Hà Nội đang trong đợt tổng kiểm tra, xử lý vi phạm về trật tự đô thị, trật tự công cộng. Dù thành phố đang quyết liệt giành lại vỉa hè cho người đi bộ, nhưng không kể ngày đêm nhiều tuyến phố vẫn ngang nhiên được trưng dụng làm nơi kinh doanh.
Bên cạnh những nơi được người dân chấp hành nghiêm chỉnh như đường Cầu Giấy (quận Cầu Giấy), đường Kim Mã (quận Ba Đình), phố Hàng Đào (quận Hoàn Kiếm)... tại nhiều tuyến phố khác vẫn diễn ra cảnh chiếm lấn vỉa hè. Nhiều đoạn đường có cả xe của công an phường song vẫn xảy ra tình trạng trên.
Đặc biệt, ngay trên một số tuyến phố cổ (quận Hoàn Kiếm) và nhiều đường nội đô, tình trạng lấn chiếm vỉa hè vẫn diễn ra phổ biến.
Cụ thể, tại các phố Hàng Chiếu, Hàng Mã, Hàng Khoai, Hàng Buồm, phố Đào Duy Từ... vẫn xảy ra tình trạng lấn chiếm hè phố, lòng đường làm nơi kinh doanh, buôn bán, trông giữ phương tiện làm cản trở giao thông, nhất là đối với người đi bộ trên vỉa hè.
Sinh sống tại quận Hoàn Kiếm, chị Nguyễn Minh Châu cho biết, những ngày gần đây, lực lượng chức năng thường xuyên đi kiểm tra. Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng rời đi thì những hộ kinh doanh lại bày bán lại, hơn nữa còn chiếm luôn vỉa hè thành nơi để xe của khách, đẩy người đi bộ xuống lòng đường.
"Công an đi phía trước dân lấn chiếm đằng sau. Theo tôi phải quyết liệt hơn nữa và xử phạt nghiêm đối với những trường hợp cố tình lấn chiếm vỉa hè, lòng đường làm của riêng thì mới răn đe được”, chị Châu bày tỏ.
Anh Ngô Trịnh Hiển (quận Tây Hồ) cho biết, anh lên phố cổ chơi và tìm mua vài món đồ nhưng đi bộ một đoạn lại phải xuống dưới lòng đường, bởi vỉa hè bị chiếm dụng, trở thành chỗ để xe, bất chấp biển biển cấm.
“Sau nhiều đợt ra quân giành lại vỉa hè của chính quyền địa phương, đến nay không có nhiều thay đổi, người đi bộ vẫn phải đi dưới lòng đường, còn các phương tiện giao thông ngang nhiên đỗ trên phần vỉa hè dành cho người đi bộ. Mong cơ quan chức năng quyết liệt hơn nữa, xử lý các trường hợp cố tình lấn chiếm vỉa hè”, anh Hiển nói.
Thiếu tá Nguyễn Minh Hiếu, Phó trưởng Công an phường Hàng Mã cho biết, so với trước đây, vi phạm, lấn chiếm vỉa hè trên địa bàn đã giảm khoảng 80%. Bây giờ cái khó là cần phải có thời gian để mọi người nhận thức rõ, thành nền nếp, không tái phạm.
Theo lãnh đạo Công an phường Hàng Mã, trong một tháng qua, đơn vị đã xử phạt 40 trường hợp vi phạm trật tự đô thị ở mức cao (2,5 triệu đồng/trường hợp trở lên). Có trường hợp cá biệt bị xử phạt 3 lần trong một tháng vì lấn chiếm vỉa hè, tổng tiền phạt gần 10 triệu đồng.
Để giành lại vỉa hè cho người đi bộ, ngày 9.3, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã có chỉ đạo về việc tăng cường kiểm tra, quản lý sử dụng hè phố, lòng đường. Trọng tâm là việc giành lại vỉa hè - vấn đề nhức nhối nhất trong trật tự đô thị những năm qua, nhất là tại khu vực nội thành. "Chiến dịch" lần này gồm ba giai đoạn: Tuyên truyền, vận động; kiểm tra, xử lý và duy trì sau khi xử lý.
Chủ tịch Hà Nội yêu cầu tổ chức kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm, thường xuyên duy trì lập lại trật tự hè phố, lòng đường kể từ ngày 21.3. Tuy nhiên, dù đã đến giai đoạn xử phạt nhưng vỉa hè Hà Nội vẫn liên tục bị tái chiếm.