Đề thi “nhẹ” hơn cùng nhiều kịch bản cho kỳ thi vào lớp 10

HUYÊN NGUYỄN |

Chia thành 2 đợt thi, chuẩn bị sẵn sàng nhiều phương án hay dời lịch thi… là những kế hoạch được các địa phương dự kiến cho Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh. Một số tỉnh, thành phố cũng tính đến phương án xét nghiệm sàng lọc COVID-19 đối với cán bộ, giáo viên làm công tác thi và xét nghiệm cho tất cả cán bộ, nhân viên được cách ly làm nhiệm vụ thi.

Sẵn sàng nhiều phương án

Theo kế hoạch, đầu tháng 6 sẽ diễn ra Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 của các tỉnh, thành phố trên cả nước. Tuy nhiên, trước diễn biến của dịch bệnh COVID-19, an toàn trong phòng, chống dịch bệnh đang là vấn đề được ưu tiên hàng đầu.

Ở “điểm nóng” Bắc Giang, Sở GDĐT Bắc Giang cho biết, dự kiến sẽ điều chỉnh lùi sau lịch thi đã công bố từ 7 đến 10 ngày cho những thí sinh đủ điều kiện.

Đối với thí sinh không thể dự thi đợt 1, căn cứ tình hình cụ thể, Sở GDĐT sẽ lựa chọn thời điểm phù hợp để tổ chức thi đợt 2 đảm bảo quyền lợi cho tất cả học sinh.

Tương tự, theo kế hoạch, Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 của Bắc Ninh dự kiến diễn ra từ 8-10.6. Tuy nhiên, trước diễn biến dịch COVID-19 phức tạp, UBND tỉnh Bắc Ninh đã có văn bản chấp thuận, cho phép lùi thời gian tổ chức thi.

Tại Hà Nội, UBND TP.Hà Nội cho phép điều chỉnh thời điểm tổ chức thi tuyển sinh lớp 10. Thời gian cụ thể sẽ ấn định sau khi Bộ GDĐT có thông báo điều chỉnh lịch thi tốt nghiệp THPT.

Sở GDĐT Hà Nội cũng khẳng định, sẽ không bỏ môn thi thứ 4 như nguyện vọng của nhiều phụ huynh và các nhà trường.

Dù tình hình dịch bệnh hiện tại vẫn trong tầm kiểm soát, nhưng Sở GDĐT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng đã chuẩn bị 4 kịch bản thi vào lớp 10.

Ông Nguyễn Ngọc Trung - Trưởng phòng Quản lý chất lượng, Sở GDĐT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu - cho biết, căn cứ tình hình tại địa phương, sở đã xây dựng 4 kịch bản tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, năm học 2021-2022. Dự kiến kỳ thi được tổ chức vào 2 ngày 4 và 5.6. Cụ thể, 4 phương án gồm: Phương án 1, vẫn tổ chức thi theo kế hoạch, phương án thi đã được phê duyệt nếu tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh được kiểm soát tốt.

Phương án 2, đến gần ngày thi phát sinh một vài thí sinh phải cách ly thì sẽ tổ chức kỳ thi tuyển sinh theo kế hoạch nhưng đề xuất thêm phương án dùng điểm trung bình môn xét tuyển cho các em bị cách ly (nếu có).

Phương án 3, đến gần ngày thi xuất hiện địa phương, khu vực phong tỏa ảnh hưởng đến việc dự thi của nhiều thí sinh trên địa bàn thì sở đề xuất tổ chức thi cho các địa phương không bị ảnh hưởng trước, các địa phương còn lại sẽ tổ chức thi đợt 2 vào thời điểm thích hợp.

Phương án 4, tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh có diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến nhiều địa phương, thời gian kéo dài, sở sẽ đề nghị UBND tỉnh cho phép dời lịch thi hoặc đổi phương thức tuyển sinh cho phù hợp.

Trong khi đó, Thanh Hóa đã xây dựng 3 phương án tuyển sinh vào lớp 10. Trong đó, các trường hợp F1, F2 hoặc khu vực còn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 sẽ bố trí phòng thi giãn cách đúng theo quy định hoặc có phương án xét tuyển đặc cách.

Phương án 2, nếu tình hình dịch COVID-19 diễn biến xấu, khó lường, khó khăn trong việc kiểm soát thì sẽ lùi lịch thi vào thời điểm thích hợp, nhưng phải hoàn thành trước khi bắt đầu năm học mới.

Phương án 3, tình hình dịch không kiểm soát được, ảnh hưởng nghiêm trọng tới kỳ thi thì Sở GDĐT sẽ trình phương án xét tuyển trừ trường hợp thi vào trường chuyên Lam Sơn.

Xét nghiệm sàng lọc COVID-19

Hiện tại, UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế quyết định tổ chức thi theo kế hoạch cũ (dự kiến vào ngày 5, 6 và 7.6) nhưng ngành Giáo dục cũng phải chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để tổ chức các phương án 2, 3 theo như đề xuất trong tình huống nếu dịch bệnh diễn biến phức tạp.

Tỉnh này cũng sẽ tăng cường phòng thi, điểm thi dự phòng để kịp thời hỗ trợ các em khi phát hiện những bệnh lý.

Còn ông Mai Tấn Linh - Sở GDĐT TP.Đà Nẵng - cho biết, công tác tuyển sinh lớp 10 đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, kế hoạch tổ chức dự kiến sẽ vào ngày 3 đến 5.6. Tuy nhiên, trước tình hình dịch bệnh phức tạp, kỳ thi sẽ được dời thời gian để đảm bảo an toàn cho thí sinh. “Sở sẽ dời lại lịch thi trên nguyên tắc khi nào thành phố kiểm soát được dịch bệnh và việc tổ chức thi an toàn cho thí sinh mới tổ chức” - ông Linh khẳng định.

Mục tiêu đảm bảo an toàn cho kỳ thi cũng được TPHCM đặt lên hàng đầu. UBND TPHCM đề nghị Sở GDĐT triển khai, phối hợp với TP.Thủ Đức và các quận huyện thực hiện tốt công tác chuẩn bị cho kỳ thi vào lớp 10 như kế hoạch vào ngày 2 - 3.6.

UBND TPHCM giao Sở Y tế phối hợp chặt chẽ với ngành Giáo dục, sàng lọc, cung cấp và cập nhật danh sách cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia công tác thi và thí sinh thuộc các diện F0, F1, F2.

Thực hiện xét nghiệm sàng lọc COVID-19 đối với cán bộ, giáo viên làm công tác thi và xét nghiệm cho tất cả cán bộ, nhân viên được cách ly làm nhiệm vụ thi.

Đề thi nhẹ nhàng hơn

Trước tình hình dịch, nhiều địa phương cũng chủ động ra đề giảm áp lực cho học sinh.

Ông Nguyễn Văn Hiếu - Phó Giám đốc Sở GDĐT TPHCM - thông tin: Chủ trương của Sở GDĐT thành phố là kỳ thi sẽ vẫn giữ nguyên cấu trúc đề đã công bố từ đầu năm. Tuy nhiên, về ma trận đề, số lượng các câu hỏi phân hoá, câu hỏi khó ở cả 3 môn thi tuyển sinh sẽ được giảm bớt, các câu hỏi ở mức độ cơ bản, thông hiểu và nhận biết sẽ tăng lên nhưng vẫn sẽ đảm bảo mức độ phân hoá để thực hiện tốt công tác tuyển sinh.

Tương tự, ông Nguyễn Ngọc Trung - Trưởng phòng Quản lý chất lượng, Sở GDĐT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng cho biết, chủ trương ra đề thi lớp 10 của tỉnh này cũng sẽ “dễ thở” hơn với tình hình hiện nay. Riêng thi vào lớp chuyên Anh sẽ bỏ phần thi nói mà thay vào đó là bổ sung vào ma trận đề những câu hỏi thay thế cho phần thi nói trực tiếp.

HUYÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Thêm địa phương điều chỉnh phương án thi vào lớp 10 do COVID-19

Thiều Trang |

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 căng thẳng, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tỉnh Bắc Giang cho biết, sẽ căn cứ vào tình hình diễn biến của dịch bệnh trên địa bàn để điều chỉnh lịch thi vào lớp 10, dự kiến chia thành 2 đợt.

Sở GDĐT Hà Nội thông tin về hình thức thi và số môn thi vào lớp 10

Bích Hà |

Thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội, kỳ thi vào lớp 10 năm học 2021-2022 sẽ giữ nguyên hình thức thi trực tiếp, với 4 môn thi là Toán, Văn, Ngoại ngữ và Lịch sử.

Thi vào lớp 10: Nếu chỉ là “học thuộc” thì nên bỏ thi môn Lịch sử

Thuỳ Chi (Hà Nội) |

Học sinh chán học Lịch sử là bởi cách dạy chứ không học sinh nào chán lịch sử dân tộc. Nếu Lịch sử chỉ đơn thuần là môn “học thuộc” thì tốt nhất là nên bỏ thi môn lịch sử đi nhất là trong bối cảnh COVID-19 và phải học trực tuyến hiện nay.

Hà Nội điều chỉnh thời gian kết thúc năm học và lịch thi vào lớp 10

Bích Hà |

Việc lùi thời gian kết thúc năm học 2020- 2021 và lịch thi vào lớp 10 nhằm tạo điều kiện cho học sinh Hà Nội có thêm thời gian học tập và ôn luyện kiến thức.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Thêm địa phương điều chỉnh phương án thi vào lớp 10 do COVID-19

Thiều Trang |

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 căng thẳng, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tỉnh Bắc Giang cho biết, sẽ căn cứ vào tình hình diễn biến của dịch bệnh trên địa bàn để điều chỉnh lịch thi vào lớp 10, dự kiến chia thành 2 đợt.

Sở GDĐT Hà Nội thông tin về hình thức thi và số môn thi vào lớp 10

Bích Hà |

Thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội, kỳ thi vào lớp 10 năm học 2021-2022 sẽ giữ nguyên hình thức thi trực tiếp, với 4 môn thi là Toán, Văn, Ngoại ngữ và Lịch sử.

Thi vào lớp 10: Nếu chỉ là “học thuộc” thì nên bỏ thi môn Lịch sử

Thuỳ Chi (Hà Nội) |

Học sinh chán học Lịch sử là bởi cách dạy chứ không học sinh nào chán lịch sử dân tộc. Nếu Lịch sử chỉ đơn thuần là môn “học thuộc” thì tốt nhất là nên bỏ thi môn lịch sử đi nhất là trong bối cảnh COVID-19 và phải học trực tuyến hiện nay.

Hà Nội điều chỉnh thời gian kết thúc năm học và lịch thi vào lớp 10

Bích Hà |

Việc lùi thời gian kết thúc năm học 2020- 2021 và lịch thi vào lớp 10 nhằm tạo điều kiện cho học sinh Hà Nội có thêm thời gian học tập và ôn luyện kiến thức.