Nếu kéo dài, những con vật ở vườn thú Đà Nẵng sẽ chết dần chết mòn

Mai Hương |

Chứng kiến cảnh tượng nuôi nhốt những con thú ở vườn thú tại Công viên 29.3 (Đà Nẵng), nhiều người băn khoăn về số phận của những con thú tội nghiệp này.

Số phận những con thú tội nghiệp

Vào những năm trước đây, vườn thú tại Công viên 29.3 (quận Thanh Khê) phong phú các loài động vật như trăn, gấu, cá sấu, công, nai, khỉ… Đây là điểm đến vui chơi thú vị của các em thiếu nhi và học sinh vào mỗi cuối tuần. Thế nhưng, đến thời điểm hiện tại, vườn thú chỉ còn những cái chuồng sắt nuôi nhốt vài con vật cuối cùng còn sót lại.

Hiện nơi đây chỉ còn 18 con thú, trong đó có 11 cá thể nai, 3 khỉ mốc, 3 khỉ đuôi lợn và 1 con trăn đất.

Theo ghi nhận, số thú ở đây được nuôi nhốt trong những chuồng sắt chật hẹp, nhếch nhác. Chuồng nuôi nai mất vệ sinh, vào những ngày trời nắng nóng bốc lên mùi hôi khó chịu. Khu vực nuôi thú đang gây ô nhiễm ảnh hưởng đến môi trường của công viên trung tâm thành phố.

Chuồng nuôi nai mất vệ sinh, vào những ngày trời nắng nóng bốc lên mùi hôi khó chịu. Ảnh: Văn Trực
Chuồng nuôi nai mất vệ sinh, vào những ngày trời nắng nóng bốc lên mùi hôi khó chịu. Ảnh: Văn Trực

Một số cá thể nai bị dị tật, gầy ốm do là kết quả của quá trình sinh sản cận huyết. Tại đây, đơn vị quản lý dùng một lớp lưới bọc phía ngoài hàng rào để hạn chế du khách bẻ cây, hái hoa xung quanh cho nai ăn.

Ở khu nuôi nhốt phía đối diện, các cá thể khỉ chậm chạp, thiếu sức sống, không linh hoạt như bản tính vốn có. Thỉnh thoảng, một vài người dân mang ít trái cây, rau xanh đến để cho chúng ăn.

Hiện nơi đây chỉ còn 18 con thú, trong đó có 11 cá thể nai, 3 khỉ mốc, 3 khỉ đuôi lợn và 1 con trăn đất. Ảnh: Văn Trực
Hiện nơi đây chỉ còn 18 con thú, trong đó có 11 cá thể nai, 3 khỉ mốc, 3 khỉ đuôi lợn và 1 con trăn đất. Ảnh: Văn Trực

Là người dân sinh sống gần vườn thú, chị Lê Thị Châu Hồng bày tỏ quan ngại khi chứng kiến những con thú đang được nuôi nhốt tại đây. "Mấy con thú ở đây chỉ dễ thương về hình thức, còn linh hoạt, thú vị thì không có. Nhìn con nào cũng buồn bã, ủ rũ. Trông rất tội nghiệp.

Chưa kể đến vệ sinh chuồng trại ở đây gây ô nhiễm môi trường, số lượng thú èo uột. Theo tôi, nếu không thể tiếp tục thì có thể trả chúng về tự nhiên hoặc tìm chỗ nuôi nhốt khác".

Những con vật cần được sống trong điều kiện tốt nhất

Trao đổi với Lao Động, anh Lê Trọng Đạt - Phó Giám đốc Trung tâm Cứu hộ Bảo tồn và Phát triển Sinh vật, phụ trách cứu hộ bảo tồn động vật hoang dã tại Vườn quốc gia Cúc Phương cho biết, nếu tiếp tục nuôi nhốt những con vật trong điều kiện tồi tệ như vậy sẽ khiến các con vật bị suy thoái, mắc các bệnh di truyền.

Hình ảnh tội nghiệp của chú khỉ tại vườn thú Đà Nẵng. Ảnh: Văn Trực
Hình ảnh tội nghiệp của chú khỉ tại vườn thú Đà Nẵng. Ảnh: Văn Trực

Đặc biệt, trong điều kiện nuôi nhốt cận huyết sẽ dẫn đến tình trạng các con thú sẽ dễ mắc nhiều bệnh, nếu kéo dài sẽ chết dần chết mòn, không còn sức sống.

Anh Lê Trọng Đạt cũng cho hay, để cải thiện tình trạng trên của các con thú, không thể lập tức trả về tự nhiên ngay được, như vậy là phi bảo tồn.

"Theo tôi, nếu đơn vị quản lý vườn thú không đủ điều kiện nuôi và muốn thả thì họ phải tham vấn cơ quan chuyên môn. Đưa về các đơn vị cứu hộ, vườn thú để huấn luyện lại tập tính của chúng ở khu bán hoang dã.

Nếu thả luôn thì cơ may tồn tại của động vật gần như bằng không. Ví dụ như khỉ, khi thả ra thì chúng sẽ tìm đến nhà dân xin thức ăn, nếu không cho ăn thì chúng sẽ quấy phá, bẻ cây, lấy trộm thức ăn, bắt trộm gà… mà không tự vào rừng kiếm ăn. Đưa động vật tái thả không phải là chuyện dễ dàng, cần phải có những bài huấn luyện, không thể tự nhiên phóng sinh được" - anh Lê Trọng Đạt cho biết.

 
Số lượng cá thể thú trong vườn đang chết dần chết mòn theo thời gian. Ảnh: Văn Trực

Anh Lê Trọng Đạt bày tỏ quan điểm, những con vật cần được sinh sống trong điều kiện tốt nhất. Bên cạnh việc tái thả về môi trường tự nhiên, cần phải có những công viên động vật hoang dã hoặc bán hoang dã, có đồi núi, thảm cỏ, cây cối giống như Safari Phú Quốc.

Safari là loại hình công viên hoang dã thật sự, vương quốc do con người tạo ra cho các loài thú mà trong đó các loài động vật hoang dã được chăm sóc và bảo tồn trong môi trường thiên nhiên mở.

Một safari đúng nghĩa phải có diện tích rộng lớn, được quy hoạch và xây dựng trong điều kiện khí hậu và môi trường phù hợp cho nhiều các loài động vật khác nhau.

Trên thực tế, nhiều quốc gia trên thế giới đã rất thành công khi xây dựng các Safari. Những nơi ấy tạo ra sự đa dạng sinh học, cân bằng sinh thái và bảo vệ môi trường và thể hiện thái độ ứng xử bình đẳng của con người với muôn loài.

Mai Hương
TIN LIÊN QUAN

Sở thú giữa trung tâm Đà Nẵng nhếch nhác và gây mất vệ sinh môi trường

Mai Hương - Văn Trực |

Trước đây, vườn thú tại Công viên 29.3 (quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) từng được xem là địa điểm thú vị. Tuy nhiên, hiện tại, khu vực này đang bị ô nhiễm, những con thú đang "chết mòn" theo thời gian.

Bên trong Thảo Cầm Viên - một trong 10 sở thú lâu đời nhất thế giới

Yến Nhi |

Thảo Cầm Viên mỗi ngày đều thu hút một lượng lớn du khách địa phương, cũng như du khách từ nhiều nơi khác đến tham quan.

Vườn thú Đà Nẵng đìu hiu sau 40 năm, người dân chẳng còn mặn mà ghé đến

Mai Hương - Văn Trực |

Từng là địa điểm lý tưởng của người dân Đà Nẵng vào dịp cuối tuần, tuy nhiên sau 40 năm tồn tại, vườn thú tại Công viên 29.3 (quận Thanh Khê) dần trở nên đìu hiu bởi số lượng cá thể thú trong vườn đang chết dần chết mòn theo thời gian.

Chuẩn hóa thông tin thuê bao: Loại bỏ SIM rác quấy rầy người dân

NHÓM PV |

Trong nỗ lực giúp kiểm soát và ngăn chặn việc sử dụng sim không chính chủ, Cục Viễn thông, Bộ Thông tin và Truyền thông đã thông báo về việc sẽ tiến hành khóa các sim điện thoại di động chưa được chuẩn hóa sẽ bị khóa 1 chiều sau này 31.3 và có thể sẽ bị khóa 2 chiều sau ngày 15.4.

Ôtô nhập khẩu vào Việt Nam tăng liên tục trong 5 năm qua

Anh Tuấn |

Lượng ôtô nhập khẩu nguyên chiếc ước tính đạt mức tăng trưởng 76% so với quý I/2022, trong khi đó, dây chuyền lắp ráp xe nội địa lại sụt giảm năng suất.

Ông Trump bị truy tố ảnh hưởng gì tới việc tái tranh cử tổng thống Mỹ

Ngọc Vân |

Mặc dù ông Donald Trump bị đại bồi thẩm đoàn truy tố nhưng vẫn có thể tranh cử tổng thống Mỹ năm 2024.

Shark Thuỷ hứa 2 tháng nữa hoàn trả học phí cho phụ huynh Apax Leaders

Tuệ Nhi |

Ông Nguyễn Ngọc Thuỷ vừa quyết định lộ trình hoàn học phí mới nhất được lãnh đạo Apax Leaders đưa ra sẽ bắt đầu từ tháng 6.2023 và chia làm 2 nhóm. Ngày 9.6, Apax Leaders sẽ hoàn trả đợt đầu tiên.

Rà soát, khắc phục trường hợp sai lệch dữ liệu mã định danh cá nhân

PHẠM ĐÔNG |

Đối với các trường hợp sai lệch dữ liệu giữa hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, Bộ Công an đã phối hợp với Bộ Tư pháp thực hiện đối chiếu, cập nhật, đồng bộ dữ liệu, số hóa dữ liệu hộ tịch điện tử.

Sở thú giữa trung tâm Đà Nẵng nhếch nhác và gây mất vệ sinh môi trường

Mai Hương - Văn Trực |

Trước đây, vườn thú tại Công viên 29.3 (quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) từng được xem là địa điểm thú vị. Tuy nhiên, hiện tại, khu vực này đang bị ô nhiễm, những con thú đang "chết mòn" theo thời gian.

Bên trong Thảo Cầm Viên - một trong 10 sở thú lâu đời nhất thế giới

Yến Nhi |

Thảo Cầm Viên mỗi ngày đều thu hút một lượng lớn du khách địa phương, cũng như du khách từ nhiều nơi khác đến tham quan.

Vườn thú Đà Nẵng đìu hiu sau 40 năm, người dân chẳng còn mặn mà ghé đến

Mai Hương - Văn Trực |

Từng là địa điểm lý tưởng của người dân Đà Nẵng vào dịp cuối tuần, tuy nhiên sau 40 năm tồn tại, vườn thú tại Công viên 29.3 (quận Thanh Khê) dần trở nên đìu hiu bởi số lượng cá thể thú trong vườn đang chết dần chết mòn theo thời gian.