Gỏi cá trích Phú Quốc xác lập kỷ lục Việt Nam

Lục Tùng |

Cuốn gỏi cá trích Phú Quốc dùng để chiêu đãi 300 đoàn viên trong dịp “Tết sum vầy” năm 2020 ở Phú Quốc vừa xác lập kỷ lục Việt Nam.

Ngày 20.12, ông Phan Văn Tùng – Chủ tịch Hội Đầu bếp chuyên nghiệp Phú Quốc (Phú Quốc - Kiên Giang) xác nhận, cuốn gỏi cá trích Phú Quốc do đơn vị phối hợp cùng CĐCS Trường Trung cấp Việt – Hàn Phú Quốc (Hàm Ninh – Phú Quốc) thực hiện để chiêu đãi 300 đoàn viên trong sự kiện Tết Sum vầy 2020 tại Phú Quốc, vừa được Tổ chức kỷ lục người Việt toàn cầu thuộc Liên minh kỷ lục thế giới chính thức cấp bằng Xác lập kỷ lục Việt Nam vào ngày 20.12.2020.

Chứng nhận Cuốn gỏi cá trích Phú Quốc xác lập kỷ lục Việt Nam. Ảnh: HĐB Phú Quốc
Chứng nhận Cuốn gỏi cá trích Phú Quốc xác lập kỷ lục Việt Nam. Ảnh: HĐB chuyên nghiệp Phú Quốc

Được biết, hưởng ứng sự kiện Tết sum vầy 2020 do LĐLĐ huyện Phú Quốc phát động và tổ chức tại khuôn viên Trường Trung cấp Việt – Hàn, đơn vị chuyên đào tạo nguồn nhân lực cung ứng cho ngành du lịch, CĐCS nơi đây phối hợp cùng Hội Đầu bếp chuyên nghiệp Phú Quốc đã thống nhất tạo ra cuốn gỏi cá trích dài 15m.

Cuốn gỏi cá trích được thực hiện trong sự kiện Tết Sum vầy 2020 với sự hiện diện của  Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN Phan Văn Anh. Ảnh: Lục Tùng
Cuốn gỏi cá trích được thực hiện trong sự kiện Tết Sum vầy 2020 với sự hiện diện của Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN Phan Văn Anh. Ảnh: Lục Tùng

Theo đó, Hội Đầu bếp huy động 12 thành viên tham gia thực hiện. Cuốn gỏi cá trích được thiết kế dài 15m, có tổng trọng lượng nguyên liệu trên 35kg. Cụ thể, gồm: 10kg cá trích, 10kg chanh; đậu phộng, hành tây, hành tím, rau thơm, rau rừng mỗi thứ 2kg...

Cận cảnh cá trích chuẩn bị làm gỏi cuốn. Ảnh: Lục Tùng
Cận cảnh cá trích chuẩn bị làm gỏi cuốn. Ảnh: Lục Tùng

Cuốn gỏi cũng sử dụng 5 trái dừa, 1kg tỏi, 0,5kg ớt, 2,5 lít nước mắm Phú Quốc và 200 cái bánh tráng loại có đường kính 30cm. Sau khi hoàn thành, cuốn gỏi cá trích này được cắt nhỏ ra chiêu đãi 300 đoàn viên tham gia sự kiện Tết Sum vầy 2020 do LĐLĐ huyện Phú Quốc phối hợp cùng LĐLĐ tỉnh Kiên Giang tổ chức tại Phú Quốc.

Con cá làm vạ lá rau, nhiều loại rau rừng đặc trưng Phú Quốc tạo nên món gỏi cá trích Phú Quốc độc đáo. Ảnh: Lục Tùng
Con cá làm vạ lá rau, nhiều loại rau rừng đặc trưng Phú Quốc tạo nên món gỏi cá trích Phú Quốc độc đáo. Ảnh: Lục Tùng
Sản phẩm hoàn thành. Ảnh: Lục Tùng
Sản phẩm hoàn thành. Ảnh: Lục Tùng

Cá trích là đặc sản ẩm thực của Phú Quốc. Bởi bên cạnh vị ngon riêng của loài cá đặc hữu vùng biển Tây, còn là cả văn hóa chế biến đặc thù với hàng loạt nguyên liệu ăn kèm nổi tiếng, như: Nước mắm Phú Quốc, bánh tráng Phú Quốc; và đặc biệt là rau rừng Phú Quốc với nhiều chủng loại không đâu có được, như: Lá bứa rừng có vị chua nhẹ, tạo vị đặc trưng cho món gỏi...

Đoàn viên tham dự sự kiện Tết Sum vầy 2020 thưởng thức món gỏi cá trích. Ảnh: Lục Tùng
Đoàn viên tham dự sự kiện Tết Sum vầy 2020 thưởng thức món gỏi cá trích. Ảnh: Lục Tùng
Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

Phú Quốc: Triển lãm ảnh giới thiệu 24 di sản thế giới của Việt Nam

Hoàng Dung |

Sáng ngày 4.12, Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch, Cục Mỹ thuật nhiếp ảnh và triển lãm phối hợp với UBND huyện Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) tổ chức triển lãm ảnh các di sản văn hoá và thiên nhiên thế giới của Việt Nam.

Nghề nước mắm Phú Quốc tiến gần hơn đến di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

NGUYÊN ANH |

Nghề truyền thống nước mắm Phú Quốc đang được bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ khoa học trình Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Chuyện chưa biết về cuốn gỏi cá trích dài nhất Việt Nam

Lục Tùng |

12 thành viên của Hội Đầu bếp chuyên nghiệp Phú Quốc (Kiên Giang) đã hợp sức tạo ra cuốn gỏi cá trích 15m, dài nhất Việt Nam, để phục vụ cho 300 đoàn viên, công nhân lao động thưởng thức tại Tết sum vầy 2020. Nhưng ít ai biết được câu chuyện đằng sau kỷ lục này...

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội có 2 Phó Giám đốc Sở mới

KHÁNH AN |

Ngày 14.12, UBND TP Hà Nội tổ chức hội nghị công bố, trao quyết định về công tác cán bộ đối với 2 Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội.

Đàn cá voi 3 con xuất hiện tại Cô Tô

Đoàn Hưng |

Theo thông tin từ Trung tâm truyền thông văn hóa huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh, đơn vị vừa tiếp nhận nhiều clip về đàn cá voi 3 con xuất hiện tại vùng biển Cô Tô vào khoảng 9h ngày 14.12

Bắt tạm giam ông Lê Đức Thọ

Việt Dũng |

Ông Lê Đức Thọ bị bắt tạm giam với cáo buộc lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Khu vực Tân Sơn Nhất kẹt xe triền miên, dự án giải cứu triển khai ì ạch

MINH QUÂN |

TPHCM - Các tuyến đường Trường Chinh, Cộng Hòa, Hoàng Văn Thụ, Trần Quốc Hoàn… quanh sân bay Tân Sơn Nhất (quận Tân Bình) là nỗi ám ảnh của người đi đường vì tình trạng kẹt xe. Tuy nhiên, nhiều dự án trọng điểm giảm kẹt xe cho khu vực này lại triển khai rất ì ạch.

2 năm và ít nhất 4 lần điều chỉnh, tổ chức lại giao thông tại Ngã Tư Sở

Thế Kỷ |

Trong 2 năm trở lại đây, khu vực nút giao Ngã Tư Sở (Hà Nội) có ít nhất 4 lần điều chỉnh, tổ chức lại giao thông nhằm hạn chế ùn tắc, giúp người dân di chuyển thuận lợi hơn.

Phú Quốc: Triển lãm ảnh giới thiệu 24 di sản thế giới của Việt Nam

Hoàng Dung |

Sáng ngày 4.12, Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch, Cục Mỹ thuật nhiếp ảnh và triển lãm phối hợp với UBND huyện Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) tổ chức triển lãm ảnh các di sản văn hoá và thiên nhiên thế giới của Việt Nam.

Nghề nước mắm Phú Quốc tiến gần hơn đến di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

NGUYÊN ANH |

Nghề truyền thống nước mắm Phú Quốc đang được bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ khoa học trình Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Chuyện chưa biết về cuốn gỏi cá trích dài nhất Việt Nam

Lục Tùng |

12 thành viên của Hội Đầu bếp chuyên nghiệp Phú Quốc (Kiên Giang) đã hợp sức tạo ra cuốn gỏi cá trích 15m, dài nhất Việt Nam, để phục vụ cho 300 đoàn viên, công nhân lao động thưởng thức tại Tết sum vầy 2020. Nhưng ít ai biết được câu chuyện đằng sau kỷ lục này...