Bãi xe, hàng rong, quán xá... lấn chiếm vỉa hè, đẩy người đi bộ xuống đường

Vương Trần |

Nhiều vỉa hè các tuyến phố trên Hà Nội hiện nay đang bị lấn chiếm làm nơi để xe, bán hàng, kinh doanh.... Người đi bộ nhiều khi vẫn phải đi xuống lòng đường.

Ban Chỉ đạo 197 thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 01/KH-BCĐ197 về tổng kiểm tra, xử lý, giải quyết vi phạm về trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2023.

Đáng chú ý, trong kế hoạch này, Hà Nội đặt mục tiêu kiên quyết xóa bỏ các điểm hè phố, lòng đường bị chiếm dụng trái phép để làm nơi kinh doanh buôn bán, trông giữ phương tiện, trả lại nguyên trạng hè phố với phương châm “giành lại vỉa hè phong quang, sạch đẹp cho người đi bộ”.

 
Hàng loạt xe máy chắn ngay các lối đi trên vỉa hè trên phố Thái Hà. Ảnh: T.Vương

Tuy nhiên, theo ghi nhận của PV Lao Động, sau 1 tuần ban hành Kế hoạch này, nhiều vỉa hè các tuyến phố trên địa bàn TP.Hà Nội vẫn trong tình trạng bị lấn chiếm làm nơi bán hàng, nơi kinh doanh, nơi đỗ xe....

 
Vỉa hè dọc phố Thái Hà nhiều đoạn bị lấn chiếm làm nơi đỗ xe. Ảnh: T.Vương

Tại phố Thái Hà, vỉa hè khá rộng, vạch kẻ sơn trắng được kẻ làm một phần đỗ xe trước các cửa hàng tuy nhiên phần còn lại vẫn bị nhiều cửa hàng lấn chiếm, đỗ xe tràn lan. Có những đoạn xe máy quá nhiều phải xếp hàng dồn đống, một số quán cà phê bán ngay trên vỉa hè càng làm hạn chế lối đi của người đi bộ.

 
Tấm biển thông báo về không lấn chiếm vỉa hè được đặt trên phố Thái Hà. Ảnh: T.Vương 

"Dọc tuyến phố này cũng đã có tấm biển "chú ý để xe đúng nơi quy định, không lấn chiếm buôn bán trên vỉa hè, giữ gìn vệ sinh chung" nhưng dường như chẳng có ai để ý" - bà Nguyễn Thị Ngoan (phường Trung Liệt, quận Đống Đa) nói.

Trên tuyến phố Trần Duy Hưng nhiều đoạn vỉa hè cũng bị lấn chiếm làm nơi đỗ xe, nhiều cửa hàng kinh doanh trưng biển quảng cáo chắn lối đi của người đi bộ. Một số quán trà đá dựng ngay trên vỉa hè bày bán.

Tại đoạn giao với đường Hoàng Đạo Thuý ngay dọc trụ sở một cơ quan, tấm biển màu đỏ, chữ trắng dựng lên với thông báo "tuyến đường không được kinh doanh, buôn bán trên hè phố, không được để xe đạp - xe máy - ôtô trên hè phố, lòng đường". Tuy nhiên, hàng loạt các xe ôtô vẫn ngang nhiên đỗ ngay dưới tấm biển này.

 
Các phương tiện đỗ xe ngay trên vỉa hè đường Trần Duy Hưng. Ảnh: T.Vương
 
 
Nhiều đoạn vỉa hè trên đường Trần Duy Hưng bị lấn chiếm làm nơi kinh doanh. Ảnh: T.Vương 

Trên phố Hoàng Cầu, hàng loạt nhà hàng, quán cà phê san sát nhau. Phần vỉa hè nhỏ ngay trước các cửa hàng này được chiếm dụng làm nơi để xe máy xếp thành những hàng dài. Có những đoạn hai hàng xe máy xếp hai bên, chỉ còn một đoạn nhỏ ở giữa dành cho người đi bộ thì bị lấn chiếm bởi các quán trà đá...

Vỉa hè trên phố Hoàng Cầu bị chiếm dụng, lối đi dành cho người đi bộ rất ít. Ảnh: T.Vương
Vỉa hè trên phố Hoàng Cầu bị chiếm dụng, lối đi dành cho người đi bộ rất ít. Ảnh: T.Vương
Vỉa hè trên phố Hoàng Cầu bị chiếm dụng, lối đi dành cho người đi bộ rất ít. Ảnh: T.Vương

Hay tại phố Đê La Thành vỉa hè là nơi dựng xe máy, bày bán các đồ gỗ, nội thất bày la liệt. Người đi bộ chỉ có sự lựa chọn duy nhất là đi xuống lòng đường.

 
 
Nhiều người đi bộ phải đi xuống lòng đường trên tuyến phố Đê La Thành. Ảnh: T.Vương

Ông Nguyễn Hữu Nam - Phó Chủ tịch UBND phường Nghĩa Tân (quận Cầu Giấy) cho biết, lực lượng chức năng phường Nghĩa Tân cũng thường xuyên ra quân xử lý các vi phạm trong lĩnh vực này, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị nhằm giữ gìn cảnh quan, đảm bảo vệ sinh môi trường.

Ông Nam cũng cho hay thực tế, để "đường thông, hè thoáng" cần nhiều thời gian để tuyên truyền, thay đổi thói quen, hành vi của người dùng nên cần thực hiện từng bước chứ không phải "một sớm, một chiều" mà thay đổi ngay được.

Theo Ban Chỉ đạo 197 Hà Nội, lực lượng chức năng sẽ nâng cao hiệu quả công tác, thường xuyên duy trì, đôn đốc việc thực hiện công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, đô thị, công cộng, tránh tình trạng ‘‘đánh trống bỏ dùi”.

Vương Trần
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội tổng kiểm tra, giành lại vỉa hè cho người đi bộ

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội kiên quyết xóa bỏ các điểm hè phố, lòng đường bị chiếm dụng trái phép để làm nơi kinh doanh buôn bán, trông giữ phương tiện, trả lại nguyên trạng hè phố với phương châm “giành lại vỉa hè phong quang, sạch đẹp cho người đi bộ".

Hà Nội ra quân dẹp vỉa hè: Quyết tâm cao nhưng hiệu quả thấp

HỮU CHÁNH |

Thực tế, Hà Nội đã nhiều lần ra quân giành lại vỉa hè, lập lại trật tự đô thị, thế nhưng chỉ một thời gian ngắn, tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè lại tái diễn. Do đó, để đạt được mục tiêu đã đề ra, Hà Nội cần phải làm quyết liệt, kiên trì, không để quyết tâm chỉ ở... trên bàn giấy.

Đường mới mở, vỉa hè đã thành bãi tập kết rác

Nhóm PV |

Con ngõ 7 Tôn Thất Thuyết, phường Yên Hoà, quận Cầu Giấy được mở rộng thành đường lớn, nhưng chưa đưa vào sử dụng. Dù tuyến đường mới khang trang, nhưng một đoạn vỉa hè của con đường đã thành bãi tập kết rác thải sinh hoạt, vật liệu xây dựng, ngang và bốc mùi khiến nhiều người bức xúc.

Huấn luyện viên Troussier mong muốn Quốc ca Việt Nam vang lên ở World Cup

MINH PHONG |

Trong ngày sinh nhật của mình, huấn luyện viên Troussier mong ước Quốc ca Việt Nam sẽ được vang lên ở đấu trường World Cup trong một ngày gần nhất.

Nhóm tín dụng đen cho vay lãi suất tới 182%/năm ở 11 quận, huyện Hà Nội

Quang Việt |

Nhóm tín dụng đen Trần Trường An cho vay theo kiểu bốc bát họ, với lãi suất từ 146%-182%/năm và hoạt động chủ yếu trên mạng xã hội.

Công an tìm bị hại liên quan đến vụ lừa đảo tại Dự án Đất Xanh Long An

An Long |

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An ra thông báo tìm bị hại liên quan đến vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” tại Dự án Đất Xanh Long An.

50 tiểu thương phản ánh việc di dời chợ: "Nói 1 đằng làm 1 nẻo"

HOÀNG LỘC |

50 tiểu thương đang kinh doanh tại chợ Mỹ Thọ (huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) phản ánh đến Báo Lao Động về việc nhà lồng chợ được sửa chữa, cải tạo khác với nội dung cuộc họp trước khi các tiểu thương di dời kiot.

19 kiểm định viên quân đội hỗ trợ đăng kiểm 3 địa phương phía Nam

MINH QUÂN |

TPHCM - 19 kiểm định viên quân đội vừa được tăng cường hỗ trợ các trung tâm đăng kiểm ở TP Hồ Chí Minh, Bình Dương và Đồng Nai, giúp tăng công suất đăng kiểm tại các địa phương này.

Hà Nội tổng kiểm tra, giành lại vỉa hè cho người đi bộ

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội kiên quyết xóa bỏ các điểm hè phố, lòng đường bị chiếm dụng trái phép để làm nơi kinh doanh buôn bán, trông giữ phương tiện, trả lại nguyên trạng hè phố với phương châm “giành lại vỉa hè phong quang, sạch đẹp cho người đi bộ".

Hà Nội ra quân dẹp vỉa hè: Quyết tâm cao nhưng hiệu quả thấp

HỮU CHÁNH |

Thực tế, Hà Nội đã nhiều lần ra quân giành lại vỉa hè, lập lại trật tự đô thị, thế nhưng chỉ một thời gian ngắn, tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè lại tái diễn. Do đó, để đạt được mục tiêu đã đề ra, Hà Nội cần phải làm quyết liệt, kiên trì, không để quyết tâm chỉ ở... trên bàn giấy.

Đường mới mở, vỉa hè đã thành bãi tập kết rác

Nhóm PV |

Con ngõ 7 Tôn Thất Thuyết, phường Yên Hoà, quận Cầu Giấy được mở rộng thành đường lớn, nhưng chưa đưa vào sử dụng. Dù tuyến đường mới khang trang, nhưng một đoạn vỉa hè của con đường đã thành bãi tập kết rác thải sinh hoạt, vật liệu xây dựng, ngang và bốc mùi khiến nhiều người bức xúc.