Sông Phó Đáy bị bức tử, vì sao khó xử lý dứt điểm?

Phong Quang |

Tuyên Quang - Hơn chục năm qua sông Phó Đáy chảy qua các xã Trung Minh, Hùng Lợi, Trung Sơn (Yên Sơn) thường xuyên phải hứng chịu các đợt xả thải thượng nguồn tỉnh Bắc Kạn đổ về. Dòng sông bị bức tử, người dân sống trong bất an. Sự việc diễn ra trong thời gian dài vì sao không được xử lý dứt điểm?

Tình trạng xả thải gây ô nhiễm tại sông Phó Đáy thời gian gần đây tái diễn. Video do người dân quay vào ngày 16.2.2022.

Như Báo Lao Động đã phản ánh qua bài "Sông Phó Đáy đang bị bức tử", sông Phó Đáy chảy qua các xã Trung Minh, Hùng Lợi, Trung Sơn, Kim Quan (Yên Sơn, Tuyên Quang) đang liên tục hứng chịu các đợt xả thải từ một số cơ sở sản xuất giấy phía thượng nguồn.

Thời gian gần đây cứ đều đặn vào chiều các ngày cuối tuần, nước sông Phó Đáy lại nổi bọt trắng xoá kèm mùi hôi tanh đến choáng váng từ phía Bắc Kạn trôi về. Theo chính quyền địa phương, thủ phạm là Công ty TNHH Giấy và gỗ Bình Trung (Công ty giấy Bình Trung) ở xã Bình Trung, Chợ Đồn, Bắc Kạn.

Ngày 17.3, thông tin tới PV, ông Nguyễn Văn Sơn - Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang cho biết, UBND tỉnh đã nắm được vụ việc, hiện đã chỉ đạo Sở TNMT làm báo cáo, đề xuất. Trên cơ sở đề xuất của Sở TNMT, UBND tỉnh sẽ làm việc trực tiếp hoặc gián tiếp với các cơ quan tỉnh Bắc Kạn để giải quyết vấn đề trên.

Trước đó, ngày 25.2.2022 UBND xã Trung Minh đã có báo cáo gửi UBND huyện Yên Sơn về tình trạng ô nhiễm môi trường trên sông Phó Đáy gây bức xúc trong nhân dân. Đây cũng không phải lần đầu địa phương này kiến nghị về tình trạng trên. 

Trong nhiều năm trước đó, tại các cuộc tiếp xúc cử tri với đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Tuyên Quang khoá XVIII người dân và lãnh đạo xã Trung Minh đã liên tục kiến nghị về trình trạng Công ty giấy Bình Trung xả thải gây ô nhiễm sông Phó Đáy.

Người dân xã Trung Minh liên tục phản ánh về tình trạng ô nhiễm sông Phó Đáy.
Người dân xã Trung Minh liên tục phản ánh về tình trạng ô nhiễm sông Phó Đáy.

Bà Lê Thị Thanh Trà - Phó chủ tịch HĐND tỉnh Tuyên Quang cho biết, sau khi có sau khi có ý kiến của cử tri, HĐND đã kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở TNMT phối với cơ quan chức năng tỉnh Bắc Kạn kiểm tra, xử lý. Đồng thời đề nghị đơn vị sản xuất giấy tại Bắc Kạn nghiêm túc thực hiện việc bảo vệ môi trường.

"Cũng có lúc phía đơn vị này (Công ty giấy Bình Trung) thực hiện chưa nghiêm, trong khi đó đây là khu vực giáp danh, nguồn xả thải lại ở địa phương khác nên việc xử lý gặp nhiều khó khăn", bà Trà thông tin thêm.

Trên thực tế, tháng 5.2020 Sở TNMT Tuyên Quang có văn bản gửi Sở TNMT Bắc Kạn đồng thời trực tiếp phối hợp với đơn vị này kiểm tra các cơ sở có hoạt động xả thải vào sông Phó Đáy đảm bảo không ảnh hưởng đến môi trường và đời sống của nhân dân khu vực phía hạ lưu.

Một thời gian ngắn sau đó, tình trạng có chuyển biến, tần suất các lần xả thải giảm đáng kể. Tuy nhiên, từ cuối năm 2021 đến nay tình trạng ô nhiễm sông Phó Đáy đoạn qua một số xã của huyện Yên Sơn tái diễn với mức độ nặng nề hơn.

Theo người dân cá tôm chết đầy suối mỗi khi có xả thải, chân tay người thì nổi mẩn đỏ khi tiếp xúc phải nguồn nước này.
Theo người dân các xã Trung Minh, Hùng Lợi tiếp giáp gần nhất với Bắc Kạn cho biết, nước sông Phó Đáy mỗi khi có xả thải thì mùi hôi tanh đến choáng váng. Cá tôm chết nổi đầy suối, chân tay bị mẩn ngứa nếu tiếp xúc phải nguồn nước này.

Trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Ngô Văn Viện - Phó giám đốc Sở TNMT tỉnh Bắc Kạn cho biết, đầu năm 2021, Công ty giấy Bình Trung đã từng bị xử phạt gần 700 triệu đồng vì hành vi xả thải vào sông Phó Đáy. Sau khi chấp hành nộp phạt công ty này đã hoạt động trở lại.

Ông Viện khẳng định: "Hiện tại chúng tôi đang hướng họ hoàn thiện hồ sơ để được cấp giấy phép môi trường theo Luật Bảo vệ môi trường mới. Từ khi Công ty giấy Bình Trung bị xử phạt đến nay Sở TNMT cũng chưa thanh kiểm tra đối với đơn vị này. Tiếp nhận phản ánh của báo chí, chúng tôi sẽ tổ chức kiểm tra, xác minh ngay".

Phong Quang
TIN LIÊN QUAN

Sông Phó Đáy đang bị bức tử

Phong Quang |

Tuyên Quang - Dòng sông Phó Đáy đoạn chảy qua các xã Trung Minh, Hùng Lợi (Yên Sơn) đang bị bức tử bởi hoạt động xả thải của một số cơ sở sản xuất giấy, gỗ phía huyện Chợ Đồn (tỉnh Bắc Kạn). Tình trạng diễn ra đã nhiều năm nay nhưng chưa được xử lý dứt điểm.

Xả thải vượt chuẩn, công ty chế biến thực phẩm Đà Nẵng bị phạt 180 triệu

Thanh Chung |

Đà Nẵng - Công ty TNHH MTV Chế biến thực phẩm Đà Nẵng xả thải vượt quy chuẩn ra môi trường vừa bị lực lượng chức năng xử phạt hành chính 180 triệu đồng.

Quảng Trị: Trang trại lợn chôn ngầm đường ống để xả thải trái phép ra sông

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Nước thải đen ngòm ở trang trại lợn theo một đường ống dài hàng trăm mét chôn ngầm dưới đất chảy trực tiếp ra sông Bến Hải (huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị).

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Sông Phó Đáy đang bị bức tử

Phong Quang |

Tuyên Quang - Dòng sông Phó Đáy đoạn chảy qua các xã Trung Minh, Hùng Lợi (Yên Sơn) đang bị bức tử bởi hoạt động xả thải của một số cơ sở sản xuất giấy, gỗ phía huyện Chợ Đồn (tỉnh Bắc Kạn). Tình trạng diễn ra đã nhiều năm nay nhưng chưa được xử lý dứt điểm.

Xả thải vượt chuẩn, công ty chế biến thực phẩm Đà Nẵng bị phạt 180 triệu

Thanh Chung |

Đà Nẵng - Công ty TNHH MTV Chế biến thực phẩm Đà Nẵng xả thải vượt quy chuẩn ra môi trường vừa bị lực lượng chức năng xử phạt hành chính 180 triệu đồng.

Quảng Trị: Trang trại lợn chôn ngầm đường ống để xả thải trái phép ra sông

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Nước thải đen ngòm ở trang trại lợn theo một đường ống dài hàng trăm mét chôn ngầm dưới đất chảy trực tiếp ra sông Bến Hải (huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị).