Trở thành trung tâm kinh tế biển của vùng
Mới đây, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã ký Quyết định số 1746/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch tỉnh Phú Yên thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 2050.
Theo quy hoạch, năm 2030, kinh tế tỉnh Phú Yên sẽ phát triển dựa vào lợi thế biển cùng với các trụ cột như: Công nghiệp (luyện kim, lọc, hóa dầu, năng lượng...); du lịch dịch vụ chất lượng cao; nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; vận tải biển và logistics.
Về kinh tế, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm (GRDP) bình quân thời kỳ 2021 - 2030 đạt khoảng 8,5 - 9%/năm; GRDP bình quân đầu người đến năm 2030 đạt khoảng 150 - 156 triệu đồng.
Cơ cấu kinh tế, năm 2030, công nghiệp - xây dựng chiếm khoảng 34%; dịch vụ chiếm 46%; nông, lâm nghiệp, thủy sản chiếm 15%... Tốc độ tăng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn (không kể thu tiền sử dụng đất) bình quân 9 - 10%/năm. Tổng lượt khách du lịch đến Phú Yên đạt 7 triệu lượt khách, trong đó có 600.000 lượt khách quốc tế.
Tầm nhìn đến năm 2050, Phú Yên trở thành tỉnh có nền kinh tế đa dạng và thịnh vượng; phát triển đạt mức khá so với các địa phương trong cả nước, phấn đấu từ năm 2035 tỉnh sẽ tự cân đối được ngân sách nhà nước và là một trung tâm kinh tế biển của vùng Duyên hải Trung Bộ.
Có thêm 1 thành phố
Đến năm 2030, Phú Yên sẽ có 18 đô thị, gồm: 1 đô thị loại I (TP Tuy Hòa); 1 đô thị loại II (TP Sông Cầu); 1 đô thị loại III (thị xã Đông Hòa); 6 đô thị loại IV (đô thị Củng Sơn, Phú Thứ, Tuy An, La Hai, Hai Riêng, Phú Hòa); 9 đô thị loại V.
Xây dựng TP Tuy Hòa trở thành đô thị văn minh, hiện đại, tạo động lực để phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, có bản sắc riêng trong chuỗi đô thị ven biển miền Trung, trở thành trung tâm du lịch vùng Duyên hải Trung Bộ...
Đồng thời, phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, có hệ thống cơ sở hạ tầng và dịch vụ du lịch đồng bộ, hiện đại, giàu bản sắc văn hóa...
Đưa Khu kinh tế Nam Phú Yên trở thành khu kinh tế tổng hợp đa ngành, đa chức năng với trọng tâm là các loại hình công nghiệp công nghệ cao, tập trung thu hút các ngành công nghiệp luyện kim, lọc hóa dầu, năng lượng... là một trung tâm dịch vụ, du lịch cấp quốc gia và khu vực, tạo bứt phá về kinh tế - xã hội trong khu vực duyên hải Trung Bộ và liên kết phát triển giữa các tỉnh vùng duyên hải Trung Bộ với Tây Nguyên.
Trong giai đoạn 2021 - 2030, tập trung phát triển khu du lịch Gành Đá Đĩa; khu du lịch quốc gia vịnh Xuân Đài; khu danh thắng Bãi Môn - Mũi Điện; khu Di tích lịch sử Vũng Rô; khu du lịch sinh thái đầm Ô Loan; khu danh thắng Quần thể Hòn Yến - bãi Phú Thường; khu du lịch sinh thái núi Đá Bia; Khu công viên văn hóa Núi Nhạn...
Về hệ thống giao thông, kết nối đồng bộ với các khu kinh tế ven biển, khu công nghiệp, khu công nghệ cao, cảng hàng không và cảng biển. Tập trung đầu tư hoàn thiện đoạn tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông; nâng cấp cảng hàng không Tuy Hòa đạt tiêu chuẩn cảng hàng không quốc nội 4C phục vụ 3 triệu hành khách/năm.