Tăng cường 250 cảnh sát cơ động cho các điểm nóng dịch bệnh ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 22.8, Công an tỉnh Bình Dương đã tiếp nhận 250 cán bộ chiến sĩ Cảnh sát cơ động thuộc Trung đoàn Cảnh sát cơ động Trung Bộ - E28, Bộ tư lệnh Cảnh sát cơ động đến tăng cường cho Công an tỉnh trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Theo Công an tỉnh Bình Dương, 250 cán bộ chiến sĩ cảnh sát cơ động đã có mặt tại Bình Dương để hỗ trợ công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Đây là những cán bộ trẻ có năng lực, lòng nhiệt huyết, khi được giao nhiệm vụ, họ sẵn sàng xung phong, tình nguyện với quyết tâm cùng với Nhân dân tỉnh Bình Dương đẩy lùi dịch bệnh.

Ngay sau khi tiếp nhận, Công an tỉnh Bình Dương đã bố trí số cán bộ chiến sĩ này cho phòng Cảnh sát Cơ động cùng Công an các huyện, thị xã, thành phố để nhanh chóng triển khai lực lượng, phân công nhiệm vụ cụ thể.

Xét nghiệm sàng lọc COVID-19 ở phường Thuận Giao thành phố Thuận An. Ảnh: Dương Bình
Xét nghiệm sàng lọc COVID-19 ở phường Thuận Giao thành phố Thuận An. Ảnh: Dương Bình

Theo báo cáo của Sở Y tế, ngày 22.8, Bình Dương ghi nhận 3.759 ca mắc mới COVID-19. Thị xã Tân Uyên, thành phố Thuận An, Dĩ An, Thủ Dầu Một và Bến Cát vẫn đang là các địa phương có số ca mắc cao nhất, trong đó Tân Uyên phát hiện 1.873, hiện có 7 phương đang bị khóa chặt không ai được ra vào.

Theo số liệu thống kê, tính từ đợt dịch thứ 4, tỉnh Bình Dương ghi nhận 70.242 ca mắc COVID-19, 29.015 bệnh nhân xuất viện.

Đến nay, 3 địa phương gồm thành phố Thuận An, Dĩ An và thị xã Tân Uyên phải thực hiện siết chặt giãn cách để kiểm soát dịch bệnh. Có tất cả 15 phường thuộc 3 địa phương trên đang được khóa chặt không cho người dân ra ngoài để sàng lọc F0.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Ngày đầu tiên ''khóa chặt" ở 4 phường đông dân nhất tỉnh Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Tại thành phố Thuận An, Bình Dương, ngày đầu tiên 4 phường thực hiện "khóa chặt", các đường phố vắng vẻ, lực lượng chức năng khẩn trương chuẩn bị công tác hậu cần để cung cấp lương thực cho người dân và thực hiện xét nghiệm sàng lọc bóc tách triệt để F0 ra khỏi cộng đồng.

Thêm 4 phường ở Bình Dương áp dụng biện pháp "khóa chặt"

ĐÌNH TRỌNG |

UBND thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương cho biết vừa quyết định thực hiện ‘’khóa chặt” địa bàn 4 phường gồm Dĩ An, An Bình, Tân Đông Hiệp và Đông Hòa trong vòng 7 ngày kể từ 6h ngày 23.8 ngày 29.8.

Bình Dương cấp lương thực miễn phí để 720.000 dân "ai ở đâu ở yên đấy"

ĐÌNH TRỌNG |

UBND tỉnh Bình Dương sẽ cung cấp lương thực miễn phí để 720.000 dân tại 11 phường "khóa chặt" an tâm ‘’ai ở đâu ở yên đấy”.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Ngày đầu tiên ''khóa chặt" ở 4 phường đông dân nhất tỉnh Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Tại thành phố Thuận An, Bình Dương, ngày đầu tiên 4 phường thực hiện "khóa chặt", các đường phố vắng vẻ, lực lượng chức năng khẩn trương chuẩn bị công tác hậu cần để cung cấp lương thực cho người dân và thực hiện xét nghiệm sàng lọc bóc tách triệt để F0 ra khỏi cộng đồng.

Thêm 4 phường ở Bình Dương áp dụng biện pháp "khóa chặt"

ĐÌNH TRỌNG |

UBND thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương cho biết vừa quyết định thực hiện ‘’khóa chặt” địa bàn 4 phường gồm Dĩ An, An Bình, Tân Đông Hiệp và Đông Hòa trong vòng 7 ngày kể từ 6h ngày 23.8 ngày 29.8.

Bình Dương cấp lương thực miễn phí để 720.000 dân "ai ở đâu ở yên đấy"

ĐÌNH TRỌNG |

UBND tỉnh Bình Dương sẽ cung cấp lương thực miễn phí để 720.000 dân tại 11 phường "khóa chặt" an tâm ‘’ai ở đâu ở yên đấy”.