Phú Quốc: Triển lãm ảnh giới thiệu 24 di sản thế giới của Việt Nam

Hoàng Dung |

Sáng ngày 4.12, Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch, Cục Mỹ thuật nhiếp ảnh và triển lãm phối hợp với UBND huyện Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) tổ chức triển lãm ảnh các di sản văn hoá và thiên nhiên thế giới của Việt Nam.

Dự buổi lễ khai mạc có ông Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, ông Mã Thế Anh, Phó Cục trưởng phụ trách Cục Mỹ thuật Nhiếp ảnh và Triển lãm, ông Lê Công Nghiệp, Phó Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao tỉnh Kiên Giang, ông Phạm Văn Nghiệp, Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Quốc cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành đoàn thể huyện và đông đảo người dân địa phương.

Đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm. Ảnh: Hoàng Dung
Đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm. Ảnh: Hoàng Dung

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cho biết: Đất nước Việt Nam được thiên nhiên ưu đãi ban lặng nhiều danh lam, thắng cảnh từ Bắc vào Nam, được dông đảo du khách trong và ngoài nước yêu thích. Những di sản thiên nhiên, di sản văn hóa vật thể, phi vật thể của Việt Nam đã được gìn giữ, trao truyền qua nhiều thế hệ; để đến ngày nay, chúng ta được may mắn kế thừa, thụ hưởng và vinh dự được ghi nhận, đóng góp vào kho tàng các di sàn quý giá của nhân loại.

Nhằm giới thiệu tới người dân Việt Nam và bạn bè quốc tế về các di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới của Việt Nam; thúc đấy mong muốn đến khám phá, tìm về cội nguồn của những di sản qua đó góp phần quảng bá, xúc tiến du lịch Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Triển lãm giới thiệu 160 bức ảnh chụp về 24 di sản thế giới của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh từ năm 1993 đến năm 2019.

Đại biểu tham quan, chiêm ngưỡng ảnh triển lãm các di sản. Ảnh Hoàng Dung
Đại biểu tham quan, chiêm ngưỡng ảnh triển lãm các di sản. Ảnh Hoàng Dung

Các di sản được triển lãm gồm: 05 di sản văn hóa thế giới (Quần thể di tích cố đô Huế, Phố cổ Hội An, Thánh địa Mỹ Sơn, khu di tích trung tâm Hoàng thành Thăng Long, Thành nhà Hồ), 02 di sản thiên nhiên thế giới (Vịnh Hạ Long, Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng), di sản thế giới hỗn hợp quần thể danh thắng Tràng An, di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại (Nhã nhạc cung đình Huế, không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên, Dân ca Quan Họ, Ca trù, Hội Gióng ở đền Phù Đổng và đền Sóc, Hát Xoan Phú Thọ, Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ, đờn ca tài tử Nam bộ, Dân ca ví, giặm, Nghi lễ kéo co, Tín ngưỡng thờ Mẫu, Nghệ thuật Bài chòi Trung Bộ, Nghi lễ then Tày, Nùng, Thái) và di sản tư liệu thế giới (Một bản triều Nguyễn, Bia tiến sĩ Văn Miếu Thăng Long, Châu bản triều Nguyễn).

Các bức ảnh ghi lại chân thực vẻ đẹp, giá trì, sức sống của di sản trong thời diềm hiện tại, mang đến cho công chúng cơ hội chiêm ngưỡng hình ảnh sống động, cuốn hút của những phong cảnh thiên nhiên kỳ vĩ, nên thơ, tuyệt tác của lạo hỏa hay những công trình kiến trúc cồ kính, những tư liệu tuyệt vời chửa đựng trong mình câu chuyện về lịch sử, văn hỏa, tư tưởng, tri thức, tập quán, tín ngưỡng, thẩm mỹ... của người Việt.

Thời gian tổ chức triển lãm ảnh các di sản văn hoá và thiên nhiên thế giới của Việt Nam diễn ra từ ngày 4 đến ngày 10.12.2020.

Hoàng Dung
TIN LIÊN QUAN

Đề nghị xây dựng Hồ sơ trình UNESCO công nhận Yên Tử là Di sản thế giới

Mai Ka |

Bộ VHTTDL có văn bản số 4263/BVHTTDL-DSVH gửi Quảng Ninh, Hải Dương và Bắc Giang gấp rút xây dựng Hồ sơ khoa học Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử nhằm sớm đệ trình UNESCO công nhận là Di sản thế giới.

10 năm Hoàng thành Thăng Long được ghi danh là Di sản văn hoá thế giới

Phạm Đông |

Sáng 23.11, Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà Nội long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm Khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc (UNESCO) ghi danh là Di sản văn hóa thế giới.

Phóng viên Báo Lao Động được chọn ảnh triển lãm Ý niệm tại Rumani

T.V |

Cuộc thi ảnh “Hiệu quả Ý niệm” (Conceptual Effect) của tổ chức More Art Please (Brasov, Rumani) vừa công bố kết quả ngày 17.11.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Đề nghị xây dựng Hồ sơ trình UNESCO công nhận Yên Tử là Di sản thế giới

Mai Ka |

Bộ VHTTDL có văn bản số 4263/BVHTTDL-DSVH gửi Quảng Ninh, Hải Dương và Bắc Giang gấp rút xây dựng Hồ sơ khoa học Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử nhằm sớm đệ trình UNESCO công nhận là Di sản thế giới.

10 năm Hoàng thành Thăng Long được ghi danh là Di sản văn hoá thế giới

Phạm Đông |

Sáng 23.11, Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà Nội long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm Khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc (UNESCO) ghi danh là Di sản văn hóa thế giới.

Phóng viên Báo Lao Động được chọn ảnh triển lãm Ý niệm tại Rumani

T.V |

Cuộc thi ảnh “Hiệu quả Ý niệm” (Conceptual Effect) của tổ chức More Art Please (Brasov, Rumani) vừa công bố kết quả ngày 17.11.