Nhiều nơi cho phép kiểm tra học kỳ trực tuyến, còn Hà Nội thì không

Bích Hà |

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, không ít địa phương linh hoạt cho phép các cơ sở giáo dục tổ chức kiểm tra học kỳ 2 cho học sinh bằng hình thức trực tuyến. Trong khi đó, Hà Nội lại yêu cầu các trường phải kiểm tra định kỳ khi học sinh quay trở lại trường. Thời điểm để thực hiện việc này phụ thuộc vào diễn biến của dịch bệnh.

Trao quyền chủ động cho các cơ sở giáo dục

Theo văn bản hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tỉnh Vĩnh Phúc về việc tổ chức dạy học, kiểm tra đánh giá học sinh phổ thông học kỳ II, năm học 2020-2021, căn cứ điều kiện thực tế, lãnh đạo các cơ sở giáo dục sẽ thực hiện rà soát, phân loại học sinh đáp ứng về phương tiện, đường truyền để quyết định lựa chọn và tổ chức kiểm tra học kỳ II theo một số hình thức.

Sở GDĐT Vĩnh Phúc “mở” ra một số hướng như: Kiểm tra trực tuyến hoặc kiểm tra theo hình thức khác như dự án học tập, vấn đáp…

Với hình thức kiểm tra trực tuyến, các nhà trường sẽ phối hợp với phụ huynh đảm bảo về phương tiện, đường truyền, thời gian thuận lợi để huy động được tối đa số lượng học sinh có thể tham gia.

Việc kiểm tra có thể thực hiện qua một số phần mềm như K12 Online, Onluyen.vn, LobHok... Phạm vi kiểm tra thuộc các nội dung đã giảng dạy trực tiếp, đánh giá đúng kiến thức, năng lực học sinh.

Trường hợp học sinh không đáp ứng được việc kiểm tra trực tuyến, các nhà trường có thể phối hợp với phụ huynh tổ chức, lựa chọn hình thức kiểm tra thông qua dự án học tập hoặc vấn đáp trực tiếp qua điện thoại, đảm bảo kịp thời, khách quan, đánh giá đúng chất lượng thực của học sinh.

Ngoài Vĩnh Phúc, thì Đà Nẵng cũng quyết định cho học sinh khối THCS và THPT toàn thành phố sẽ kiểm tra học kỳ II trực tuyến, cấp tiểu học làm kiểm tra tại nhà.

Căn cứ vào tình hình thực tế của các trường, đặc trưng của bộ môn, lãnh đạo nhà trường sẽ quyết định hình thức kiểm tra, đánh giá trực tuyến theo quy định của Bộ GDĐT, đảm bảo trung thực, công bằng.

Các trường ở Hà Nội không có quyền được lựa chọn?

Dịch COVID-19 bùng phát trở lại đúng thời điểm các cơ sở giáo dục trên cả nước rục rịch tổ chức kiểm tra cuối học kỳ II cho học sinh. Hiện việc này đang bị gián đoạn, hoặc dang dở.

Nhưng thay vì bị động, trông chờ vào tình hình dịch bệnh, một số địa phương đã chủ động, linh hoạt để có thể vẫn duy trì được việc học, kết thúc năm học theo kế hoạch. Đà Nẵng, Vĩnh Phúc là những ví dụ.

Trong khi các địa phương trao quyền chủ động cho các cơ sở giáo dục lựa chọn hình thức kiểm tra, đánh giá cuối học kỳ II phù hợp với tình hình thực tiễn, đúng với các quy định pháp luật thì Hà Nội lại vừa có văn bản với nội dung mang chính chất “đóng”, khi các cơ sở giáo dục không được quyền được lựa chọn.

Theo văn bản đề xuất của Sở GDĐT Hà Nội và thông báo số 1638 ban hành ngày 13.5.2021 về việc điều chỉnh khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021, thì các cơ sở giáo dục không có quyền chọn tổ chức hình thức kiểm tra phù hợp, kể cả trong trường hợp bất khả kháng.

Sở GDĐT đề nghị các cấp học mầm non, tiểu học, THCS, THPT, giáo dục thường xuyên sẽ nghỉ hè sớm, bắt đầu từ ngày 15.5.2021. Nhiệm vụ năm học 2020-2021 còn lại trong thời gian nghỉ hè sớm sẽ thực hiện vào thời gian nghỉ hè khi tình hình dịch bệnh ổn định, học sinh có thể đến trường học tập.

Đồng thời việc kiểm tra định kì các cấp học cũng sẽ thực hiện khi học sinh được phép trở lại trường học.

Đặc biệt, thời gian Hà Nội cho học sinh nghỉ hè vào đúng 15.5, trước 1 ngày Thông tư 09/2021/TT-BGDĐT có hiệu lực (trong đó có nội dung cho phép các cơ sở giáo dục được tổ chức kiểm tra định kỳ bằng hình thức trực tuyến trong trường hợp bất khả kháng).

Những ngày qua, rất nhiều cơ sở giáo dục đã chủ động, chuẩn bị các phương án khác nhau để có thể tổ chức kiểm tra, đánh giá, trong đó có cả hình thức trực tuyến trong trường hợp học sinh chưa thể trở lại trường.

Nhưng sau thông báo của Sở GDĐT Hà Nội, mọi sự chuẩn bị không còn ý nghĩa. Các trường đành phải “ngồi chờ” và cùng mong đợi một ngày không xa dịch COVID-19 sẽ được kiểm soát. Trong khi đến nay chưa một chuyên gia y tế, hay quốc gia nào có thể khẳng định chính xác được thời điểm điều này có thể xảy ra.

Tại sao Hà Nội không có thêm một phương án: Trong trường hợp bất khả kháng, nếu cơ sở giáo dục nào chuẩn bị được các điều kiện về cơ sở vật chất, có sự đồng thuận của phụ huynh học sinh, thì có thể lựa chọn hình thức kiểm tra đánh giá phù hợp và chịu trách nhiệm giải trình trước cơ quan chức năng, dư luận xã hội về kết quả kiểm tra đánh giá, chất lượng dạy và học của cơ sở mình...?


Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

Nghỉ hè từ 15.5, học sinh Hà Nội sẽ kiểm tra học kỳ II tại trường khi dịch COVID-19 được kiểm soát hoàn toàn

Trang Hà |

Do tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, học sinh các cấp học tại Hà Nội sẽ nghỉ hè sớm, bắt đầu từ ngày 15.5.2021 đồng thời, sẽ kiểm tra học kỳ II khi học sinh có thể đến trường học tập.

Trải nghiệm lễ bảo vệ khóa luận tốt nghiệp online đầu tiên của sinh viên

Lê Nam - Đặng Chung |

Thực hiện chủ trương “tạm dừng đến trường, không ngừng việc học”, thời gian qua, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã sớm triển khai dạy học trực tuyến cho sinh viên, nỗ lực biến thách thức thành cơ hội. Nhà trường còn cho phép sinh viên được bảo vệ khóa luận tốt nghiệp theo hình thức trực tuyến trong bối cảnh dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp.

Trường đầu tiên cho học sinh kiểm tra học kỳ trực tuyến: Bảo đảm nghiêm túc

Văn THắng - Đặng Chung |

Trường THPT chuyên Ngoại ngữ là một trong những trường phổ thông đầu tiên quyết định và thông báo chính thức về lịch kiểm tra học kỳ theo hình thức trực tuyến, trong bối cảnh các nhà trường phải tạm dừng cho học sinh tới trường để phòng chống dịch COVID-19. Để bảo đảm tính nghiêm túc trong các buổi kiểm tra, nhà trường đề nghị các em học sinh chuẩn bị kỹ lưỡng cho các bài kiểm tra cuối học kỳ II và tuân thủ các quy định trong phòng chống dịch COVID-19.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Nghỉ hè từ 15.5, học sinh Hà Nội sẽ kiểm tra học kỳ II tại trường khi dịch COVID-19 được kiểm soát hoàn toàn

Trang Hà |

Do tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, học sinh các cấp học tại Hà Nội sẽ nghỉ hè sớm, bắt đầu từ ngày 15.5.2021 đồng thời, sẽ kiểm tra học kỳ II khi học sinh có thể đến trường học tập.

Trải nghiệm lễ bảo vệ khóa luận tốt nghiệp online đầu tiên của sinh viên

Lê Nam - Đặng Chung |

Thực hiện chủ trương “tạm dừng đến trường, không ngừng việc học”, thời gian qua, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã sớm triển khai dạy học trực tuyến cho sinh viên, nỗ lực biến thách thức thành cơ hội. Nhà trường còn cho phép sinh viên được bảo vệ khóa luận tốt nghiệp theo hình thức trực tuyến trong bối cảnh dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp.

Trường đầu tiên cho học sinh kiểm tra học kỳ trực tuyến: Bảo đảm nghiêm túc

Văn THắng - Đặng Chung |

Trường THPT chuyên Ngoại ngữ là một trong những trường phổ thông đầu tiên quyết định và thông báo chính thức về lịch kiểm tra học kỳ theo hình thức trực tuyến, trong bối cảnh các nhà trường phải tạm dừng cho học sinh tới trường để phòng chống dịch COVID-19. Để bảo đảm tính nghiêm túc trong các buổi kiểm tra, nhà trường đề nghị các em học sinh chuẩn bị kỹ lưỡng cho các bài kiểm tra cuối học kỳ II và tuân thủ các quy định trong phòng chống dịch COVID-19.