Du lịch Tây Bắc - một năm nhìn lại với nhiều bứt phá

Khánh Linh |

Năm 2023, dù còn nhiều khó khăn, song ngành du lịch các tỉnh Tây Bắc đã có nhiều bứt phá với những con số vô cùng ấn tượng.

Lào Cai cán mốc 7 triệu khách du lịch năm 2023

Ngành du lịch tỉnh Lào Cai đặt mục tiêu năm 2023 đón 6 triệu lượt khách, song đến thời điểm hiện tại, tổng lượng khách du lịch đến Lào Cai đã chạm mốc 7 triệu lượt khách.

Một trong những điểm nổi bật năm qua là các hoạt động sự kiện tiêu biểu được tổ chức hiệu quả, đặc biệt là chuỗi các sự kiện kỷ niệm 120 năm du lịch Sa Pa như: Lễ hội đền Bảo Hà (Bảo Yên); lễ hội mùa hè “Sa Pa - Xứ sở của tình yêu”; sản phẩm du lịch: tái hiện chợ tình Sa Pa, Sa Pa - Thổ cẩm và hoa… đã hấp dẫn, thu hút du khách đến với Lào Cai.

a
Chuỗi các sự kiện kỷ niệm 120 năm du lịch Sa Pa hấp dẫn du khách. Ảnh: Khánh Linh

Mới đây, Sa Pa (Lào Cai) đã vào top 50 thị trấn nhỏ đẹp nhất thế giới do tạp chí của Mỹ bình chọn. Lào Cai cũng là địa phương dẫn đầu về tăng trưởng du lịch trong khu vực miền núi phía Bắc và khu vực 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng.

Mộc Châu tiếp tục được tôn vinh là điểm đến thiên nhiên hàng đầu thế giới

Bức tranh thiên nhiên, sắc màu văn hóa, cùng nhiều sự kiện hấp dẫn trong năm 2023 đã giúp du lịch Sơn La thêm một năm bứt phá, với số lượng lớn du khách và doanh thu từ hoạt động dịch vụ.

Năm 2023, ngành du lịch Sơn La đã phục vụ khoảng 4,5 triệu lượt khách, tăng hơn 1,3 lần so với năm trước. Doanh thu từ hoạt động dịch vụ du lịch cũng tăng hơn 1,5 lần so với năm 2022, đạt khoảng 4.700 tỉ đồng.

a
Mộc Châu tiếp tục được tôn vinh là điểm đến thiên nhiên hàng đầu thế giới. Ảnh: Khánh Linh

Nhiều điểm đến hấp dẫn trên bản đồ du lịch Sơn La được du khách lựa chọn như Khu du lịch quốc gia Mộc Châu – “Điểm đến thiên nhiên khu vực hàng đầu thế giới” năm 2022 và 2023; "Thiên đường mây" Tà Xùa; "Biển hồ" Quỳnh Nhai...

Đặc biệt, trong năm 2023, Mộc Châu tiếp tục được tôn vinh là “Điểm đến thiên nhiên khu vực hàng đầu thế giới 2023”. Đây là năm thứ 2 liên tiếp, Mộc Châu đạt giải thưởng này.

"Giải thưởng này đã một lần nữa khẳng định vị thế, tầm ảnh hưởng của du lịch Mộc Châu, sự tôn vinh, công nhận của cộng đồng quốc tế", bà Đinh Thị Hường - Trưởng phòng Văn hoá - Thông tin huyện Mộc Châu nói.

Cũng theo bà Hường, trong năm 2023, Mộc Châu thu hút được 2.460.000 lượt khách du lịch, doanh thu ước đạt trên 2.802 tỉ đồng. công suất sử dụng buồng phòng của các cơ sở lưu trú đạt từ 35-50%, của các nhà hàng, quán ăn đạt từ 50-60%. Vào các dịp cao điểm công suất sử dụng buồng phòng, nhà hàng, quán ăn đạt 100%.

Hoà Bình thu 4.000 tỉ đồng từ du lịch

Trao đổi với PV, ông Bùi Xuân Trường - Phó Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Hoà Bình cho biết, năm 2023, Hòa Bình ước đón 3,8 triệu lượt khách, tổng doanh thu đạt 4.000 tỉ đồng, tăng hơn 10% so với năm 2022.

Trong đó, bên cạnh việc khai thác các thế mạnh du lịch nghỉ dưỡng, sân golf và du lịch cộng đồng, trong năm qua, Hoà Bình đã cho đi vào hoạt động Phố đi bộ thành phố Hòa Bình trên tuyến đường Đà Giang nằm dọc bên dòng Sông Đà, ngay dưới chân Thủy điện Hoà Bình với ánh sáng lung linh, huyền ảo.

a
Những nét văn hoá độc đáo đã thu hút khách du lịch đến với Tây Bắc. Ảnh: Bảo Nguyên

Ngoài ra, sự kiện Lễ hội cá tôm sông Đà và Hội chợ nông nghiệp và sản phẩm Ocop vùng trung du, miền núi phía Bắc năm 2023 cũng thu hút đông đảo du khách đến với tỉnh cửa ngõ Tây Bắc.

Du lịch Điện Biên lần đầu tiên đón 1 triệu lượt du khách

Năm vừa qua, du lịch Điện Biên gặp nhiều khó khăn khi Cảng Hàng không Điện Biên phải tạm dừng hoạt động 8 tháng để phục vụ việc thi công mở rộng sân bay.

Tuy nhiên, ngành du lịch đã tổ chức thành công nhiều hoạt động du lịch, sự kiện văn hóa, thể thao quan trọng thu hút đông đảo du khách. Trong số đó có Lễ hội Hoa Ban năm 2023 và Ngày hội Giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc tỉnh Điện Biên lần thứ VII...

Năm 2023, lần đầu tiên tỉnh Điện Biên đạt mốc đón 1 triệu lượt du khách, tổng doanh thu từ du lịch ước đạt trên 1.750 tỉ đồng. Con số này là một tín hiệu đáng mừng, là tiền đề để Điện Biên tạo nên bước đột phá trong năm tới, cũng là năm Du lịch Quốc gia – Điện Biên 2024, với kỳ vọng trở thành trung tâm du lịch của vùng Trung du miền núi phía Bắc.

Khánh Linh
TIN LIÊN QUAN

Thanh Hóa dự kiến thu gần 120 tỉ đồng từ du lịch kỳ nghỉ lễ

Xuân Hùng |

Dịp nghỉ lễ Tết dương lịch trùng ngày cuối tuần nên lượng du khách đến Thanh Hóa tăng đột biến so các năm trước. Đáng chú ý, khu, điểm du lịch miền núi đón nhiều du khách là người nước ngoài.

Du lịch sẽ trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của Phú Yên

Hoài Luân |

Theo Quy hoạch tỉnh Phú Yên thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 2050 vừa được phê duyệt, du lịch sẽ trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, thúc đẩy phát triển về kinh tế - xã hội của tỉnh này.

Phát triển du lịch Đắk Lắk theo phương châm ba quốc gia, một điểm đến

PHẠM ĐÔNG |

Ngày 31.12, Văn phòng Chính phủ thông tin, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa ký ban hành Quyết định 1747/QĐ-TTg phê duyệt quy hoạch tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Doanh nghiệp tăng cường tuyển dụng lao động dịp cuối năm

Minh Hà |

Chỉ còn hơn 1 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán. Thời điểm này, thị trường lao động tại Việt Nam có nhiều khởi sắc hơn khi doanh nghiệp có thêm đơn hàng mới, cần một lượng lớn nhân sự để đảm bảo tiến độ sản xuất.

Công nhân hy vọng công việc ổn định để có thu nhập tốt trong năm 2024

Bảo Hân |

Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, nhiều công nhân lao động đều bày tỏ cùng với có sức khỏe tốt, họ mong muốn công việc sẽ ổn định hơn, thu nhập cao hơn và cơ hội phát triển tốt hơn trong năm mới 2024.

Nga không kích lớn nhất vào Ukraina kể từ đầu chiến dịch

Linh Nhi |

Ngày 1.1, Ukraina hứng chịu đợt không kích lớn nhất của Nga kể từ đầu chiến dịch quân sự sau khi Tổng thống Putin cam kết tăng cường tấn công.

Xu hướng tuyển sinh năm 2024 - không xét học bạ, tăng cường các kỳ thi riêng

Tường Vân |

Mùa tuyển sinh năm 2024, nhiều trường đại học Top đầu tuyên bố bỏ phương thức tuyển sinh bằng xét học bạ, tăng cường các kỳ thi riêng để tuyển sinh đầu vào.

Lo ngại sự cố môi trường khi khu xử lý chất thải lớn nhất Đồng Nai quá tải

HÀ ANH CHIẾN |

Khu xử lý chất thải ở xã Quang Trung, huyện Thống Nhất (thuộc Công ty CP dịch vụ Sonadezi) là nơi tiếp nhận xử lý chất thải sinh hoạt lớn nhất tỉnh Đồng Nai, chiếm khoảng 65% tổng lượng rác trên địa bàn, nhưng đang quá tải. Đến tháng 6.2024, khu xử lý này phải giảm một nửa công suất do lo ngại sự cố môi trường.

Thanh Hóa dự kiến thu gần 120 tỉ đồng từ du lịch kỳ nghỉ lễ

Xuân Hùng |

Dịp nghỉ lễ Tết dương lịch trùng ngày cuối tuần nên lượng du khách đến Thanh Hóa tăng đột biến so các năm trước. Đáng chú ý, khu, điểm du lịch miền núi đón nhiều du khách là người nước ngoài.

Du lịch sẽ trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của Phú Yên

Hoài Luân |

Theo Quy hoạch tỉnh Phú Yên thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 2050 vừa được phê duyệt, du lịch sẽ trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, thúc đẩy phát triển về kinh tế - xã hội của tỉnh này.

Phát triển du lịch Đắk Lắk theo phương châm ba quốc gia, một điểm đến

PHẠM ĐÔNG |

Ngày 31.12, Văn phòng Chính phủ thông tin, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa ký ban hành Quyết định 1747/QĐ-TTg phê duyệt quy hoạch tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.