả thải cũng như sự ô nhiễm của nhà máy này.

Nhìn về phía cột khói, chị Thu thở dài: "Cứ đều đặn ngày 3 đến 4 đợt nhà máy đốt rác, mỗi lần như vậy là khói đen đặc theo gió phủ kín cả một vùng. Còn mùi keo dính, hoá chất thì nồng nặc toả ra cả ngày, những công nhân tiếp xúc với hoá chất thì gần như tay ai cũng bị lở loét".

Mùi khét lẹt của khói và keo ép gỗ nồng nặc có thể ngửi thấy được từ xa, con bên trong sân nhà máy thì la liệt các thùng hoá chất.
Mùi khét lẹt của khói và keo ép gỗ nồng nặc có thể ngửi thấy được từ xa, con bên trong sân nhà máy thì la liệt các thùng hoá chất.

Khói đen và mùi hoá chất theo gió bay về khu dân cư đông đúc của tổ dân phố Bình Long (thị trấn Vĩnh Tuy) và khu vực lân cận. Hệ quả là cuộc sống của hàng trăm hộ dân luôn trong tình trạng ngột ngạt đến nôn nao người.

Ông Phạm Đăng Khoa - Tổ trưởng, Bí thư Chi bộ tổ dân phố Bình Long cho hay, từ khi nhà máy sản xuất gỗ ván ép đi vào hoạt động là người dân tại đây phải sống cùng với khói và mùi hoá chất. Ô nhiễm môi trường đã trở thành vấn đề nhức nhối.

Theo ông Khoa, mỗi cuộc họp dân hay tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND tỉnh, huyện các hộ dân trong tổ dân phố đều kiến nghị về tình trạng ô nhiễm môi trường không chỉ từ nhà máy gỗ ván ép mà còn từ các cơ sở sản xuất giấy, bột sắn. Nhưng thực tế thì không cải thiện được nhiều.

Trong câu chuyện với PV, ông Trần Thế Xuân - Trưởng ban công tác Mặt trận tổ dân phố Bình Long không giấu nổi sự bức xúc: "Chúng tôi sống chung với khói và mùi độc hại đã quá lâu, nhà máy chỉ cách khu dân cư có mấy trăm mét mà ngày nào cũng xả khói, rồi hoá chất thế thì dân sống sao nổi".

Ông Trần Thế Xuân đưa PV đi dọc sông Lô đoạn qua tổ dân phố Bình Long để mục sở thị việc ô nhiễm môi trường tại đây.
Ông Trần Thế Xuân đưa PV đi dọc sông Lô đoạn qua tổ dân phố Bình Long để mục sở thị việc môi trường sống của người dân bị bức tử từ không khí cho đến nước.

Chiều 26.4, trao đổi với PV ông Trần Anh Tuấn - Chủ tịch UBND thị trấn Vĩnh Tuy cho biết, từ khi nhà máy sản xuất gỗ ván ép của Công ty Thái Hoàng đi vào hoạt động từ giữa năm 2019 là đã có phản ánh của người dân về khói và mùi keo, hoá chất. Chính quyền đã gọi điện đề nghị Công ty phải điều chỉnh lại sản xuất, hạn chế xả thải ra môi trường.

Ông Tuấn thông tin thêm: "Cách đây khoảng 1 tuần, người dân liên tiếp phản ánh và đăng cả hình ảnh video lên mạng xã hội về việc Công ty Thái Hoàng xả khói kèm mùi khét hoá chất. UBND thị trấn dự kiến sẽ vào làm việc với đơn vị này nhưng chưa sắp xếp thời gian".

Ngay trong lúc trao với PV, ông Tuấn đã trực tiếp điện thoại cho người quản lý của Công ty Thái Hoàng thông báo việc UBND thị trấn sẽ xuống làm việc nhưng chỉ nhận được câu trả lời: "Hiện tại không có lãnh đạo nào của Công ty có mặt tại nhà máy để làm việc với chính quyền địa phương".

Phong Quang - Đức Sơn
TIN LIÊN QUAN

Sông Phó Đáy bị bức tử, vì sao khó xử lý dứt điểm?

Phong Quang |

Tuyên Quang - Hơn chục năm qua sông Phó Đáy chảy qua các xã Trung Minh, Hùng Lợi, Trung Sơn (Yên Sơn) thường xuyên phải hứng chịu các đợt xả thải thượng nguồn tỉnh Bắc Kạn đổ về. Dòng sông bị bức tử, người dân sống trong bất an. Sự việc diễn ra trong thời gian dài vì sao không được xử lý dứt điểm?

Sông Phó Đáy đang bị bức tử

Phong Quang |

Tuyên Quang - Dòng sông Phó Đáy đoạn chảy qua các xã Trung Minh, Hùng Lợi (Yên Sơn) đang bị bức tử bởi hoạt động xả thải của một số cơ sở sản xuất giấy, gỗ phía huyện Chợ Đồn (tỉnh Bắc Kạn). Tình trạng diễn ra đã nhiều năm nay nhưng chưa được xử lý dứt điểm.

Yên Bái: Rác thải bủa vây, bức tử Ngòi Lao

Văn Đức - An Trịnh |

Yên Bái – Quanh khu vực cầu Ngòi Lao và cầu Ngòi Phà, thị trấn nông trường Trần Phú, huyện Văn Chấn ngập tràn trong rác thải.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Sông Phó Đáy bị bức tử, vì sao khó xử lý dứt điểm?

Phong Quang |

Tuyên Quang - Hơn chục năm qua sông Phó Đáy chảy qua các xã Trung Minh, Hùng Lợi, Trung Sơn (Yên Sơn) thường xuyên phải hứng chịu các đợt xả thải thượng nguồn tỉnh Bắc Kạn đổ về. Dòng sông bị bức tử, người dân sống trong bất an. Sự việc diễn ra trong thời gian dài vì sao không được xử lý dứt điểm?

Sông Phó Đáy đang bị bức tử

Phong Quang |

Tuyên Quang - Dòng sông Phó Đáy đoạn chảy qua các xã Trung Minh, Hùng Lợi (Yên Sơn) đang bị bức tử bởi hoạt động xả thải của một số cơ sở sản xuất giấy, gỗ phía huyện Chợ Đồn (tỉnh Bắc Kạn). Tình trạng diễn ra đã nhiều năm nay nhưng chưa được xử lý dứt điểm.

Yên Bái: Rác thải bủa vây, bức tử Ngòi Lao

Văn Đức - An Trịnh |

Yên Bái – Quanh khu vực cầu Ngòi Lao và cầu Ngòi Phà, thị trấn nông trường Trần Phú, huyện Văn Chấn ngập tràn trong rác thải.