Sau 10 ngày Hà Nội ra quân giành vỉa hè: Chỗ khang trang, nơi nhếch nhác

PHẠM ĐÔNG |

Sau hơn 1 tuần triển khai ra quân giành lại vỉa hè cho người dân, nhiều tuyến phố đã được trả lại không gian đi bộ vốn có. Tuy nhiên thực tế đến nay, nhiều tuyến phố vẫn được người dân tận dụng từng mét vỉa hè để kinh doanh, buôn bán, tái diễn tình trạng lấn chiếm vỉa hè.

Đã 10 ngày TP Hà Nội ra quân để xóa bỏ các điểm chiếm dụng trái phép vỉa hè làm nơi kinh doanh buôn bán, trông giữ xe, với phương châm "giành lại vỉa hè phong quang, sạch đẹp cho người đi bộ".

Lực lượng chức năng của các phường trên địa bàn quận Đống Đa, Hoàn Kiếm, Cầu Giấy đã tích cực tuyên truyền, tổ chức ký cam kết tới các hộ kinh doanh trên địa bàn về thực hiện công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị.

Theo ghi nhận, nhiều tuyến phố trung tâm Hà Nội đã thông thoáng hơn trước đây, nhiều đoạn vỉa hè đã sạch bóng xe cộ, sạch bóng bàn ghế, hàng ăn.

Vỉa hè cho người đi bộ trên phố Hàng Đường. Ảnh: Thu Hiền
Vỉa hè cho người đi bộ trên phố Hàng Đường. Ảnh: Thu Hiền

Chị Nguyễn Thu Hà, 25 tuổi (quận Hai Bà Trưng), là người thường xuyên đi bộ quanh phố cổ cho hay,  từ sáng đến giờ chị Hà đã thấy 7-8 lần công an phường đi tuần tra, nhắc nhở những ai còn vi phạm chiếm lấn vỉa hè và chị thấy phố xá đã thông thoáng hơn trước, đi lại cũng dễ dàng hơn.

“Tôi rất vui khi thấy vỉa hè được trả lại, mong rằng vỉa hè Hà Nội mãi được thông thoáng như thế này để người đi bộ có thể yên tâm được đi trên vỉa hè mà không phải đi xuống lòng đường”, chị Hà chia sẻ.

Chị Nguyễn Thu Hà chia sẻ cảm nhận khi đi bộ trên vỉa hè rộng thoáng.
Chị Nguyễn Thu Hà chia sẻ cảm nhận khi đi bộ trên vỉa hè rộng thoáng. Ảnh: Thu Hiền

Phố Tạ Hiện thuộc phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm là tuyến phố tập trung nhiều hàng quán ăn nhậu. Thời gian trước, để đi bộ qua đây không phải điều dễ dàng. Nhưng chỉ sau hơn 1 tuần thực hiện cao điểm, không gian thoáng đãng của khu phố cổ đã được trả lại vẻ vốn có.

 
Người dân đều rất phấn khởi khi nhìn thấy hè phố trở nên thông thoáng hơn nhiều so với trước đây. Ảnh: Thu Hiền
Phố Hàng Mã trước đây các hộ kinh doanh ngồi tràn ra vỉa hè, lòng đường, nay đã trở nên phong quang, sạch đẹp hơn.
Phố Hàng Mã trước đây các hộ kinh doanh ngồi tràn ra vỉa hè, lòng đường, nay đã trở nên phong quang, sạch đẹp hơn. Ảnh: Thu Hiền
Phố Tạ Hiện sau một tuần ra quân dọn vỉa hè, người dân và khách du lịch thoải mái đi bộ, chụp ảnh.
Phố Tạ Hiện sau một tuần ra quân dọn vỉa hè, người dân và khách du lịch thoải mái đi bộ, chụp ảnh. Ảnh: Thu Hiền

Bên cạnh những nơi được người dân chấp hành, nhiều tuyến phố vẫn được người dân tận dụng từng mét vỉa hè để kinh doanh, buôn bán như tuyến phố Hàng Buồm, Nguyễn Siêu, Yên Hòa, Thụy Khuê,...

Không chỉ ban ngày, từ chiều tối đến đêm khuya, các cửa hàng trên nhiều tuyến phố chiếm dụng vỉa hè để bày bán ghế, làm nơi kinh doanh, để xe.

Được biết, sau khi kết thúc giai đoạn 1 (chủ yếu tuyên truyền), chuyển sang giai đoạn 2 trong tháng 3, thành phố đồng loạt ra quân tổng kiểm tra, xử lý. Giai đoạn 3, kéo dài từ tháng 4 đến tháng 11.2023, các lực lượng, đơn vị tiếp tục thực hiện, duy trì các biện pháp tuyên truyền, kiểm tra, xử lý theo chức năng, nhiệm vụ được giao; kiên quyết không để vi phạm tái diễn.

Những tấm biển cấm kinh doanh buôn bán trên vỉa hè được dựng khắp nơi ở phố cổ Hà Nội.
Những tấm biển cấm kinh doanh buôn bán trên vỉa hè được dựng khắp nơi ở phố cổ Hà Nội. Ảnh: Thu Hiền

Để xử lý dứt điểm tình trạng này, trao đổi với Lao Động, ông Vũ Anh Tuấn, chuyên gia giao thông, giảng viên Trường Đại học Giao thông Vận tải (Hà Nội) cho biết, việc lực lượng chức năng tuần tra, kiểm soát trên đường chỉ mang lại hiệu quả nhất định.

Do đó, cùng với việc tuần tra thì cần phải lắp đặt camera giám sát để chấn chỉnh tình trạng lấn chiếm vỉa hè. Lắp đặt camera vỉa hè có thể kết hợp với camera giao thông để việc giám sát vi phạm được toàn diện, liên tục.

Chị Lê Kim Anh bức xúc khi vỉa hè phố Yên Hòa nhiều lắm vẫn bị chiếm lấn.
Chị Lê Kim Anh bức xúc khi vỉa hè phố Yên Hòa nhiều lắm vẫn bị chiếm lấn. Ảnh: Thu Hiền

Chị Lê Kim Anh, 23 tuổi (sống tại phố Yên Hòa, quận Cầu Giấy) chia sẻ: “Tôi thấy việc các vỉa hè dần được trả lại cho người đi bộ là một tín hiệu đáng mừng, nhưng cần quyết liệt hơn nữa trong việc xử phạt các hộ kinh doanh cố tình lấn chiếm vỉa hè.

Như tôi thấy ở phố Yên Hòa, đường hẹp vỉa hè thì không có hoặc có thì cũng bị chiếm mất, nhiều lúc đi bộ dưới lòng đường mà bị xe quẹt phải. Ức chế không chịu được”.

Có biển cấm những xe máy vẫn đỗ trên vỉa hè.
Có biển cấm những xe máy vẫn đỗ trên vỉa hè. Ảnh: Thu Hiền
Một số tuyến phố người đi bộ vẫn phải đi xuống lòng đường.
Một số tuyến phố người đi bộ vẫn phải đi xuống lòng đường. Ảnh: Thu Hiền
Tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường và vỉa hè làm nơi kinh doanh vẫn diễn ra phổ biến ở phố Yên Hòa.
Tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường và vỉa hè làm nơi kinh doanh vẫn diễn ra phổ biến ở phố Yên Hòa. Ảnh: Thu Hiền
Lòng đường, vỉa hè bị các quán ăn chiếm trên phố Thụy Khuê, quận Tây Hồ.
Lòng đường, vỉa hè bị các quán ăn chiếm trên phố Thụy Khuê, quận Tây Hồ. Ảnh: Thu Hiền

PHẠM ĐÔNG
TIN LIÊN QUAN

Tin sáng: Hà Nội quyết liệt xử lý vi phạm lấn chiếm vỉa hè

NHÓM PV |

Tin sáng 26.2: Hà Nôi quyết liêt xử lý vi phạm lấn chiếm vỉa hè; U20 Việt Nam chốt đội hình Vòng chung kết U20 Châu Á; Chuyên trang sắc đẹp thế giới ủng hộ Thảo Nhi Lê chinh chiến quốc tế.

Bãi xe, hàng rong, quán xá... lấn chiếm vỉa hè, đẩy người đi bộ xuống đường

Vương Trần |

Nhiều vỉa hè các tuyến phố trên Hà Nội hiện nay đang bị lấn chiếm làm nơi để xe, bán hàng, kinh doanh.... Người đi bộ nhiều khi vẫn phải đi xuống lòng đường.

Hà Nội: Xử lý vi phạm lấn chiếm vỉa hè, lòng đường tại phường Yên Hòa

LƯƠNG HẠNH |

Hà Nội - Sau khi nhận được phản ánh về việc lấn chiếm vỉa hè, lề đường của một cửa hàng kinh doanh trên địa bàn quận Cầu Giấy, lực lượng Công an phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy đã tiến hành rà soát, lập biên bản vi phạm với cơ sở này.

U20 Việt Nam bị loại vì điểm yếu hàng phòng ngự

ĐÌNH THẢO |

U20 Việt Nam lại đánh mất tấm vé đi tiếp sau trận thua U20 Iran ở lượt trận cuối bảng B, giải U20 Châu Á 2023.

Trung Quốc hối thúc điều tra nguồn gốc COVID-19 ở Mỹ

Thanh Hà |

Trung Quốc hối thúc điều tra về nguồn gốc COVID-19 ở Mỹ, theo những phát biểu mới nhất từ Bắc Kinh.

Nghi phạm cuối cùng trong vụ cướp ngân hàng ở TPHCM ra đầu thú

ANH TÚ |

TPHCM - Ngày 7.3, nghi phạm còn lại liên quan đến vụ cướp tại phòng giao dịch của Ngân hàng Sacombank trên địa bàn quận 8 vào chiều 3.3, đã ra đầu thú.

Đà Nẵng: Ngăn chặn người lợi dụng hình thức tu sĩ đi khất thực trái phép

THÙY TRANG |

Ngày 7.3, Công an Đà Nẵng cho biết vừa phát hiện một trường hợp lợi dụng hình thức tu sĩ để đi khất thực trái phép ngay trước thềm lễ hội Quán Thế Âm.

Đình chỉ công việc giám đốc nước ngoài đánh nữ lao động ở Đồng Nai

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai – Vụ giám đốc người Hàn Quốc của Công ty TNHH OT Motor Vina (KCN Nhơn Trạch 6, huyện Nhơn Trạch) đánh nữ lao động Nguyễn Thị Anh Thư (32 tuổi, nhân viên công ty là người có con nhỏ dưới 12 tháng tuổi) phải nhập viện cấp cứu, phía công ty đã họp và ra quyết định đình chỉ công việc với ông Seon Chang Hwa trong thời hạn 1 tháng để chờ kết quả điều tra, xử lý của các cơ quan chức năng.

Tin sáng: Hà Nội quyết liệt xử lý vi phạm lấn chiếm vỉa hè

NHÓM PV |

Tin sáng 26.2: Hà Nôi quyết liêt xử lý vi phạm lấn chiếm vỉa hè; U20 Việt Nam chốt đội hình Vòng chung kết U20 Châu Á; Chuyên trang sắc đẹp thế giới ủng hộ Thảo Nhi Lê chinh chiến quốc tế.

Bãi xe, hàng rong, quán xá... lấn chiếm vỉa hè, đẩy người đi bộ xuống đường

Vương Trần |

Nhiều vỉa hè các tuyến phố trên Hà Nội hiện nay đang bị lấn chiếm làm nơi để xe, bán hàng, kinh doanh.... Người đi bộ nhiều khi vẫn phải đi xuống lòng đường.

Hà Nội: Xử lý vi phạm lấn chiếm vỉa hè, lòng đường tại phường Yên Hòa

LƯƠNG HẠNH |

Hà Nội - Sau khi nhận được phản ánh về việc lấn chiếm vỉa hè, lề đường của một cửa hàng kinh doanh trên địa bàn quận Cầu Giấy, lực lượng Công an phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy đã tiến hành rà soát, lập biên bản vi phạm với cơ sở này.