Dự báo sắp tới, đỉnh triều Cần Thơ xấp xỉ triều cường Rằm tháng 9 âm lịch

Thành Nhân |

Cần Thơ - Theo Đài Khí tưởng Thủy văn TP.Cần Thơ, dự báo khoảng 4 đến 6 ngày tới, đỉnh triều ở Cần Thơ có thể xấp xỉ đỉnh triều cường Rằm tháng Chín âm lịch vừa qua.

Ngày 22.10, ông Phan Thanh Hải - Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn TP.Cần Thơ cho biết, trong 3 ngày qua, mực nước trên các sông rạch thành phố Cần Thơ tiếp tục lên nhanh và cao theo kỳ triều cường đầu tháng Mười Âm lịch, đỉnh triều cao nhất hàng ngày hiện đã lên vượt mức BĐ III: 0,10m. Mực nước cao nhất ngày đến 7 giờ ngày 22.10.2022 tại các trạm Cần Thơ trên sông Hậu là 2.10m

"Dự báo, mực nước đỉnh triều trên các sông rạch thành phố Cần Thơ tiếp tục lên cao và khả năng sẽ đạt đỉnh trong các ngày: 26 - 28.10 (nhằm ngày 2 - 4 tháng Mười Âm lịch). Đỉnh triều cao nhất tại Trạm Cần Thơ trên sông Hậu trong đợt triều cường này có khả năng lên mức: 2,22 - 2,27m, cao hơn mức báo động III: 0,22 - 0,27 m (xấp xỉ đỉnh triều cường Rằm tháng Chín âm lịch vừa qua).

Thời gian xuất hiện mực nước đỉnh triều hàng ngày vào lúc sáng sớm: 4h - 6h và chiều tối lúc: 16h - 18h" - ông Hải dự báo.

 
Biểu đồ dự báo mực nước đỉnh triều cao nhất trong thời gian tới tại Trạm Cần Thơ trên sông Hậu.

Ông Hải cũng lưu ý, đây cũng là đợt triều cường có đỉnh triều lên mức rất cao. Cần chú ý đề phòng trong thời gian triều lên kết hợp với mưa lớn sẽ gây ngập úng trên diện rộng tại các khu vực trũng thấp, vùng nội đô ven sông của thành phố.

Ông Nguyễn Quý Ninh – Chánh Văn phòng Ban chỉ huy phòng thủ dân sự - Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu TP.Cần Thơ cho biết, dự báo, đỉnh triều cường đợt đầu tháng 10 Âm lịch tiếp tục lên mức rất cao. Văn phòng Ban chỉ huy phòng thủ dân sự - Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đã đề nghị các đơn vị có liên quan, các địa phương tiếp tục triển khai chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố tại Công văn số 4037/UBND-KT ngày 9.10.2022 trong việc ứng phó với triều cường sắp tới. 

Thành Nhân
TIN LIÊN QUAN

Cần Thơ lại chuẩn bị đón đợt triều cường đầu tháng 10 âm lịch

YẾN PHƯƠNG |

Kỳ triều cường đầu tháng 10 âm lịch tại TP. Cần Thơ đang bắt đầu và nước trên các sông, rạch sẽ tiếp tục lên cao trong những ngày tới. Dự báo, đỉnh của đợt triều cường này có thể xuất hiện trong các ngày từ 26 – 28.10.

Cận cảnh thi công cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ sau cảnh báo của Bộ GTVT

Thành Nhân |

Vĩnh Long - Đến ngày 10.10, Dự án cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ, tổng giá trị thực hiện đạt 49% giá trị hợp đồng, chậm 1,4% so với kế hoạch, dự kiến dự án phải hoàn thành trước ngày 30.4.2023. Trước tình hình thi công chậm tiến độ và chưa có chuyển biến, Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận đã ban hành 6 văn bản gửi cảnh báo đến 6 nhà thầu thi công dự án này.

Đến hẹn lại ngập, dự án chống ngập cho TP Cần Thơ đang triển khai đến đâu?

Thành Nhân |

Cần Thơ - Triều cường dâng cao khiến một số nơi trong trung tâm TP Cần Thơ chìm trong nước. Dự án phát triển TP Cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng đô thị (gọi tắt là Dự án 3) đang được kỳ vọng khi hoàn thành sẽ giải bài toán ngập lụt cho 2 quận trung tâm TP Cần Thơ.

Thái Bình: Bắt giam giám đốc đăng kiểm đường thủy nội địa cùng 3 thuộc cấp

TRUNG DU |

Giám đốc Chi cục Đăng kiểm số 11 - Cục Đăng kiểm Việt Nam và 3 đăng kiểm viên dưới quyền vừa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Thái Bình khởi tố, bắt tạm giam về hành vi nhận hối lộ để bỏ qua các lỗi đăng kiểm phương tiện đường thủy nội địa trên địa bàn.

Chiêu lừa đảo chiếm đoạt tiền nhằm vào tài khoản quảng cáo Facebook

Mạnh Cường |

Vì một chút lơ là, chị Nguyễn Thị Hoài (Nam Định) đã bị kẻ gian lừa mất hơn 3 triệu đồng. Đáng nói, đây là một chiêu lừa mới của kẻ gian, thường nhắm đến các tài khoản quảng cáo Facebook.

Không có căn cứ giải quyết vụ công ty nợ bảo hiểm xã hội tại Bắc Ninh

Bảo Hân |

Về nợ bảo hiểm xã hội của người lao động, hiện nay, do pháp luật của Việt Nam chưa có quy định và hướng dẫn giải quyết đối với trường hợp doanh nghiệp có người đại diện pháp luật của doanh nghiệp bỏ trốn, nên các cơ quan chức năng không có căn cứ để giải quyết.

Khởi công cải tạo tuyến kênh dài nhất TPHCM

MINH QUÂN |

TPHCM - Sáng 23.2, dự án xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên với tổng mức đầu tư 8.200 tỉ đồng được khởi công, dự kiến hoàn thành năm 2025 giúp chỉnh trang đô thị, cải thiện đời sống cho khoảng 2 triệu người dân trong lưu vực.

Lứa cầu thủ trẻ trưởng thành dưới bàn tay của ông Philippe Troussier

AN NGUYÊN |

Lứa cầu thủ tham dự SEA Games 32 tới đây cũng chính là những "viên ngọc thô" mà huấn luyện viên Philippe Troussier từng mài giũa ở các đội tuyển trẻ.

Cần Thơ lại chuẩn bị đón đợt triều cường đầu tháng 10 âm lịch

YẾN PHƯƠNG |

Kỳ triều cường đầu tháng 10 âm lịch tại TP. Cần Thơ đang bắt đầu và nước trên các sông, rạch sẽ tiếp tục lên cao trong những ngày tới. Dự báo, đỉnh của đợt triều cường này có thể xuất hiện trong các ngày từ 26 – 28.10.

Cận cảnh thi công cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ sau cảnh báo của Bộ GTVT

Thành Nhân |

Vĩnh Long - Đến ngày 10.10, Dự án cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ, tổng giá trị thực hiện đạt 49% giá trị hợp đồng, chậm 1,4% so với kế hoạch, dự kiến dự án phải hoàn thành trước ngày 30.4.2023. Trước tình hình thi công chậm tiến độ và chưa có chuyển biến, Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận đã ban hành 6 văn bản gửi cảnh báo đến 6 nhà thầu thi công dự án này.

Đến hẹn lại ngập, dự án chống ngập cho TP Cần Thơ đang triển khai đến đâu?

Thành Nhân |

Cần Thơ - Triều cường dâng cao khiến một số nơi trong trung tâm TP Cần Thơ chìm trong nước. Dự án phát triển TP Cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng đô thị (gọi tắt là Dự án 3) đang được kỳ vọng khi hoàn thành sẽ giải bài toán ngập lụt cho 2 quận trung tâm TP Cần Thơ.