Hà Giang: Cụm công nghiệp có 6 nhà máy, 4 xả thải thẳng ra môi trường

Phong Quang - Đức Sơn |

Hà Giang - Cụm công nghiệp Nam Quang (thị trấn Vĩnh Tuy, Bắc Quang, Hà Giang) hiện có 6 cơ sở sản xuất thì 4 trong số đó có hoạt động xả thải thẳng ra môi trường gây tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng.

Nước thải từ Nhà máy sản xuất Giấy đế xuất khẩu của Công ty TNHH Hải Hà (Cụm công nghiệp Nam Quang, Bắc Quang, Hà Giang) được xả 24/24h ra sông Lô, trong đó sẽ có vài đợt xả thải ồ ạt trong ngày.
Bất kể thời gian nào trong ngày tại khu vực bến đò qua sông Lô (tại tổ dân phố Bình Long, thị trấn Vĩnh Tuy, Bắc Quang, Hà Giang) nối với xã Bình Xa (Tuyên Quang) người ta đều có thể bắt gặp dòng nước nổi bọt trắng và bốc mùi hôi thối.
Bất kể thời gian nào trong ngày tại khu vực bến đò qua sông Lô (tại tổ dân phố Bình Long, thị trấn Vĩnh Tuy, Bắc Quang, Hà Giang) nối với xã Bình Xa (Tuyên Quang) người ta đều có thể bắt gặp dòng nước nổi bọt trắng và bốc mùi hôi thối.
Chỉ cách bên đò vài chục mét là nhiều đường ống nước thải từ các nhà máy sản xuất giấy, tinh bột sắn được chôn nửa chìm nửa nổi ven bờ. Chúng chảy đều đặn và từ tốn 24/24h ra thẳng sông Lô.
Chỉ cách bên đò vài chục mét là nhiều đường ống nước thải từ các nhà máy sản xuất giấy, tinh bột sắn được chôn nửa chìm nửa nổi ven bờ. Chúng chảy đều đặn 24/24h ra thẳng sông Lô.
Theo ông Trần Thế Xuân - Trưởng ban công tác Mặt trận tổ dân phố Bình Long, ống nước thải này là của Nhà máy sản xuất Giấy đế xuất khẩu của Công ty TNHH Hải Hà trong Cụm công nghiệp Nam Quang. Đường ống được chôn ngầm qua QL.2 rồi bắt vào sông Lô, chúng chảy suốt ngày đêm.
Theo ông Trần Thế Xuân - Trưởng ban công tác Mặt trận tổ dân phố Bình Long, ống nước thải này là của Nhà máy sản xuất giấy đế xuất khẩu của Công ty TNHH Hải Hà trong Cụm công nghiệp Nam Quang. Đường ống được chôn ngầm qua QL.2 rồi bắt vào sông Lô, chúng chảy suốt ngày đêm. Nhưng khi đơn vị này xả thải ồ ạt mới là lúc khinh khủng nhất.
Cũng theo ông Xuân, trong ngày sẽ có vài đợt Công ty Hải Hà xả thải ồ ạt, lúc đó mới thực sự kinh khủng, cả một khúc sông đổi sang màu sàng sậm kèm bọt nổi trắng xoá, mùi hôi thối nồng nặc không thể chịu được.
May thay, tại thời điểm ghi hình (sáng ngày 26.4) PV bắt gặp đúng đợt xả thải ồ ạt, cả một khúc sông nước đã đổi sang màu vàng sậm kèm bọt nổi trắng xoá, mùi hôi thối nồng nặc đến ngột thở.
May thay, tại thời điểm ghi hình (sáng ngày 26.4) PV bắt gặp đúng đợt xả thải ồ ạt, cả
Sau khi hoà tan vào sông Lô, dòng nước hôi thối kèm bọt trắng chảy qua bến đò xuôi về phía hạ lưu của tỉnh Tuyên Quang. Anh Tuấn (xã Bình Xa, Hàm Yên, Tuyên Quang) thường xuyên phải đi đò để sang bên Hà Giang làm việc cho biết: "Tình trạng này có nhiều năm nay rồi, lần nào đi qua cũng phải bịt mấy lớp khẩu trang, hôi thối không thể ngửi được".
Ông Xuân tiếp tục đưa PV đi ngược dòng sông Lô khoảng hơn 100m để đến với 2 ống xả thải của nhà máy sản xuất bột giấy, bao bì carton của Công ty CP sản xuất XNK TMDV Phúc Hưng (vẫn thuộc CCN Nam Quang). Thời điểm nay nước sông cạn nên mới có thể nhìn thấy một phần nổi của những ống thải này.
Ông Xuân tiếp tục đưa PV đi ngược dòng sông Lô khoảng hơn 100m để đến với 2 ống xả thải của nhà máy sản xuất bột giấy, bao bì carton của Công ty CP sản xuất XNK TMDV Phúc Hưng (vẫn thuộc CCN Nam Quang). Thời điểm này nước sông cạn nên mới có thể nhìn thấy một phần nổi của những ống thải này.
Những vòi ống này sẵn sàng xả thải bất cứ lúc nào, mùa cạn thì nhìn thấy ngay nhưng mùa nước thì phải để ý kỹ hơn. Nhưng theo ông Xuân cũng không quá khó để phát hiện, cứ thấy nước đổi màu, có bọt trắng và hôi thối là lúc đó họ xả thải.
Những vòi ống này sẵn sàng xả thải bất cứ lúc nào, mùa cạn thì nhìn thấy ngay nhưng mùa nước thì phải để ý kỹ hơn. Nhưng theo ông Xuân cũng không quá khó để phát hiện, cứ thấy nước đổi màu, có bọt trắng và hôi thối là lúc đó họ xả thải.
Trong tổ dân phố Bình Long có khoảng gần chục hộ nuôi cá lồng trên sông Lô nhưng việc cá chết là thường xuyên, vừa qua có nhà chết cả tạ bởi ô nhiễm nước thải và dầu máy từ hoạt động khai thác cát.
Trong tổ dân phố Bình Long có khoảng gần chục hộ nuôi cá lồng trên sông Lô nhưng việc cá chết là thường xuyên, vừa qua có nhà chết cả tạ bởi ô nhiễm nước thải và dầu máy từ hoạt động khai thác cát.
Dưới sông đã vậy, trên bờ cũng không khá hơn. Hàng trăm hộ dân tại tổ dân phố Bình Long và lân cận đang bị tra tấn bởi ô nhiễm không khí từ cột khói đen đặc, khét lẹt cùng mùi hoá chất của keo ép gỗ từ nhà máy sản xuất gỗ ván ép của Công ty CP xây dựng và Thương mại Thái Hoàng toả ra.
Dưới sông đã vậy, trên bờ cũng không khá hơn. Hàng trăm hộ dân tại tổ dân phố Bình Long và lân cận đang bị tra tấn bởi ô nhiễm môi trường không khí từ cột khói đen đặc, khét lẹt cùng mùi hoá chất của keo ép gỗ từ nhà máy sản xuất gỗ ván ép của Công ty CP xây dựng và Thương mại Thái Hoàng toả ra.

"Sống chung với lũ"

Trao đổi với PV, ông Trần Anh Tuấn - Chủ tịch UBND thị trấn Vĩnh Tuy (Bắc Quang) thừa nhận, chính quyền địa phương thường xuyên nhận được những phản ánh của người dân về tình trạng ô nhiễm môi trường tại CCN Nam Quang.

Theo ông Tuấn, mới cách đây hơn 1 tuần người dân có phản ánh về việc khói và mùi hoá chất từ Công ty Thái Hoàng, UBND thị trấn đang liên hệ làm việc với đơn vị này nhưng chưa được.

Về tình trạng xả nước thải ra sông Lô của một số cơ sở sản xuất giấy và tinh bột sắn trong CCN Nam Quang, ông Tuấn cho biết: "Trước thì đúng là ô nhiễm thật nhưng thời gian gần đây không thấy người dân phản ánh về việc này".

Người dân tổ dân phố Vĩnh Tuy cho rằng, tình trạng ô nhiễm môi trường tại CCN Nam Quang thực sự nhức nhối. Cả CCN chỉ có 6 nhà máy nhưng 4 trong số đó có xả thải ra môi trường nước và không khí.

Phong Quang - Đức Sơn
TIN LIÊN QUAN

Hà Giang: Sống cạnh nhà máy ván gỗ ép, cả tổ dân phố bất an

Phong Quang - Đức Sơn |

Hà Giang - Từ nhiều năm nay, môi trường sống của hàng trăm hộ dân tại thị trấn Vĩnh Tuy (Bắc Quang, Hà Giang) đang bị bức tử khi phải sống chung với làn khói đen đặc cùng mùi khét lẹt của keo, hoá chất từ nhà máy sản xuất gỗ ván ép trong cụm công nghiệp Nam Quang.

Bắt quả tang xí nghiệp Đèn ống nghi xả thải chưa qua xử lý ra môi trường

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 21.4, Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh phối hợp với Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an TP.Biên Hoà và Sở Tài nguyên và môi trường Đồng Nai tiến hành khám nghiệm hiện trường, đồng thời khai quật hệ thống thoát nước và hầm chứa nước trong khuôn viên của Xí nghiệp Đèn ống - Công ty cổ phần Bóng đèn Điện Quang, khu công nghiệp Biên Hòa 1 để điều tra, làm rõ hành vi xả thải công nghiệp chưa qua xử lý ra môi trường.

Sông Phó Đáy bị bức tử, vì sao khó xử lý dứt điểm?

Phong Quang |

Tuyên Quang - Hơn chục năm qua sông Phó Đáy chảy qua các xã Trung Minh, Hùng Lợi, Trung Sơn (Yên Sơn) thường xuyên phải hứng chịu các đợt xả thải thượng nguồn tỉnh Bắc Kạn đổ về. Dòng sông bị bức tử, người dân sống trong bất an. Sự việc diễn ra trong thời gian dài vì sao không được xử lý dứt điểm?

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Hà Giang: Sống cạnh nhà máy ván gỗ ép, cả tổ dân phố bất an

Phong Quang - Đức Sơn |

Hà Giang - Từ nhiều năm nay, môi trường sống của hàng trăm hộ dân tại thị trấn Vĩnh Tuy (Bắc Quang, Hà Giang) đang bị bức tử khi phải sống chung với làn khói đen đặc cùng mùi khét lẹt của keo, hoá chất từ nhà máy sản xuất gỗ ván ép trong cụm công nghiệp Nam Quang.

Bắt quả tang xí nghiệp Đèn ống nghi xả thải chưa qua xử lý ra môi trường

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 21.4, Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh phối hợp với Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an TP.Biên Hoà và Sở Tài nguyên và môi trường Đồng Nai tiến hành khám nghiệm hiện trường, đồng thời khai quật hệ thống thoát nước và hầm chứa nước trong khuôn viên của Xí nghiệp Đèn ống - Công ty cổ phần Bóng đèn Điện Quang, khu công nghiệp Biên Hòa 1 để điều tra, làm rõ hành vi xả thải công nghiệp chưa qua xử lý ra môi trường.

Sông Phó Đáy bị bức tử, vì sao khó xử lý dứt điểm?

Phong Quang |

Tuyên Quang - Hơn chục năm qua sông Phó Đáy chảy qua các xã Trung Minh, Hùng Lợi, Trung Sơn (Yên Sơn) thường xuyên phải hứng chịu các đợt xả thải thượng nguồn tỉnh Bắc Kạn đổ về. Dòng sông bị bức tử, người dân sống trong bất an. Sự việc diễn ra trong thời gian dài vì sao không được xử lý dứt điểm?