Sân Đà Lạt chậm tiến độ hơn 1 năm vẫn ngổn ngang chưa có ngày hoàn thành

Thanh Vũ |

Dù đã chậm tiến độ hơn 1 năm nhưng sân vận động Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) vẫn ngổn ngang gạch đá và chưa thể hẹn ngày hoàn thành.
Sân vận động Đà Lạt có sức chứa 20.000 chỗ, nằm trong dự án Khu liên hợp Văn hóa - Thể thao tỉnh Lâm Đồng được khởi công tháng 2.2020, diện tích 16ha với kinh phí xây dựng 300 tỉ đồng.
Sân vận động Đà Lạt có sức chứa 20.000 chỗ, nằm trong dự án Khu liên hợp Văn hóa - Thể thao tỉnh Lâm Đồng được khởi công tháng 2.2020, diện tích 16ha với kinh phí xây dựng 300 tỉ đồng.
Dự kiến hoàn thành trong tháng 2.2023, tuy nhiên, đến nay sân bóng này đã chậm tiến độ hơn 1 năm nhưng vẫn chưa hoàn thành.
Dự kiến hoàn thành trong tháng 2.2023, tuy nhiên, đến nay sân bóng này đã chậm tiến độ hơn 1 năm nhưng vẫn chưa hoàn thành.
Dự kiến hoàn thành trong tháng 2.2023. Tuy nhiên, đến nay sân bóng này đã chậm tiến độ hơn 1 năm nhưng vẫn chưa được đưa vào sử dụng.
Những hạng mục còn lại đều trong tình trạng dở dang, bắt đầu xuất hiện hư hỏng.
Những hạng mục còn lại đều trong tình trạng dang dở.
Cảnh ngổn ngang gạch đá không khó bắt gặp ở sân Đà Lạt.
Cảnh ngổn ngang gạch đá không khó bắt gặp ở sân Đà Lạt.
Chưa được sử dụng đúng mục đích và chưa hoàn thành nhưng sân Đà Lạt vẫn đang đón nhiều khách du lịch đến check-in.
Chưa được sử dụng đúng mục đích và chưa hoàn thành nhưng sân Đà Lạt vẫn cho phép nhiều khách du lịch đến chụp ảnh check-in.
Hình ảnh không đẹp mắt bên ngoài sân vận động 20.000 chỗ ngồi.
Hình ảnh không đẹp mắt bên ngoài sân vận động 20.000 chỗ ngồi tại thành phố cao nguyên.
 
Các lối vào sân vận động cũng trong tình trạng ngổn ngang vật liệu xây dựng, đất đá, dây diện.
Các lối vào sân cũng trong tình trạng ngổn ngang vật liệu xây dựng, đất đá.
 
Khán đài B đang lắp ghế nhưng không có công nhân làm việc trong thời điểm ghi nhận.
 
Việc có nhiều du khách đến check-in, chụp ảnh khi công trình vẫn chưa hoàn thành tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn.
Khu vực khán đài A và mặt cỏ tương đối hoàn thành. Trước đó, sân vận động Đà Lạt được chọn tổ chức giải bóng đá tứ hùng mừng festival hoa Đà Lạt hồi cuối năm 2022. Tuy nhiên, từ đó đến nay vẫn chưa có sự kiện nào được tổ chức và thời gian chính xác sân Đà Lạt được đưa vào sử dụng vẫn còn là dấu hỏi lớn.
Khu vực khán đài A và mặt cỏ tương đối hoàn thiện. Trước đó, sân vận động Đà Lạt được chọn tổ chức giải bóng đá tứ hùng mừng festival hoa Đà Lạt hồi cuối năm 2022. Tuy nhiên, từ đó đến nay vẫn chưa có sự kiện nào được tổ chức và thời gian chính xác sân Đà Lạt được đưa vào sử dụng vẫn còn là dấu hỏi lớn.
Thanh Vũ
TIN LIÊN QUAN

Xếp hàng săn quà, trải nghiệm tour thực tế tại Lễ hội Du lịch Hà Nội

Ý Yên |

Khách đến với Lễ hội Du lịch Hà Nội có cơ hội săn tour du lịch, vé máy bay khuyến mại và tour trải nghiệm thực tế kết nối di sản.

Đàn trâu hoang liên tiếp tấn công người, công nhân vừa làm vừa run

HƯNG THƠ |

Những ngày gần đây, đàn trâu hoang xuất hiện ở thành phố Đông Hà (tỉnh Quảng Trị) trở nên hung dữ hơn, khi liên tiếp tấn công công nhân đang trồng cây, khai thác nhựa thông, khiến ai cũng khiếp đảm.

U23 Việt Nam có thể xoay tua đội hình khi đối đầu U23 UAE

Thanh Vũ |

Do không đặt nặng vấn đề thắng thua nên nhiều khả năng huấn luyện viên Troussier sẽ xoay tua đội hình khi U23 Việt Nam đối đầu U23 UAE tại Doha Cup 2023.

Nam Bộ nắng nóng gay gắt, có nơi trên 36 độ C

HẠ MÂY |

TPHCM - Trong ngày 25.3, nắng nóng tiếp tục diễn ra tại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành Nam Bộ.

Tiếp diễn tình trạng ô nhiễm môi trường tại khu xử lý rác thải Sông Công

Nhóm PV |

Thái Nguyên - Hàng chục hộ dân sống gần khu chôn lấp, xử lý rác thải Sông Công (TP. Sông Công) vẫn đang từng ngày sống chung với khói bụi, mùi hôi thối bởi vấn đề ô nhiễm môi trường tại đây chưa được giải quyết dứt điểm.

Vụ siêu lừa chiếm đoạt 433 tỉ: Số phận tài sản của các đại gia

Việt Dũng |

Hà Nội - Liên quan đến vụ án Nguyễn Thị Hà Thành lừa đảo chiếm đoạt hơn 433 tỉ đồng, ngoài mức án, tòa tuyên để ngân hàng tạm giữ sổ tiết kiệm đồng sở hữu của các đại gia.

Nga quan tâm tới vật thể lạ cạnh đường ống Nord Stream

Thanh Hà |

Nga cho rằng, điều quan trọng là phải xác định được vật thể lạ được phát hiện bên cạnh 1 trong 2 đường ống Nord Stream 1 và 2 (Dòng chảy phương Bắc 1 và 2).

Bắt tạm giam cán bộ tư pháp nhận tiền của người dân để làm sổ đỏ

LÊ PHI LONG |

QUẢNG BÌNH - Với chức danh là cán bộ tư pháp phường, Phạm Văn Tuyến đã nhận tiền của một hộ dân trên địa bàn để làm hồ sơ thừa kế quyền sử dụng đất (sổ đỏ) trong khoảng thời gian năm 2021 đến 2022.