Nới lỏng các điều kiện đi máy bay, tàu hoả, nguy cơ dịch COVID-19 ra sao?

AN AN - HOÀI ANH |

Các chuyên gia y tế cho rằng việc nới lỏng dịch vụ vận tải đặc biệt là tàu hoả, máy bay là phù hợp để phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội; tạo điều kiện khôi phục sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội, đưa đời sống sinh hoạt của người dân dần trở lại tình trạng bình thường mới. Tuy nhiên trong tình hình dịch COVID-19, các hoạt động được nới lỏng nhưng không buông lỏng.
AN AN - HOÀI ANH
TIN LIÊN QUAN

Có cần thiết tiêm vaccine COVID-19 đủ 2 mũi mới cho học sinh đi học lại?

THẢO ANH - HOÀI ANH |

Theo các chuyên gia y tế việc quyết định cho học sinh quay trở lại trường không nên phụ thuộc hoàn toàn vào việc tiêm đủ 2 mũi vaccine COVID-19.

Nguy cơ lây lan dịch bệnh của các ca mắc COVID-19 về từ vùng dịch ra sao?

AN AN - HOÀI ANH |

Hà Nội đã ghi nhận những ca mắc COVID-19 trở về từ vùng dịch có lịch trình di chuyển rất phức tạp. Theo các chuyên gia y tế, khi quay lại trạng thái bình thường mới thì việc vẫn xuất hiện những nguồn lây là điều nằm trong dự tính. Tuy nhiên những hoạt động đời sống đã được nới lỏng thì ngược lại ý thức người dân càng phải thắt chặt.

Hà Nội tiêm bao phủ mũi 2, xúc tiến tìm nguồn vaccine cho trẻ em

Tùng Giang |

Ngày 23.9, tiếp tục ngày làm việc thứ 2, kỳ họp thứ 2 HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh phát biểu tiếp thu, giải trình đối với những vấn đề đại biểu HĐND có ý kiến và những vấn đề cử tri quan tâm.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Có cần thiết tiêm vaccine COVID-19 đủ 2 mũi mới cho học sinh đi học lại?

THẢO ANH - HOÀI ANH |

Theo các chuyên gia y tế việc quyết định cho học sinh quay trở lại trường không nên phụ thuộc hoàn toàn vào việc tiêm đủ 2 mũi vaccine COVID-19.

Nguy cơ lây lan dịch bệnh của các ca mắc COVID-19 về từ vùng dịch ra sao?

AN AN - HOÀI ANH |

Hà Nội đã ghi nhận những ca mắc COVID-19 trở về từ vùng dịch có lịch trình di chuyển rất phức tạp. Theo các chuyên gia y tế, khi quay lại trạng thái bình thường mới thì việc vẫn xuất hiện những nguồn lây là điều nằm trong dự tính. Tuy nhiên những hoạt động đời sống đã được nới lỏng thì ngược lại ý thức người dân càng phải thắt chặt.

Hà Nội tiêm bao phủ mũi 2, xúc tiến tìm nguồn vaccine cho trẻ em

Tùng Giang |

Ngày 23.9, tiếp tục ngày làm việc thứ 2, kỳ họp thứ 2 HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh phát biểu tiếp thu, giải trình đối với những vấn đề đại biểu HĐND có ý kiến và những vấn đề cử tri quan tâm.