Nuôi nhốt nhiều động vật hoang dã, công viên Thủ Lệ sẽ mở rào thế nào?

PHẠM ĐÔNG - VĨNH HOÀNG |

Hà Nội giao các đơn vị liên quan hoàn thiện hồ sơ đề xuất chủ trương cải tạo ba công viên lớn Thủ Lệ, Thống Nhất và Bách Thảo. Tuy nhiên, đối với công viên Thủ Lệ do đặc thù nuôi nhốt thú nên việc mở rào sẽ được nghiên cứu kỹ lưỡng.

Công viên Thủ Lệ (hay còn gọi là Vườn thú Hà Nội) là một công viên cây xanh tích hợp vườn bách thú được xây dựng năm 1975, có diện tích 29ha ở Hà Nội. Vườn thú thuộc công viên có 37 chuồng, nuôi gần 600 động vật thuộc 88 loài (32 loài đặc hữu, quý hiếm).

Vào mỗi dịp nghỉ lễ, công viên Thủ Lệ luôn là địa điểm được nhiều người dân Thủ đô và các tỉnh lân cận chọn làm nơi tham quan, du lịch. Vào mỗi đợt nghỉ lễ, công viên đã đón hàng vạn lượt khách dẫn đến tình trạng quá tải.

Theo kế hoạch cải tạo, nâng cấp và xây mới các công viên, vườn hoa trên địa bàn Hà Nội giai đoạn 2021 - 2025, công viên Thủ Lệ, Thống Nhất và Bách Thảo sẽ là ba công viên lớn được ưu tiên thực hiện cải tạo, nâng cấp theo mức độ 1.

Khu vực được nghiên cứu đang là điểm chờ xe buýt và là lối lên xuống của ga Cầu Giấy (thuộc Dự án tuyến đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội). Ảnh: Vĩnh Hoàng
Khu vực được nghiên cứu đang là điểm chờ xe buýt và là lối lên xuống của ga Cầu Giấy (thuộc Dự án tuyến đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội). Ảnh: Vĩnh Hoàng

Theo ghi nhận của Lao Động, khu vực được nghiên cứu mở rào nằm ở đối diện Trường Đại học Giao thông Vận tải.

Hiện tại, khu vực này đang là điểm chờ xe buýt và là lối lên xuống của ga Cầu Giấy (thuộc Dự án tuyến đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội).

Qua quan sát, xung quanh vị trí được nghiên cứu để mở rào thường xuyên tập trung đông người đi bộ, mật độ phương tiện di chuyển qua đây cũng rất đông vì gần nhiều khu dân cư, trường đại học.

Cận cảnh vị trí được nghiên cứu hạ rào. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Cận cảnh vị trí được nghiên cứu hạ rào. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Cận cảnh vị trí được nghiên cứu hạ rào. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Anh Nguyễn Văn Đạt (25 tuổi, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm) cho biết, anh rất vui khi được biết Hà Nội có đề xuất hạ rào một phần công viên Thủ Lệ.

Tuy nhiên, với đặc thù là công viên nuôi nhốt nhiều loại động vật hoang dã nên cần nghiên cứu một cách cẩn thận để tránh gây nguy hiểm cho người dân.

“Việc hạ hàng rào là một xu hướng chung của thế giới, giúp người dân dễ tiếp cận không gian thoáng đãng, thân thiện với môi trường. Điều đấy rất phù hợp để áp dụng với công viên Thống Nhất và Bách Thảo, nhưng đối với Thủ Lệ lại khác.

Bởi đây là công viên nuôi nhốt nhiều động vật hoang dã, lại nằm ngay nơi tập trung nhiều dân cư, dẫn đến việc hạ rào tại khu vực này sẽ rất nguy hiểm”, anh Đạt nói.

Sau khi hạ rào sẽ có vùng đệm là vườn hoa trước khi tiếp cận với các chuồng nuôi thú. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Sau khi hạ rào sẽ có vùng đệm là vườn hoa trước khi tiếp cận với các chuồng nuôi thú. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Sau khi hạ rào sẽ có vùng đệm là vườn hoa trước khi tiếp cận với các chuồng nuôi thú. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Tại báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư do Sở Xây dựng lập, công viên đề xuất mở rộng vườn thú ở khu cổng chính đường Bưởi và khu phía Tây (đường Kim Mã - Cầu Giấy); tăng số số chuồng từ 37 lên 42, sử dụng vốn ngoài ngân sách để xây khu động vật biển rộng trên 800m2 với 1-2 tầng hầm.

Đáng chú ý, tại buổi kiểm tra công viên Thủ Lệ mới đây, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn nêu rõ, Thủ Lệ như đảo giao thông, bốn mặt đều giáp đường nên phải nghiên cứu kỹ, "không thể mở toang". Ví dụ khu vực giáp nhà ga S8 (ga ngầm tuyến đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội) sẽ mở, khu vườn thú và giáp làng Thủ Lệ phải đóng.

Vườn hoa được xem là vùng đệm sau khi mở rào công viên. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Vườn hoa được xem là vùng đệm sau khi mở rào công viên. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Vườn hoa được xem là vùng đệm sau khi mở rào công viên. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Ông Tuấn yêu cầu các ban ngành phối hợp cùng đơn vị quản lý nghiên cứu mở rào một phần công viên theo xu thế công viên mở hiện nay.

Theo ông Tuấn, thời gian tới, thành phố sẽ tập trung nguồn đầu tư công để cải tạo, tái thiết công viên Thủ Lệ. Lãnh đạo thành phố giao các đơn vị liên quan hoàn thiện hồ sơ đề xuất chủ trương cải tạo công viên Thủ Lệ và hai công viên Thống Nhất, Bách Thảo để trình HĐND thành phố trong kỳ họp chuyên đề tháng 3, hoặc muộn nhất là kỳ họp tháng 6.

Để đầu tư cải tạo đồng bộ, công viên Thủ Lệ đang đề xuất thành phố mở rộng khu vực cổng chính (đường Bưởi) và khu vực phía Tây (đường Kim Mã - Cầu Giấy); xây dựng các cổng phía đường Kim Mã và đường Bưởi theo quy hoạch, kết hợp xây dựng bãi đỗ xe thông minh phía đường Kim Mã.

Đồng thời đề xuất bổ sung hệ thống phát wifi miễn phí, hệ thống camera thông minh kết hợp âm thanh phục vụ công tác bảo vệ các chuồng chim, thú, giữ gìn an ninh trật tự và phục vụ khách tham quan.

PHẠM ĐÔNG - VĨNH HOÀNG
TIN LIÊN QUAN

Công viên Thống Nhất "khoác áo mới" sau hơn một tháng dỡ rào

Thái Mạnh |

Sau hơn 1 tháng thí điểm dỡ rào bao quanh Công viên Thống Nhất, đến nay công viên đã được cải tạo lại với diện mạo mới, giúp người dân Thủ đô tiếp cận môi trường xanh, sạch và đẹp hơn.

Hà Nội: Lập chủ trương đầu tư 3 công viên Thống Nhất, Thủ Lệ, Bách Thảo

PHẠM ĐÔNG |

UBND TP Hà Nội giao Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét, giao nhiệm vụ cho Sở Xây dựng nghiên cứu, lập đề xuất chủ trương đầu tư đối với 3 công viên: Thống Nhất, Thủ Lệ, Bách Thảo. Quận Hà Đông sớm đầu tư xây dựng Công viên văn hóa - vui chơi giải trí, thể thao quận Hà Đông.

Chính thức hạ rào công viên Thống Nhất, người dân phấn khởi

MINH HÀ |

Ngày 22.12, 400m hàng rào Công viên Thống Nhất (Hà Nội) đang được hàng chục công nhân tiến hành tháo dỡ. Việc biến không gian công viên từ “đóng” sang “mở” được người dân vô cùng ủng hộ.

Công an khám xét 2 trung tâm đăng kiểm ở Lạng Sơn

Vân Trường |

Chiều nay 21.3, lực lượng công an đã khám xét 2 trung tâm đăng kiểm tại Lạng Sơn là 12D01 có địa chỉ ở 52 Lê Đại Hành phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn và 12D02 có địa chỉ ở Hợp Thành huyện Cao Lộc.

CDC Cần Thơ áp dụng gói giữ vaccine để tránh tình trạng thiếu hàng

PHONG LINH |

Không phải lúc nào cũng có đủ 100% các loại vaccine nhưng Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP Cần Thơ cơ bản vẫn đáp ứng đủ vaccine cho người dân.

Huyện Dầu Tiếng: Hàng trăm hộ dân ở hồ Cần Nôm bức xúc vì bị treo quyền lợi

Bảo Chương |

Bình Dương - Việc cắm mốc cao trình khu vực hồ Cần Nôm, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương, nhiều năm qua đã làm ảnh hưởng lớn đến quyền lợi của người dân, dù kiến nghị nhiều lần vẫn chưa có câu trả lời thỏa đáng.

Những điều cần biết khi đi bus sông Sài Gòn

Yến Nhi |

Xe buýt trên sông tại Sài Gòn hiện đang là một dịch vụ di chuyển thu hút rất đông lượng du khách tới trải nghiệm.

Bát nháo đào tạo lái xe ở ĐH Đông Đô: Phê duyệt một đằng, triển khai một nẻo

Nhóm PV |

Không chỉ có nghi vấn sai phạm trong việc sử dụng bãi tập xe, đào tạo lái xe, dự án của Trường Đại học Đông Đô tại Khu công nghiệp Phú Nghĩa (huyện Chương Mỹ, Hà Nội) còn xuất hiện nhiều nghi vấn vi phạm Luật Đầu tư.

Công viên Thống Nhất "khoác áo mới" sau hơn một tháng dỡ rào

Thái Mạnh |

Sau hơn 1 tháng thí điểm dỡ rào bao quanh Công viên Thống Nhất, đến nay công viên đã được cải tạo lại với diện mạo mới, giúp người dân Thủ đô tiếp cận môi trường xanh, sạch và đẹp hơn.

Hà Nội: Lập chủ trương đầu tư 3 công viên Thống Nhất, Thủ Lệ, Bách Thảo

PHẠM ĐÔNG |

UBND TP Hà Nội giao Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét, giao nhiệm vụ cho Sở Xây dựng nghiên cứu, lập đề xuất chủ trương đầu tư đối với 3 công viên: Thống Nhất, Thủ Lệ, Bách Thảo. Quận Hà Đông sớm đầu tư xây dựng Công viên văn hóa - vui chơi giải trí, thể thao quận Hà Đông.

Chính thức hạ rào công viên Thống Nhất, người dân phấn khởi

MINH HÀ |

Ngày 22.12, 400m hàng rào Công viên Thống Nhất (Hà Nội) đang được hàng chục công nhân tiến hành tháo dỡ. Việc biến không gian công viên từ “đóng” sang “mở” được người dân vô cùng ủng hộ.