Dừng kê khai bản cam kết phòng chống dịch COVID-19 khi đi máy bay, tàu hỏa

Minh Hạnh |

Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản gửi Cục Hàng không Việt Nam, Cục Đường sắt Việt Nam về việc dừng yêu cầu kê khai bản cam kết phòng, chống dịch COVID-19 đối với hành khách đi máy bay, tàu hỏa.

Các đơn vị trên yêu cầu hành khách tiếp tục thực hiện khai báo y tế trực tuyến tại ứng dụng PC-COVID (mục Khai báo di chuyển nội địa) và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng lây nhiễm dịch bệnh khác theo hướng dẫn tại các Quyết định 1840/QĐ-BGTVT và 1839/QĐ-BGTVT.

Cục Hàng không Việt Nam và Cục Đường sắt Việt Nam phối hợp với các đơn vị liên quan (Trung tâm Công nghệ thông tin - Bộ Giao thông Vận tải, Cục Công nghệ thông tin - Bộ Y tế, Cục Tin học hoá - Bộ Thông tin và Truyền thông) để rà soát, xây dựng, tích hợp các nội dung của Bản cam kết phòng, chống dịch COVID-19 lên ứng dụng PC-COVID nhằm tận dụng thông tin sẵn có, rút ngắn thời gian kê khai của hành khách và vẫn đảm bảo cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin hành khách về địa phương nơi cư trú để phối hợp kiểm soát, ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh tại các địa phương.

Trước đó, ngày 20.10.2021, Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành Quyết định số 1840/QĐ-BGTVT quy định tạm thời về tiếp tục triển khai các đường bay nội địa chở khách thường lệ đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 và Quyết định số 1839/QĐ-BGTVT hướng dẫn tạm thời tổ chức hoạt động vận tải hành khách bằng đường sắt thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.

Theo đó, tại các Quyết định này yêu cầu hành khách phải kê khai thông tin cá nhân đầy đủ, chính xác vào Bản cam kết phòng, chống dịch COVID-19 theo mẫu khi làm thủ tục trước chuyến đi nhằm đảm bảo hành khách phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc khai báo trung thực và chấp hành mọi quy định, biện pháp phòng chống dịch khi về địa phương nơi cư trú. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, việc này gây ra một số bất cập (gây tập trung đông người khi hành khách kê khai thông tin tại nhà ga, nguy cơ làm chậm giờ khởi hành...).

Văn bản do Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải - ông Lê Anh Tuấn ký nêu rõ, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu Cục Hàng không Việt Nam và Cục Đường sắt Việt Nam chỉ đạo các hãng hàng không, Tổng công ty Đường sắt dừng yêu cầu hành khách đi máy bay và đi tàu kê khai Bản cam kết phòng, chống dịch COVID- 19. Thời gian thực hiện bắt đầu từ 0h ngày 25.10.

Minh Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Nới lỏng các điều kiện đi máy bay, tàu hoả, nguy cơ dịch COVID-19 ra sao?

AN AN - HOÀI ANH |

Các chuyên gia y tế cho rằng việc nới lỏng dịch vụ vận tải đặc biệt là tàu hoả, máy bay là phù hợp để phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội; tạo điều kiện khôi phục sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội, đưa đời sống sinh hoạt của người dân dần trở lại tình trạng bình thường mới. Tuy nhiên trong tình hình dịch COVID-19, các hoạt động được nới lỏng nhưng không buông lỏng.

Nguồn cung dồi dào, giá vé máy bay đang giảm mạnh

Minh Hạnh |

Từ ngày 21.10, sau khi các hãng hàng không được tăng chuyến, mở lại nhiều đường bay, giá vé máy bay các chặng nội địa đang còn khá nhiều và đã giảm mạnh so với thời điểm vừa nối lại các đường bay.

Đề xuất cảnh sát cơ động được mang vũ khí lên máy bay dân sự chống khủng bố

Phạm Đông |

Bộ Công an đề xuất cho phép cảnh sát cơ động được mang theo người vũ khí, công cụ hỗ trợ, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ vào cảng hàng không và lên máy bay dân sự trong các trường hợp chống khủng bố, giải cứu con tin, trấn áp đối tượng có hành vi phạm tội nguy hiểm có sử dụng vũ khí.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Nới lỏng các điều kiện đi máy bay, tàu hoả, nguy cơ dịch COVID-19 ra sao?

AN AN - HOÀI ANH |

Các chuyên gia y tế cho rằng việc nới lỏng dịch vụ vận tải đặc biệt là tàu hoả, máy bay là phù hợp để phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội; tạo điều kiện khôi phục sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội, đưa đời sống sinh hoạt của người dân dần trở lại tình trạng bình thường mới. Tuy nhiên trong tình hình dịch COVID-19, các hoạt động được nới lỏng nhưng không buông lỏng.

Nguồn cung dồi dào, giá vé máy bay đang giảm mạnh

Minh Hạnh |

Từ ngày 21.10, sau khi các hãng hàng không được tăng chuyến, mở lại nhiều đường bay, giá vé máy bay các chặng nội địa đang còn khá nhiều và đã giảm mạnh so với thời điểm vừa nối lại các đường bay.

Đề xuất cảnh sát cơ động được mang vũ khí lên máy bay dân sự chống khủng bố

Phạm Đông |

Bộ Công an đề xuất cho phép cảnh sát cơ động được mang theo người vũ khí, công cụ hỗ trợ, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ vào cảng hàng không và lên máy bay dân sự trong các trường hợp chống khủng bố, giải cứu con tin, trấn áp đối tượng có hành vi phạm tội nguy hiểm có sử dụng vũ khí.